Bắt trùm ma túy đá xuyên Việt

17/03/2016 - 12:07
Ngày 16/3, CA TP.HCM cho biết vừa bắt giam 8 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy đá xuyên Việt do Phan Anh Tuấn (ngụ Hà Nội) cầm đầu, thu giữ hơn 10,3kg ma túy đá, súng quân dụng, hơn 2 tỷ đồng và nhiều tang vật khác.

Theo Thượng tá Phùng Văn Đẳng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (PC47 - Công an TP.HCM), sau hơn 5 tháng bí mật theo dõi hoạt động của đường dây, chuyên án mới kết thúc thành công. PC47 đã ra bắt tạm giam 8 đối tượng gồm: Phan Anh Tuấn (SN 1977), Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1984), Lê Viết Cường (SN 1973), Lê Thị Hồng Nhung (SN 1994), Nguyễn Minh Tùng (SN 1977), Nguyễn Diệu Linh (SN 1992), Nguyễn Thanh Cường và Nguyễn Duy Hải (SN 1970).

Tuấn (áo xanh, ảnh lớn) là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy đá và đồng bọn bị bắt giữ. (Ảnh C.A)

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, do quen biết nhiều đối tượng chuyên bán ma túy đá tại Hà Nội nên cuối năm 2015 đã cùng các đối tượng này hình thành 1 đường dây ma túy cực khủng, chuyên cung cấp “hàng đá” cho các con nghiện trên địa bàn TP.HCM.

Với tham vọng mở rộng mạng lưới phân phối ma túy ở TP.HCM, Tuấn đã thuê một khách sạn khá lớn ở quận Tân Bình vừa kinh doanh vừa làm nơi cất giấu, giao dịch ma túy. Ngoài ra, Tuấn còn thu nạp khá nhiều đàn em thân cận để mang hàng đi xẻ nhỏ, chia lại cho các đại lý phân phối.

Số ma túy đá lớn bị thu giữ. (Ảnh C.A)

Sau thời gian dài theo dõi, đến ngày 10/3, các trinh sát phát hiện có 2 đối tượng nghi vấn là Nghĩa và Cường đang điều khiển ô tô BKS 61P-5624 tổ chức mua bán ma túy đá. Sau cuộc giao dịch, đến giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa (quận Tân Bình), các trinh sát PC47 đã ập vào bắt giữ 2 đối tượng trên. Ngoài nửa kg ma túy đá vừa mua, bên trong chiếc ô tô còn có 2 khẩu súng và nhiều viên đạn.

Nhiều khẩu súng và đạn được thu giữ trong người các đối tượng trong băng nhóm này. (Ảnh C.A)

Nắm được “mắt xích” quan trọng này, PC47 đã nhanh chóng triển khai và bắt giữ trùm ma túy Phan Anh Tuấn. Tại 3 địa điểm mà Tuấn thường trú ẩn, công an thu giữ 1 khẩu K59, nhiều gói cà phê, mì gói chứa gần 10 kg ma túy đá, hơn 2 tỷ đồng. Người tình của Tuấn là Lê Thị Hồng Nhung và đàn em mang theo 1 khẩu súng K59 bỏ trốn nhưng đều bị tóm gọn.

Theo PC47, Phan Anh Tuấn là đối tượng giang hồ máu lạnh ở ngoài miền Bắc. Vì việc làm ăn, Tuấn sẵn sàng thanh toán các băng nhóm khác, thậm chí “xử” luôn đàn em của mình. Tuấn khai nhận, từ khi thành lập đường dây ma túy nay đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ làm ăn. Nguồn hàng chủ yếu mua được từ một người phụ nữ tên Huyền (chưa rõ danh tính, ngụ Hà Nội).

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm