Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong khuôn viên bệnh viện

07/11/2018 - 14:23
Nghe tiếng khóc của trẻ, người dân tìm và phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở cạnh ghế đá của bệnh viện.
Ngày 7/1, các sĩ Hoàng Hồng Quang, khoa Nhi (BV Đa khoa Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết, BV vừa tiếp nhận và chăm sóc cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khuôn viên BV.
Trước đó, tối ngày 6/11, người dân nghe tiếng khóc của trẻ em trong khuôn viên BV nên đã tìm kiếm. Sau đó, người dân phát hiện bên cạnh ghế đá đặt tại khu vực sảnh C của BV có một trẻ sơ sinh nên đã với nhân viên y tế của BV..
Theo ghi nhận, tại hiện trường một bé sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi, nặng 3,2kg được quấn trong khăn mỏng và có hiện tượng kiệt sức, trong người không có giấy tờ. Ngay lập tức, nhân viên y tế đưa bé vào khoa Nhi BV cấp cứu.
13_iplp.jpg
Bé gái bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại BV

 Tại đây, các nhân viên y tế đã chăm sóc và báo lên lãnh đạo BV.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo BV đã báo cáo với chính quyền địa phương và thông báo tìm người nhà của bé.
Tuy nhiên, đến trưa ngày 7/11, chưa có ai đến nhận là người nhà của bệnh nhi.
Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, bé hồng hào, ăn bú tốt. Cơ quan chức năng tiếp tục tìm người nhà của bé. Nếu không có ai đến nhận, BV sẽ giao bé cho trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm