Tags:

bác sĩ tại gia

Phụ nữ mang thai mắc cúm thường nguy hiểm thế nào?

Phụ nữ mang thai mắc cúm thường nguy hiểm thế nào?

Cúm mùa hay còn gọi là cúm thường như cúm A/H1N1, H3N2... đang có dấu hiệu bùng phát. Tuy là cúm thường nhưng nếu thai phụ mắc bệnh này cũng dễ nguy hiểm cho cả mẹ và con.

10 phương pháp sơ cứu cơ bản nhưng đến 90% người làm sai

10 phương pháp sơ cứu cơ bản nhưng đến 90% người làm sai

Biết các phương pháp sơ cứu cơ bản rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là phải thực hiện đúng cách để không làm tổn hại người bị nạn.

10 loại thực phẩm chữa ngộ độc thực phẩm tại nhà

10 loại thực phẩm chữa ngộ độc thực phẩm tại nhà

Ngộ độc chủ yếu là do thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn hoặc chất độc. Nếu không quá nghiêm trọng, bạn có thể áp dụng một số biện pháp điều trị tại nhà.

Nhận biết dấu hiệu trẻ bị bệnh tim bẩm sinh

Nhận biết dấu hiệu trẻ bị bệnh tim bẩm sinh

Trong một số trường hợp, trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng không có biểu hiện gì do dị tật không nặng. Bệnh chỉ được phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ hoặc khám chữa bệnh khác.

Phòng tránh bệnh nấm, viêm da “tấn công” trẻ mùa hè

Phòng tránh bệnh nấm, viêm da “tấn công” trẻ mùa hè

Rôm sảy, viêm da, bệnh tuyến mồ hôi... là những bệnh về da mà trẻ dễ mắc trong mùa hè. Tuy đây là các bệnh thường gặp nhưng vẫn có thể phòng tránh.

Huyết trắng khi nào thì đáng lo?

Huyết trắng khi nào thì đáng lo?

Khí hư (huyết trắng) có lẽ là thuật ngữ không còn xa lạ đối với nhiều chị em. Tuy nhiên, nhiều chị em vẫn chưa quan tâm đúng mức, còn chủ quan trước những dấu hiệu bất thường của khí hư. Vậy, khi nào thì khí hư không bình thường và khắc phục ra sao?

Chăm sóc trẻ bị thủy đậu không đúng cách, dễ biến chứng nguy hiểm

Chăm sóc trẻ bị thủy đậu không đúng cách, dễ biến chứng nguy hiểm

Thủy đậu đang xuất hiện tại một số địa phương. Khi trẻ bị thủy đậu, nhiều cha mẹ vẫn chủ quan trong chăm sóc con. Điều này dễ khiến bệnh trẻ nặng thêm và gặp biến chứng nguy hiểm.

Giúp bà bầu hết ợ nóng

Giúp bà bầu hết ợ nóng

Khoảng 50% phụ nữ bị chứng ợ nóng vào một thời điểm nào đó trong thai kỳ, thường là vào 3 tháng cuối. Ợ nóng khiến thai phụ khá khó chịu nhưng vẫn có cách khắc phục.

Trẻ đau bụng, đừng tự cho uống thuốc giảm đau

Trẻ đau bụng, đừng tự cho uống thuốc giảm đau

Trẻ hay bị đau bụng, nếu chỉ vì rối loạn tiêu hóa thông thường do thay đổi thói quen ăn uống thì uống nước gừng và xoa dầu sẽ hết. Còn nếu do nguyên nhân khác thì cần đưa đến bệnh viện để được điều trị kịp thời.

Trẻ viêm khớp không điều trị kịp thời dễ bị biến dạng khớp

Trẻ viêm khớp không điều trị kịp thời dễ bị biến dạng khớp

Nếu tình trạng trẻ bị đau, nhức mỏi xương khớp tái diễn, dai dẳng thì các bậc cha mẹ cần cho con đi khám để bác sĩ sớm xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.