89 Đại biểu Quốc hội khóa XV là người dân tộc thiểu số

20/07/2021 18:42
ĐBQH người dân tộc thiểu số chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ tại phiên khai mạc  kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 20/7. Ảnh: Quochoi.vn

ĐBQH người dân tộc thiểu số chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 20/7. Ảnh: Quochoi.vn

Sáng ngày 20/7, Quốc hội chính thức khai mạc kỳ họp thứ nhất khóa XV. Trong số 499 Đại biểu Quốc hội khóa XV, có 89 đại biểu là người dân tộc thiểu số, trong đó có 44 người là nữ.

Kỳ họp Quốc hội đầu tiên của khóa XV diễn ra trong bối cảnh bối cảnh có nhiều dấu ấn. Đây là thời điểm cả nước hân hoan phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII và kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đây cũng là lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Kỳ họp đầu tiên mở ra giai đoạn mới đầy triển vọng tốt đẹp của Quốc hội. Nhiệt liệt chào mừng các ĐBQH, khách quý, đồng bào chiến sĩ cả nước, đặc biệt xin chúc mừng các đại biểu mới được cử tri tín nhiệm bầu vào ĐBQH khóa XV".

Tại ngày làm việc đầu tiên, buổi sáng, Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nghe báo cáo xác nhận tư cách đại biểu.

Quốc hội cũng nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đặc biệt, tại phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các chức danh mới bao gồm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các ủy viên UBTV Quốc hội chính thức được Quốc hội hoàn thành bỏ phiếu bầu trong ngày hôm nay.

Tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ tiến hành nghi thức tuyên thệ.

Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 11,5 ngày (dự kiến bế mạc vào ngày 31/7).

89 ĐBQH người dân tộc thiểu số tham gia khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV - Ảnh 1.

Nữ ĐBQH dân tộc thiểu số và ĐBQH vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước phiên khai mạc. Ảnh: Văn Thắng

Được biết, trong danh sách 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV có 89 đại biểu là người dân tộc thiểu số; thuộc các dân tộc: Tày, Thái, Mông, Mường, Khmer, Chăm, Ê đê, Khơ Mú, Nùng, Giáy, Sán Dìu, Thổ, Xơ Đăng, Brâu, Sán Chay (Cao Lan), Lự, La Chí, Vân Kiều, Lào, Hoa, Cơ Ho…

Trong đó, các địa phương có tỷ lệ đại biểu người dân tộc thiểu số trúng cử cao gồm: Sơn La; Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu, Bắc Kạn, Sóc Trăng, Đắk Lắk.

Về giới tính, trong số 89 ĐBQH trên, có 44 người là nữ chiếm 49,43%, 45 nam giới chiếm 50,56%. Điều đặc biệt là đây là nhóm ĐBQH có mặt đại biểu trẻ tuổi nhất trong tổng số 499 ĐBQH. Đó là Quàng Thị Nguyệt (24 tuổi), dân tộc Khơ Mú đến từ Điện Biên.

Trong 89 người dân tộc thiểu số trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, cơ quan Ủy ban Dân tộc có 2 đại biểu là: Đồng chí Tráng A Dương, quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương II và đồng chí Bế Trung Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Dân tộc.

Theo danh sách Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố ngày 10/6, có 5 chức sắc tôn giáo trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm:

1. Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse, Giáo phận Phú Cường, tỉnh Bình Dương; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử (trúng cử tại Bình Dương).

2. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV tái cử; trúng cử tại Hà Nội.

3. Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV tái cử; trúng cử tại Quảng Ninh (đồng thời trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh).

4. Thượng tọa Lý Minh Đức, Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử; trúng cử tại Sóc Trăng.

5. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trúng cử tại Điện Biên.

Trong danh sách trên, có 4 đại biểu chức sắc tôn giáo tái cử, 1 đại biểu được bầu mới là Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.