Chi hội Phụ nữ Phật giáo Bình Dương góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

16/10/2022 21:00
Chi hội Phụ nữ Phật giáo Bình Dương là chi hội trực thuộc Hội LHPN tỉnh. Đây cũng là chi hội đặc thù đầu tiên được thành lập trong cả nước.

Chi hội Phụ nữ Phật giáo Bình Dương là chi hội trực thuộc Hội LHPN tỉnh. Đây cũng là chi hội đặc thù đầu tiên được thành lập trong cả nước.

Chi hội Phụ nữ Phật giáo Bình Dương trực thuộc Hội LHPN tỉnh Bình Dương, sẽ cùng với tổ chức Hội phụ nữ phát huy hơn nữa trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng niềm tin chân chính với nếp sống đạo hạnh trong sáng.

Ngày 16/10, Hội LHPN tỉnh Bình Dương phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ thành lập Chi hội Phụ nữ Phật giáo Bình Dương. Đây là chi hội đặc thù đầu tiên được thành lập không chỉ trong tỉnh Bình Dương mà của cả nước.

Theo đó, Chi hội Phụ nữ Phật giáo Bình Dương có 9 thành viên Ban chấp hành là những chư ni, Phật tử tiêu biểu do Ni sư Thích Nữ Từ Thảo - Phó Trưởng Ban Trị sự, Phó Phân ban ni giới Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, trụ trì chùa Bồ Đề Đạo Tràng làm Chi hội trưởng, với 108 thành viên là Phật tử và tín đồ tín ngưỡng Phật giáo.

Bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương, cho biết, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh luôn nhận thức rõ và xác định xây dựng, phát triển tổ chức hội là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên và cũng là 1 trong 2 khâu đột phá được tập trung thực hiện tại nhiệm kỳ Đại hội khóa X và XI đề ra.

Nhiều năm qua, các cấp Hội đã tích cực triển khai công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; trong đó tập trung đổi mới hình thức sinh hoạt, chuyển đổi cách tiếp cận, mở rộng tính liên hiệp, tăng cường phối hợp các đơn vị, các ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thu hút hội viên ngày càng đông vào tổ chức Hội.

Chi hội Phụ nữ Phật giáo Bình Dương góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 1.

Bà Đỗ Thụy Diệu Tâm (áo dài xanh), Phó Ban Công tác phía Nam - Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Chi hội Phụ nữ Phật giáo Bình Dương.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương tin tưởng Chi hội Phụ nữ Phật giáo Bình Dương sẽ cùng với tổ chức Hội phụ nữ phát huy hơn nữa trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; thông qua các phong trào ích nước lợi dân, hỗ trợ người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

Kết gắn nhiệm vụ hoằng dương chánh pháp với việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, khuyến khích mọi người sống tốt, sống biết bảo vệ và yêu thương bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em, vì đây là vấn đề xã hội đang rất quan tâm. Bên cạnh đó xây dựng niềm tin chân chính với nếp sống đạo hạnh trong sáng.

"Chúng tôi tin tưởng Chi hội nói chung và Ni giới Phật giáo Bình Dương nói riêng sẽ luôn phát triển tốt đẹp, đóng góp những việc làm có ích của mình theo phương châm: "Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa, Xã hội", bà Trương Thanh Nga nói và gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan, cán bộ, hội viên đã quan tâm, ủng hộ việc thành lập chi hội Phụ nữ Phật giáo Bình Dương.

Chi hội Phụ nữ Phật giáo Bình Dương góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 2.

Bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương, tin tưởng Chi hội Phụ nữ Phật giáo Bình Dương sẽ cùng với tổ chức Hội phụ nữ phát huy hơn nữa trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại buổi lễ, Ban chấp hành Chi hội Phụ nữ Phật giáo Bình Dương cũng đã trao tặng 50 phần quà cho Hội Người mù tỉnh và 20 phần quà tặng cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát. Đây cũng là hoạt động đầu tiên của Chi hội.

Dịp này, Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh văn phòng II Trung ương giáo Hội, Trưởng Ban Trị sự Giáo Hội phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương cũng đã có chia sẻ chuyên đề "Đề cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong tư tưởng Phật giáo".

Buổi nói chuyện nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp phụ nữ về phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp vẻ vang của người phụ nữ Việt Nam; đề cao vị thế, vai trò của người phụ nữ trong việc sinh dưỡng. Với bản chất nhân đạo cao cả, hướng đến cái thiện của mỗi con người, đặc biệt là phụ nữ.

Theo số liệu thống kê của Giáo hội Phật giáo và Hội LHPN tỉnh Bình Dương, đến tháng 6/2022, toàn tỉnh có 207 ngôi Tự Viện, 778 tăng ni trong đó tự viện Ni có 77 cơ sở, 402 vị Ni. Lực lượng nữ là tín đồ Phật tử quy y và có tín ngưỡng Phật giáo có hơn 150.000/278.357, chiếm 53%.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn