Biểu dương chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ tiêu biểu trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ở Hải Phòng

Trường Hùng
09/04/2021 - 11:34
Biểu dương chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ tiêu biểu trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ở Hải Phòng

Bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng, phát biểu tại Hội nghị

Ngày 8/4, Hội LHPN TP Hải Phòng đã tổ chức biểu dương các chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ tiêu biểu trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho cán bộ, hội viên, phụ nữ quận Ngô Quyền.

Thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", trong thời gian qua, Hội LHPN TP Hải Phòng đã triển khai kế hoạch hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh ở 14/14 quận, huyện với 1.570 chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ trên tổng số 2.489 chi hội. Qua đó, liên tục phát hiện và biểu dương 217 chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ tiêu biểu trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Biểu dương các chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ tiêu biểu trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2021, biểu dương chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp - khởi sự kinh doanh.

Biểu dương các chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ tiêu biểu trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ở Hải Phòng - Ảnh 2.

Các cán bộ, chi hội trưởng, hội viên Hội LHPN quận Ngô Quyền.

Với riêng địa bàn quận Ngô Quyền, trong buổi sáng cùng ngày, Hội LHPN đã lựa chọn và biểu dương 12 chi hội trưởng tiêu biểu đã có thành tích nổi bật trong việc hỗ trợ các hội viên, phụ nữ trên địa bàn phát triển kinh tế.

"Chúng tôi mong muốn rằng, công tác Hội và phong trào của phụ nữ TP Hải Phòng nói chung, trong đó có sự đóng góp của Hội LHPN quận Ngô Quyền - một đơn vị luôn là điểm sáng dẫn đầu các phong trào của thành phố - sẽ ngày càng có nhiều đổi mới hơn nữa. Nhân đây, tôi xin được gửi lời chúc tới 12 chi hội trưởng tiêu biểu được khen thưởng, biểu dương trong ngày hôm nay và mong muốn rằng trong thời gian tới sẽ ngày càng có nhiều tấm gương hỗ trợ các hội viên, phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, góp phần xây dựng TP Hải Phòng phát triển bền vững", Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng Vũ Thị Kim Liên cho biết.

Cũng nhân dịp này, Hội LHPN TP Hải Phòng đã triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 với chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh sáng tạo - Kết nối thành công" và giới thiệu mô hình "Bán sỉ tại kho, bán sỉ tại nhà".

Chia sẻ về các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của Hội LHPN TP trong thời gian qua, bà Nguyễn Thị Thu Hương (57 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Phan Châu Trinh (phường Hoàng Văn Thụ, Q.Hồng Bàng), bày tỏ: "Đã tham gia nhiều khóa đào tạo về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của các cấp Hội trên địa bàn thành phố, tôi nhận thấy các khóa học này rất thiết thực, nhất là đối với những chị em phụ nữ đang hoặc có ý muốn làm kinh doanh. Bởi bước đầu khởi nghiệp, ai cũng cần một quy trình cụ thể (vốn, kỹ thuật, đầu ra, quảng bá) để kinh doanh có hiệu quả".

Biểu dương các chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ tiêu biểu trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ở Hải Phòng - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương (57 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Phan Châu Trinh

Thực tế đã chứng minh, sau những khóa học này, doanh nghiệp kinh doanh bột vỏ sò ngâm rửa rau củ quả do bà Nguyễn Thị Thu Hương làm Giám đốc ngày một phát triển, sản phẩm ngày càng được nhiều người biết đến và doanh thu ngày càng tăng. 

Từ thực tế đó, bà Hương đề xuất Hội LHPN thành phố cần duy trì những hoạt trên đều đặn hàng năm và chú trọng thêm tới những phụ nữ buôn bán nhỏ lẻ hoặc làm công việc khác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm