Các tình nguyện viên tôn giáo: Niềm vui là thấy sức khỏe bệnh nhân Covid-19 tiến triển mỗi ngày

24/08/2021 07:09
Bà Tô Thị Bích Châu (phải), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng giấy khen cho các tình nguyện viên

Bà Tô Thị Bích Châu (phải), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng giấy khen cho các tình nguyện viên

Sau một tháng tham gia hỗ trợ tại các bệnh viện điều trị Covid-19, nhiều tình nguyện viên tôn giáo đã hoàn thành nhiệm vụ về lại cơ sở tôn giáo. Tuy hết thời gian làm nhiệm vụ nhưng trái tim yêu thương của họ vẫn cùng hướng đến các bệnh nhân Covid-19 và cầu chúc tất cả sớm bình phục.

Nhìn lại một tháng phục vụ tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP Thủ Đức, TPHCM), chị Nguyễn Thị Yến, tình nguyện viên (TNV) đến từ chùa Giác Ngộ cho biết: Chị tham gia hỗ trợ tại khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện. Công việc là vận chuyển, phân bổ các suất ăn đến đội ngũ y, bác sĩ trong bệnh viện. Mỗi ngày, nhóm của chị Yến phân bổ khoảng 700 suất ăn. Với chị, một tháng qua là khoảng thời gian đáng trân trọng của cuộc đời.

Niềm vui của TNV tôn giáo là thấy sức khỏe bệnh nhân Covid-19 tiến triển tốt mỗi ngày - Ảnh 1.

Các TNV tôn giáo cùng chia sẻ công việc với tuyến đầu chống dịch

"Công việc nấu ăn có một đơn vị phụ trách, thanh niên tình nguyện thì hỗ trợ vận chuyển đến bệnh viện, còn chúng tôi lo phân phối suất ăn trực tiếp đến các các y, bác sĩ. Có lúc thì mang đồ ăn lên các văn phòng, khoa hoặc ngồi trực tại căng tin. Ai cũng tham gia với tinh thần phục vụ, nhiệt huyết, hăng hái. Trong giờ làm việc thì làm hết sức mình, hết ca thì vui vẻ, lạc quan, động viên nhau. Bản thân tôi cũng vậy, lúc chưa đi cũng có chút lo sợ nhưng từ khi vào phục vụ cho bệnh viện thì thấy tâm mình rất bình an", chị Yến chia sẻ. 

Chị Yến cho biết thêm: "Dù biết mình làm việc trong môi trường có nguy cơ lẫy nhiễm dịch Covid-19 cao. Tuy nhiên, chúng tôi đã trải qua tập huấn, có kiến thức về y tế nên phòng hộ tốt hơn. Kinh nghiệm khi đi tình nguyện là tuân thủ đúng quy tắc 5K. Ngoài ra, trong quá trình làm việc đôi khi có điều "trái ý chạnh lòng" thì mình cố gắng điềm tĩnh, suy nghĩ khách quan hơn và tìm cách thích nghi dần dần".

Niềm vui của TNV tôn giáo là thấy sức khỏe bệnh nhân Covid-19 tiến triển tốt mỗi ngày - Ảnh 2.

Hộp cơm do các mạnh thường quân tặng các nhân viên y tế đều ghi những lời nhắn nhủ rất chân tình, dòng chữ được chị Yến chụp lại làm kỷ niệm

Sơ Maria Nguyễn Thị Hằng, dòng Thừa Sai Bác Ái Vinh bày tỏ: "Nhớ ngày đầu mình mới vào, bệnh nhân không ăn uống được, nằm mê man. Khoảng vài ngày sau họ có thể ngồi dậy, ăn được từng muỗng cháo mình đút, cảm giác đó hạnh phúc lắm. Nếu như trước đây mình chỉ thấy y, bác sĩ, bệnh nhân qua truyền thông thì nay mình đã được đến tận nơi, cùng "chung lưng đấu cật" với tuyến đầu, cùng thấu hiểu nỗi đau với người bệnh. Hôm qua lên chào bệnh nhân, thấy họ rưng rưng nước mắt mà lòng mình thắt lại không nỡ rời… Tuy mình về, nhưng đồng đội của mình vẫn tiếp tục chiến đấu, mong là Sài Gòn sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh".

Niềm vui của TNV tôn giáo là thấy sức khỏe bệnh nhân Covid-19 tiến triển tốt mỗi ngày - Ảnh 3.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tặng giấy khen và tặng quà cho 91 TNV tôn giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ trở về

Còn TNV Nguyễn Phước Tài cho biết: "Khi làm công việc tình nguyện điều khiến tôi cảm thấy vui là nhìn thấy bệnh nhân tiến triển tốt lên mỗi ngày. Họ vui là mình cũng vui lây. Ở khu cấp cứu hồi sức thì bệnh nhân rất nặng. Công việc có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao nhưng mình mặc đồ bảo hộ kỹ càng. Dịch bệnh thì ai cũng lo nhưng mình không đi thì ai phụ chăm sóc bệnh nhân. Lúc đầu, tôi đăng ký một tháng nhưng bây giờ quyết định đăng ký thêm một tháng nữa".

Ngày 23/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Tôn giáo TPHCM, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và Tổng Giáo phận TPHCM đã phối hợp tổ chức lễ đón các TNV các tôn giáo đợt 1. Họ đã hoàn thành việc tham gia hỗ trợ tại các bệnh viện điều trị Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Niềm vui của TNV tôn giáo là thấy sức khỏe bệnh nhân Covid-19 tiến triển tốt mỗi ngày - Ảnh 4.

91 tình nguyện viên đợt 1 hoàn thành nhiệm vụ quay về đơn vị, cơ sở tôn giáo

Bà Nguyễn La Mai Hoan, Điều dưỡng phó Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu Covid-19, phụ trách nhóm tình nguyện cho biết: "Thời gian qua, các TNV đã tích cực hỗ trợ lực lượng bác sĩ, y tá, điều dưỡng phục vụ, chăm sóc các bệnh nhân Covid-19 rất tích cực, nhất là bệnh nhân nặng. Mặc dù còn bỡ ngỡ lúc đầu, nhất là lo sợ bị phơi nhiễm nhưng về sau các TNV đã chăm sóc bệnh nhân rất nhiệt tình và hiệu quả. Công việc hỗ trợ của các TNV gồm việc vệ sinh thân thể, vệ sinh khoa phòng, cắt tóc, chăm lo việc ăn uống, thuốc men, động viên tinh thần cho bệnh nhân. Đây là nguồn động viên rất lớn cho đội ngũ bác sĩ, y tá của các bệnh viện điều trị Covid-19, góp phần giảm áp lực cho lực lượng tuyến đầu".

Niềm vui của TNV tôn giáo là thấy sức khỏe bệnh nhân Covid-19 tiến triển tốt mỗi ngày - Ảnh 5.

Giây phút chia tay đầy xúc động

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, phát biểu tại buổi lễ: Thời gian qua, TNV các tôn giáo đã đăng ký tham gia tuyến đầu phòng chống dịch. Sự xông pha cao quý của các vị giúp giảm tải cho y, bác sĩ tuyến đầu, giúp chăm sóc, hỗ trợ cho bệnh nhân Covid-19 vượt qua khó khăn, bạo bệnh. Cầu chúc tất cả các TNV vừa hoàn thành đợt này giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt nguyên tắc 5K và chấp hành tốt thời gian cách ly 14 ngày. Sau khi trở về địa phương tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Được biết, đợt xuất quân đợt 1 có 299 tình nguyện viên tôn giáo đăng ký tham gia phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện hồi sức chuyên sâu Covid-19, Bệnh viện Dã chiến Thu dung điều trị Covid-19 số 10 và số 12. Trong đợt này, có 91 tình nguyện viên hoàn thành nhiệm vụ về lại đơn vị, cơ sở tôn giáo, các TNV còn lại tiếp tục đăng ký tham gia phục vụ bệnh nhân thêm một tháng nữa.

Tính đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức 4 đợt xuất quân và giới thiệu 500 TNV là các tu sĩ tôn giáo tham gia phục vụ tại Bệnh viện hồi sức chuyên sâu Covid - 19, Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid - 19 số 10, 12, 16 và Bệnh viện nhân dân Gia Định và Bệnh viện dã chiến điều trị Covid - 19 Quận 7 số 1.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn