7 điều về người theo đạo Hindu trên khắp thế giới

30/10/2022 14:00
Phụ nữ thắp đèn để chào mừng lễ hội Diwali tại đền Shri Ram Chandra Ji ở Jaipur, Ấn Độ ngày 24/10. Ảnh: AP

Phụ nữ thắp đèn để chào mừng lễ hội Diwali tại đền Shri Ram Chandra Ji ở Jaipur, Ấn Độ ngày 24/10. Ảnh: AP

Có hơn 1,1 tỷ người theo đạo Hindu trên thế giới và khoảng 94% họ sống ở Ấn Độ, theo tính toán của Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2020.

Tuần này những người theo đạo Hindu trên khắp thế giới đã đón mừng lễ hội ánh sáng Diwali, lễ hội tượng trưng cho chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Trong lễ hội kéo dài năm ngày này, mọi người sẽ cầu nguyện, giao lưu, chúc tụng và tặng quà cho gia đình và bạn bè.

Nhân lễ hội Diawali vừa qua và sự kiện ông Rishi Sunak, người theo đạo Hindu gốc Punjab, trở thành tân Thủ tướng nước Anh, sau đây là một số điều về những người theo đạo Hindu trên khắp thế giới, dựa trên cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew về Ấn Độ được thực hiện vào năm 2019-2020, nghiên cứu năm 2021 về thành phần tôn giáo của Ấn Độ và các nguồn tài liệu khác.

1. Hơn 94% người theo đạo Hindu trên thế giới sống ở Ấn Độ

Có hơn 1,1 tỷ người theo đạo Hindu trên thế giới và khoảng 94% họ sống ở Ấn Độ, theo tính toán của Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2020. 79,8% người Ấn Độ theo đạo Hindu, theo điều tra dân số năm 2011 của nước này. Người Ấn Độ theo các tôn giáo khác, bao gồm Hồi giáo (14,2%), Cơ đốc giáo (2,3%) và đạo Sikh (1,7%) ít hơn nhiều so với đạo Hindu.

Số lượng tín đồ theo đạo Hindu nhiều nhất ngoài Ấn Độ nằm ở Nepal - quốc gia khác duy nhất trên thế giới với đa số là người theo đạo Hindu - và Bangladesh. Tại Vương quốc Anh, thống kê của chính phủ cho thấy người theo đạo Hindu chỉ chiếm dưới 2% dân số ở Anh và xứ Wales. Tại Mỹ, con số này chỉ chiếm dưới 1%, theo Nghiên cứu Bối cảnh Tôn giáo năm 2014 của Trung tâm Nghiên cứu Pew.

2. Gần như tất cả những người theo đạo Hindu ở Ấn Độ đều tổ chức lễ hội Diwali, nhưng nhiều người cũng đón lễ Giáng sinh

7 điều về người theo đạo Hindu trên khắp thế giới - Ảnh 1.

Người dân xem biểu diễn ánh sáng trên bờ sông Sarayu ở Ayodhya, Ấn Độ trong lễ hội Diwali. Ảnh: AFP/Getty Images/Sanjay Kanojia

Hơn 95% người theo đạo Hindu ở Ấn Độ ăn mừng lễ hội Diwali, trong khi khoảng 17% cho biết tham gia lễ Giáng sinh và 7% nói rằng họ ăn mừng Lễ hội Eid-al-Fitr của người Hồi giáo, theo khảo sát 2019-2020 của Pew Research Center. Ở Mỹ, 95% người Mỹ gốc Ấn theo đạo Hindu đón mừng lễ Diwali, theo một cuộc khảo sát năm 2012.

Diwali là một trong những lễ hội tôn giáo phổ biến nhất ở Ấn Độ và cũng được tổ chức bởi đa số người theo đạo Kỳ Na (98%), đạo Sikh (90%) và đạo Phật (79%), cũng như các dân tộc thiểu số đáng kể theo đạo Thiên chúa (31%) và đạo Hồi (20%).

3. Đại đa số người theo đạo Hindu ở Ấn Độ tin vào Thần

98% người theo đạo Hindu ở Ấn độ tin vào Thần, trong đó cứ 10 người thì có 8 người tin tưởng tuyệt đối vào Thần. Mặc dù Hindu giáo đôi khi được coi là một tôn giáo theo thuyết đa thần, nhưng rất ít tín đồ đạo Hindu (7%) tin rằng có nhiều vị thần, theo khảo sát năm 2019-2020 của Pew. Một quan điểm phổ biến được 61% người theo đạo Hindu đồng tình là có một vị Thần "với nhiều hiện thân". 29% người theo đạo Hindu ở Ấn Độ cho biết "Chỉ có một Thần".

