Chính trị - Xã hội

Podcast: Nữ trí thức dân tộc thiểu số - Cuộc chiến với rào cản và định kiến giới

Nhóm PV 27/03/2024 - 08:49 PM
Theo Ủy Ban Dân tộc, phụ nữ chiếm 49,8% trong tổng số hơn 13 triệu người dân tộc thiểu số nhưng đây lại là nhóm đối tượng yếu thế, thường xuyên phải chịu sự bất bình đẳng giới trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trong đó phải nhắc đến vấn đề phát triển đội ngũ nữ trí thức người dân tộc thiểu số.

Với nhiều chị em phụ nữ dân tộc thiểu số, được đến trường đã là một điều gì đó rất xa xôi, vậy nên để được đi học lên đại học, cao học, học các bằng cấp chứng chỉ khác để về làm việc trong các cơ quan, đơn vị hay công ty, hay được công nhận năng lực làm việc, họ còn phải trải qua một quá trình dài đấu tranh, có người phải dành cả tuổi trẻ để chứng minh.

Bà con thân mến! Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển đội ngũ nữ trí thức người dân tộc thiểu số, vì thế đội ngũ này đang từng bước được tăng cường, nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Trong đó có những cán bộ nữ dân tộc thiểu số được tín nhiệm bầu, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước…

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, tỷ lệ nữ trí thức dân tộc thiểu số vẫn còn thấp, chưa tương xứng với tỷ lệ dân số nữ và người dân tộc thiểu số. Không chỉ ít về số lượng mà cơ cấu cán bộ nữ dân tộc thiểu số phân bổ trong các cơ quan, tổ chức ở vùng dân tộc thiểu số còn mang nặng định kiến giới. Kết quả thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số mới đây cho thấy, nữ cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số chỉ chiếm tỷ lệ 15,5%.

Tại các Cơ quan Đảng, HĐND, tỷ lệ nữ cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số chỉ đạt tương ứng 6% và 7,3%, chỉ bằng khoảng 1/6 so với nam giới dân tộc thiểu số (tỷ lệ tương ứng lần lượt là 36,1% và 39%).

Đa số nữ trí thức là người Kinh, Tày, Thái, Hoa, Nùng, Mường. Một vài dân tộc thiểu số, nữ trí thức đếm trên đầu ngón tay như các dân tộc: Mạ, Xtiêng, Tà ôi. Với nhiều chị em phụ nữ dân tộc thiểu số, khi lựa chọn theo đuổi tri thức là họ đã phải lựa chọn sự đánh đổi, hy sinh.

Để vươn lên đứng vào hàng ngũ trí thức, chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số đã phải vượt qua những rào cản, định kiến như thế nào? Cần có chính sách gì để thúc đẩy phát triển đội ngũ này, mời quý vị cùng gặp gỡ 2 vị khách mời trong chương trình podcast là chị Chu Thị Ngọc Diệp, nữ trí thức người dân tộc Tày, hiện chị đang là Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang và chị Bàn Thị Hom, nữ trí thức người dân tộc Dao, Phó Bí thư đoàn xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Mời bà con và các bạn nghe Podcast bằng tiếng Tày: "Nữ trí thức dân tộc thiểu số - Cuộc chiến với rào cản và định kiến giới"

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn