Cán bộ Hội Việt Nam-Campuchia trao đổi nghiệp vụ

22/02/2016 - 17:42
Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa trực tiếp tham gia thuyết giảng tại lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển.
Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa (bên phải) chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng quản lý công tác Hội với bà Leng SoKha - Phó Chủ tịch Hội LHPN Campuchia, Phó Chủ tịch tỉnh Thong Khom (thứ hai từ bên trái) trong buổi tập huấn


Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 21/2 - 20/3/2016 tại Phân hiệu học viện Phụ nữ Việt Nam (Q.9, TP.HCM) dành cho 20 cán bộ Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, chính quyền cấp TW và cấp tỉnh của Vương quốc Campuchia.
Tại lớp tập huấn, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa đã trao đổi về sự hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ địa vị pháp lý của Hội LHPN Việt Nam và chia sẻ nhiều kỹ năng, kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện phong trào phụ nữ, công tác Hội. Chủ tịch cũng bày tỏ tự hào về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, cũng như mối quan hệ, hợp tác của Hội Phụ nữ hai nước trong thời gian qua.
Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa cũng nhấn mạnh đây là cơ hội để phụ nữ hai nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và khảo sát thực tế, rút ra những bài học, mô hình phù hợp với tình hình địa phương, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, nâng cao vị thế của phụ nữ, đáp ứng nhu cầu mới trong quá trình hội nhập quốc tế.

Thông qua Thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, Hội LHPN Việt Nam và Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển thường xuyên duy trì, trao đổi thông tin qua nhiều kênh khác nhau, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục phụ nữ, gặp gỡ trao đổi về kinh tế - xã hội và giao lưu tìm hiểu về tập quán, bản sắc văn hoá của hai dân tộc, tạo điều kiện cho phong trào phụ nữ hai nước phát triển, đoàn kết, hữu nghị…

Đoàn cán bộ Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN Việt Nam.

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển, bà Leng SoKha - Phó Chủ tịch Hội LHPN Campuchia, Phó Chủ tịch tỉnh Thong Khom - đánh giá cao sự giúp đỡ của Hội LHPN Việt Nam về công tác đào tạo cán bộ nữ, qua đó giúp quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa Hội Phụ nữ hai nước ngày càng được củng cố và phát triển.

Bà Leng SoKha cũng mong muốn tình đoàn kết, hữu nghị láng giếng, truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia sẽ ngày càng phát triển vì lợi ích của hai dân tộc, vì sự phát triển phụ nữ, vì hòa bình và phát triển ở khu vực và thế giới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm