Tags:

Nhịp đời

‘Ngày hội đọc sách 2019’ dành cho hơn 300 trẻ có hoàn cảnh khó khăn

‘Ngày hội đọc sách 2019’ dành cho hơn 300 trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh mang đến một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bé vào dịp hè; ngày hội còn là cơ hội để các bé tiếp cận với miền tri thức thú vị và khích lệ sở thích đọc sách của trẻ nhỏ.

Quỹ Nâng bước tuổi thơ điều trị miễn phí cho trẻ bị u sợi thần kinh

Quỹ Nâng bước tuổi thơ điều trị miễn phí cho trẻ bị u sợi thần kinh

Mới đây, quỹ Nâng bước tuổi thơ tiếp tục triển khai các hoạt động từ thiện ý nghĩa khi phối hợp cùng giáo sư, bác sĩ phẫu thuật thần kinh hàng đầu thế giới McKay McKinnon thực hiện phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị u sợi thần kinh.

Tết yêu thương 'Vì tiếng cười trẻ thơ' ở Làng trẻ SOS

Tết yêu thương 'Vì tiếng cười trẻ thơ' ở Làng trẻ SOS

Các em nhỏ đã được hưởng một cái Tết sớm ấm áp cùng các tình nguyện viên của chương trình “Vì tiếng cười trẻ thơ” do các em học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức tại Làng trẻ SOS Vinh, Nghệ An.

Sân bay Tân Sơn Nhất như họp chợ ngày cận Tết

Sân bay Tân Sơn Nhất như họp chợ ngày cận Tết

Hàng ngàn người lớn, trẻ nhỏ vật vã chờ đợi nhiều giờ đồng hồ lên máy bay về quê ăn Tết, đi du lịch... đã biến sân bay Tân Sơn Nhất, TP. HCM trở nên ồn ào và quá tải.

Á hậu Huyền My tặng quà Tết cho bệnh nhi

Á hậu Huyền My tặng quà Tết cho bệnh nhi

Mặc dù bị dị ứng nặng và phải tiêm thuốc nhưng Á hậu Huyền My cùng bố mẹ vẫn thực hiện chuyến thiện nguyện cuối năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

300 nhà vườn tham gia Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng

300 nhà vườn tham gia Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) Tết Kỷ Hợi 2019 sẽ diễn ra từ ngày 28/01 đến ngày 4/02/2019 (ngày 23-30 tháng Chạp), riêng các hạng mục trang trí như Đường Xuân, Vườn Xuân, Bến Xuân sẽ được trưng bày đến 9/02/2019 (mùng 5 Tết).

9 năm hành trình 'Khát vọng sống - kết nối yêu thương'

9 năm hành trình 'Khát vọng sống - kết nối yêu thương'

Nhìn lại những ngày khởi đầu vào năm 2008, Khát Vọng Sống - chương trình truyền hình nhân đạo phối hợp các địa phương để trợ giúp bà con nghèo với số tiền hỗ trợ ban đầu là 10 triệu đồng. Nhưng càng đi sâu đi sát vào thực tế, mới thấy rằng với số tiền trợ giúp ấy, chỉ giúp bà con bớt khó khăn, chứ không thể thoát ra khỏi đời nghèo, không thể hồi sinh nếu gia đình trước đó không may bị tật bệnh.

Xót xa 3 đứa trẻ mồ côi cha ở San Sả Hồ

Xót xa 3 đứa trẻ mồ côi cha ở San Sả Hồ

Ban ngày thì leo đồi, vượt núi để đến trường, đêm về, những đứa trẻ vùng cao lại líu ríu theo chân mẹ ra phiên chợ đêm ở thị trấn, để bán những món hàng lưu niệm tự làm cho khách thập phương mà kiếm chén cơm, manh áo.

Cô gái 8x tìm cách khích lệ trẻ tự kỷ phát huy thế mạnh

Cô gái 8x tìm cách khích lệ trẻ tự kỷ phát huy thế mạnh

Tốt nghiệp khoa giáo dục đặc biệt của trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Thạc sĩ Nguyễn Hà Ly luôn cho rằng, nếu được giúp đỡ và can thiệp đúng hướng, trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt hoàn toàn có thể tự lập và sau này còn tự kiếm sống bằng khả năng của mình.

Hai vợ chồng tự lập trung tâm bảo trợ cho bệnh nhân tâm thần

Hai vợ chồng tự lập trung tâm bảo trợ cho bệnh nhân tâm thần

15 năm qua, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị Huỳnh Thị Hạc (41 tuổi) và anh Hà Tư Phước (48 tuổi, ở thôn Ia Rok, xã Chư Hdrong, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) là nơi cư trú của 90 người bệnh tâm thần bị gia đình bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ. Tính cả những người đã khỏi bệnh thì con số đã lên đến hàng trăm, còn chính xác bao nhiêu, gia chủ cũng không nhớ nổi.