Chủ tịch Hà Nội muốn hạn chế xe cá nhân

28/12/2015 - 21:58
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dự tính đến 2020, Thủ đô có khoảng 1 triệu ôtô, 7 triệu xe máy. Với tốc độ này, 4-5 năm nữa giao thông sẽ rất phức tạp.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Bình quân hằng tháng, Hà Nội có 18.000- 22.000 xe máy, 6.000-8.000 ôtô đăng ký mới. Ông Nguyễn Đức Chung kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương phối hợp với TP Hà Nội xây dựng lộ trình hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, giảm ùn tắc giao thông trong bối cảnh lượng phương tiện ở Hà Nội gia tăng mạnh.
Theo ông Chung, với tốc độ này, chưa tính đến 2018 các dòng thuế liên quan đến ô tô được miễn giảm sẽ tăng lên, đến 2020, Hà Nội sẽ có gần 1 triệu ôtô, chưa kể ôtô của các lực lượng vũ trang và các tỉnh vào Hà Nội và sẽ có 7 triệu xe máy.
“Chỉ cần với tốc độ như hiện nay, nếu không có ngay giải pháp thì 4-5 năm nữa vấn đề giao thông sẽ rất phức tạp”, lãnh đạo TP Hà Nội cho biết.
Phát biểu của ông Chung được đưa ra trong Hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 28/12/2015. Hội nghị được tổ chức theo hình thức truyền hình trực tuyến giữa trụ sở Chính phủ với 63 địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm