Chồng vung dao chém vào mặt vợ

11/07/2016 - 11:45
Khi làm đồng, vợ chồng xảy ra cãi cọ, chị Thiết đi sang nhà bố mẹ đẻ để tá túc. Ít phút sau, anh Chính bỏ về nhà rồi vác dao chạy đến nhà mẹ vợ, đi thẳng vào buồng, chém liên tiếp vào mặt vợ khiến chị Thiết bị thương tích nặng.
Theo thông tin từ công an huyện Thạch Thất - thành phố Hà Nội, cơ quan này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ chồng chém vợ gây thương tích xảy ra ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất vào trưa 10/7 vừa qua.
13-chot-m.jpg
Ảnh mang tính chất minh họa
Trước đó, sáng 10/7, chị Lương Thị Thiết cùng với chồng là Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, trú tại thôn 4, xã Canh Nậu) cùng nhau đi làm đồng. Tuy nhiên, trong lúc làm việc, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Bực tức vì bị chồng chửi, chị Thiết bỏ việc đồng áng đi sang nhà bố mẹ đẻ ở gần đấy để tránh va chạm với chồng.

Thấy vợ bỏ về, anh Chính cũng thôi không làm việc nữa mà hậm hực đi về nhà mình. Cứ tưởng cơn giận của hai bên sẽ nguôi ngoai, không ngờ Chính lại càng điên hơn vì vợ dám bỏ về trước, anh ta liền vác dao sang nhà mẹ vợ để "hỏi tội".

Về phần chị Thiết, sau khi về nhà bố mẹ, trong người đang mệt nên chị đi vào phòng nằm nghỉ. Lúc này, trong phòng có thêm hai con nhỏ của chị Thiết. Đang nghỉ cùng con, chị Thiết thấy chồng hằm hằm đi vào. Chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Chính rút dao chém thẳng vào mặt và gục xuống ngay sau đó.

Mẹ chị Thiết cho biết: Chị Thiết bị thương khá nặng, hiện đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng hở xương hàm, gãy hai chiếc răng, đứt lìa 4 ngón tay và nhiều vết chém khác trên cánh tay. Tinh thần và sức khỏe của chị bị tổn thương rất nặng sau vụ việc vừa rồi.

Ngay sau đó, vụ việc được cấp báo với công an xã Canh Nậu và công an huyện Thạch Thất để điều tra làm rõ.

Cũng trong buổi trưa hôm đó, Nguyễn Hữu Chính đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm