3 trẻ tử vong do sạt lở đất: Làm gì để tránh thiệt hại về người do thiên tai?

25/08/2021 17:46
Hiện trường vụ sạt lở đất tại xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Hiện trường vụ sạt lở đất tại xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Ngày 24-25/8, mưa lớn ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến nhiều người chết và bị thương. Mưa lũ trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp, vì thế người dân cần chủ động ứng phó với mưa lũ để tránh thiệt hại về người và của.

3 người chết, 1 người bị thương

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, ngày 24-25/8, mưa lớn đã xuất hiện ở các tỉnh miền núi phía Bắc với lượng mưa 100mm, một số nơi lên đến 120mm như: Sơn La 200mm, Lào Cai 128mm, Tuyên Quang 132 mm, Yên Bái 124mm, Hà Giang 122mm.

Tại Tuyên Quang, mưa lớn gây sạt lở đất làm sập nhà đã khiến 3 trẻ thiệt mạng. Đó là các em Phùng Thị Mai Duyên sinh năm 2011, Phùng Thị Ngọc Mây sinh năm 2012, Phùng Đức Thuận sinh năm 2015. Các nạn nhân đều là con của anh Phùng Văn Giờ, sinh năm 1990, dân tộc Mông, tại thôn Khâu Phiêng, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 25/8 đoàn công tác của do ông Trần Quang Hoài, Phó Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai dẫn đầu đoàn đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn gây sạt lở tại xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, Tuyên Quang. Đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên những gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai.

3 trẻ tử vong do sạt lở đất: Làm gì để tránh thiệt hại về người do mưa lũ? - Ảnh 1.

Thăm hỏi, động viên gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai tại xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Còn tại Thái Nguyên, mưa lớn đã khiến 1 người bị thương; 47 nhà, trong đó 1 nhà bị sập và 46 tốc mái. Mưa lớn và lũ, sạt lở đất tại một số tỉnh miền núi phía Bắc cũng gây thiệt hại nặng nề về hoa màu và gia súc. Cụ thể, hơn 102 ha lúa, 274,3 ha rau màu bị ngập, thiệt hại; 114 gia súc, 349 gia cầm bị chết; 7,3ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại…

Tại Sơn La, theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, sáng ngày 24/8 tại xã Nậm Păm, huyện Mường La (Sơn La) có mưa rất to, với lượng mưa trên 200mm đã gây ra lũ lớn, khiến 1 nhà bị cuốn trôi. Chính quyền địa phương đã phải tạm thời sơ tán 550 hộ dân để tránh thiệt hại.

Mưa lũ còn diễn biến phức tạp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời gian tới, mưa lũ còn diễn biến phức tạp; các tỉnh miền núi, khu vực núi cao có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét rất cao. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức để chủ động ứng phó với thiên tai.

Theo ông Trần Quang Hoài, để giảm thiểu thiệt hại do lũ quét gây ra, đối với các vùng có nguy cơ lũ quét cao, chính quyền và các cơ quan chức năng cần có những phương án cụ thể để phòng tránh; có phương án sơ tán người lên các vùng cao và những địa điểm an toàn, nhất là đối với người già, trẻ em; thành lập các đơn vị xung kích cứu nạn để sẵn sàng làm nhiệm vụ giúp dân sơ tán, tìm kiếm, cứu trợ, cấp cứu người và bảo vệ tài sản của nhân dân trong thời gian có lũ quét...

3 trẻ tử vong do sạt lở đất: Làm gì để tránh thiệt hại về người do mưa lũ? - Ảnh 2.

Sạt lở đất ở Tuyên Quang gây thiệt hại nặng nề

Về phía người dân, mỗi người dân cần nắm chắc và sử dụng thành thạo bản đồ nguy cơ ngập lụt, làm chủ các phương án sơ tán và chủ động trong phòng tránh; mỗi gia đình cần chuẩn bị sẵn lương thực (gạo, mì tôm...) và nước uống sạch, thuốc chữa bệnh… đủ dùng cho gia đình trong thời gian từ 3 ngày đến một tuần để phòng khi phải di dời tránh bão, lũ thì có thể mang theo hoặc khi bị mưa, bão, lũ, sạt lở gây chia cắt, cô lập có thể ứng phó tạm trong khi chờ ứng cứu.

Không ngủ đêm ở các lán, chòi gần khe suối, bờ sông, dưới chân núi cao hay sườn dốc. Không đứng cạnh hoặc đi qua bờ sông, bờ suối, ngầm tràn, khu vực sạt lở khi đang có mưa to, gió lớn.

Nếu thiên tai xảy ra, mọi người cần tuân thủ nghiêm hiệu lệnh của chính quyền địa phương, để thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa, bão, lũ, sạt lở đất gây ra.

3 trẻ tử vong do sạt lở đất: Làm gì để tránh thiệt hại về người do mưa lũ? - Ảnh 3.

Mưa lũ và sạt lở đất thời gian tới được dự báo còn diễn biến phức tạp

Bên cạnh đó, người dân không nên làm nhà gần bờ sông, suối, ta luy cao; gần các vực, thung lũng, khe… vì đây là những nơi có nguy cơ sạt lở và lũ ống, lũ quét cao.

Khi có mưa bão không nên ra khỏi nhà, nhất là người già và trẻ em; không trú ẩn dưới cây to, cột điện… Nếu gặp nước lũ ngập vào nhà, cần nhanh chóng ngắt cầu giao điện để tránh bị điện giật, chập cháy; nếu nước dâng quá cao, bám thật chắc vào một vật nào đó có thể nổi được trên nước và nhanh chóng tìm cách di chuyển lên vị trí cao, an toàn hơn.

Không lội qua sông, suối khi nước đang chảy xiết hoặc khi nước đang màu trong chuyển sang màu đục; không cố ra sông với củi, gỗ khi nước lũ đang lên. Chú ý đề phòng rắn, rết và côn trùng cắn; không sửa chữa, cầm nắm dây điện khi trời đang mưa bão.

Bên cạnh đó, người dân không nên làm nhà gần bờ sông, suối, taluy cao; gần các vực, thung lũng, khe… vì đây là những nơi có nguy cơ sạt lở và lũ ống, lũ quét rất cao khi có mưa lớn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.