Những người theo đạo Hindu thường cảm thấy thân thuộc với thần Shiva nhất (44%), tiếp theo là thần Ganesha (32%) và Lakshmi (28%). 17% người theo đạo Hindu ở Ấn Độ cảm thấy gần gũi nhất với Lord Ram, một trong những vị được tôn vinh trong Diwali.

7 điều về người theo đạo Hindu trên khắp thế giới - Ảnh 2.

Thần Shiva là thần sáng tạo và hủy diệt, một trong ba vị thần chính của đạo Hindu. Ảnh: Wikipedia

4. Nhiều người theo đạo Hindu ở Ấn Độ thường xuyên thực hiện puja

Puja là một phong tục thờ cúng thường bao gồm việc cầu nguyện và dâng lễ vật cho các vị thần. Hầu hết những người theo đạo Hindu ở Ấn Độ thực hiện puja tại nhà mỗi ngày (55%). Chỉ 20% người theo đạo Hindu thực hiện puja mỗi ngày tại các đền thờ. Phụ nữ theo đạo Hindu thường thực hiện puja tại nhà hàng ngày nhiều hơn nam giới (64% so với 47%), nhưng không có khoảng cách giới tính lớn khi thực hiện puja tại các đền thờ (20% so với 21%).

5. Cứ 10 người đạo Hindu ở Ấn Độ thì có 4 người tin vào luân hồi

Mặc dù luân hồi là một giáo lý chính thống trong Hindu giáo, nhưng chưa đến một nửa số người theo đạo Hindu có niềm tin vào giáo lý này. Những người theo đạo Hindu có trình độ đại học có khả năng ít tin vào luân hồi hơn so với các đối tượng khác (34% so với 41%).

6. Người theo đạo Hindu ở Mỹ và châu Âu là một trong những nhóm tín đồ tôn giáo được giáo dục tốt nhất

Theo một phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2016, người theo đạo Hindu ở Mỹ và châu Âu là một trong những nhóm tín đồ tôn giáo được giáo dục tốt nhất. Trình độ học vấn trung bình của những người theo đạo Hindu ở Vương quốc Anh cao hơn so với những người Anh khác (13,9 năm so với 12,2 năm). Những khác biệt này phản ánh thực tế rằng các nhóm thiểu số tôn giáo thường có trình độ học vấn trung bình cao hơn so với nhóm đa số ở một quốc gia, đặc biệt khi nhóm thiểu số phần lớn là người nước ngoài được sinh ra và đến từ một quốc gia xa xôi.

Tuy nhiên, người theo đạo Hindu ở Ấn Độ nằm trong nhóm có trình độ học vấn kém nhất: 39% người trưởng thành theo đạo Hindu có 10 năm đi học trở lên, so với 48% người theo đạo Sikh và 47% người theo đạo Thiên chúa, theo Khảo sát sức khỏe gia đình quốc gia 2019-2021 của Ấn Độ.

7. 64% người theo đạo Hindu ở Ấn Độ cho rằng theo đạo Hindu là một yếu tố quan trọng để thực sự là người Ấn Độ

Theo nghiên cứu, 64% người theo đạo Hindu ở Ấn Độ cho rằng theo đạo Hindu là một yếu tố quan trọng để thực sự là người Ấn Độ. Ngoài ra, 59% người theo đạo Hindu cũng nói rằng nói tiếng Hindi là một điều chủ yếu để thực sự là người Ấn Độ.

Những niềm tin về bản sắc dân tộc Ấn Độ này được phản ánh mạnh mẽ trong các quan điểm chính trị và mức độ ủng hộ Đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền ở Ấn Độ, đảng đôi khi được cho là ưu tiên các lợi ích của đạo Hindu. Khoảng một nửa số người theo đạo Hindu (49%) bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2019 của đất nước nói rằng họ bỏ phiếu cho đảng BJP nhưng sự ủng hộ BJP cao hơn đáng kể (60%) trong số những người tin rằng cả hai yếu tố bao gồm theo đạo Hindu và nói tiếng Hindi là rất quan trọng để thực sự là người Ấn Độ.

Nguồn: Pew Research Center

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn