Bé trai 8 tuổi nghi bị cha dượng hờ đánh tử vong rồi đưa về quê chôn

29/03/2018 - 15:27
Nhận được tin cháu Nguyễn Thành Đạt tử vong, cha ruột và hai bên nội ngoại đau xót tiếc thương. Nghi can số một được xác định là Nguyễn Văn Hải, người chung sống như vợ chồng với mẹ cháu bé. Người này đã bị tạm giữ hình sự phục vụ điều tra.

Ngày 29/3, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Văn Hải (21 tuổi, ngụ xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Nguyễn Thành Đạt (8 tuổi, con riêng của vợ hờ Hải).

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan điều tra, khoảng 16 giờ ngày 27/3, Hải có tổ chức một đám tang cho “con trai” ở ấp 5, xã Lộc Tấn , huyện Lộc Ninh. Tuy nhiên, hàng xóm xung quanh thấy có dấu hiệu bất thường vì Hải tuy từng kết hôn một lần nhưng đã li dị và chưa hề có con.

untitled.png
Bà ngoại cháu Đạt ngất xỉu khi nghe tin dữ.

Do đó, người dân địa phương đã trình báo lực lượng Công an để tiến hành xác minh.

Qua điều tra, công an xác định nạn nhân tử vong là cháu Nguyễn Thành Đạt, con trai của chị Đoàn Thị Hồng Nga (30 tuổi) và anh Nguyễn Ngọc Thành, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú (chị Nga và anh Thành đã ly dị gần 5 năm nay).

bd42919b-ff51-4c1b-8ad2-7ae12788c40b.JPGAnh Nguyễn Ngọc Thành, cha ruột cháu bé đau xót khi con mất đột ngột.

Qua lời khai của Hải, tên này và chị Nga hiện chung sống như vợ chồng tại ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài. Chị Nga dắt theo con trai là cháu Đạt đến phòng trọ ở chung với “cha dượng” . Vài ngày trước, cháu Đạt liên tục bị Hải hành hạ, đánh đập thương tích khắp người đến phải bỏ ăn. Sau đó Hải còn bắt cháu Đạt đứng úp mặt vào tường, chốt cửa phòng không cho ra ngoài.

14-08-40_1.jpg
Khu nhà trọ Hải và mẹ con chị Nga chung sống.

 Ngày 27/3, Hải không đi làm mà ở trong phòng với Đạt. Đến khoảng 14 giờ, Hải bất ngờ gọi điện cho báo chị Nga là sức khỏe cháu Đạt không tốt, thân thể tím tái và kêu chị Nga về cùng Hải đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Đạt đã tử vong sau đó.

Ngay sau đó, Hải bàn với chị Nga đưa thi thể cháu Đạt về nhà mình tại ấp 5, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh để tổ chức đám tang và chôn cất thì bị phát hiện.

Sau khi khám nghiệm tử thi, chiều ngày 28/3, Công an tỉnh Bình Phước cũng đã bàn giao thi thể cháu Đạt cho gia đình đưa về nhà ông bà nội tại Thuận Lợi, huyện Đồng Phú chôn cất.

Theo người thân gia đình chị Nga, Hải thường xuyên có hành động ngược đãi cháu Đạt. Đối tượng này thường đánh đập và không cho Đạt ăn. Bà ngoại cháu đã nhiều lần khuyên con gái đừng để cháu bé chung sống với nhân tình nhưng không được. Nhận được tin Đạt tử vong, bà ngoại cháu đau đớn ngã gục.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm