Chủ tịch nước: Gìn giữ bằng mọi giá vẻ đẹp văn hóa riêng biệt của mỗi dân tộc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc"

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc"

Sáng nay (12/2), tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” và Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022.

Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, một số địa phương và 200 người dân của 22 cộng đồng dân tộc ở 15 tỉnh đại diện cho các dân tộc, vùng miền.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch nước gửi tới các đại biểu, đồng bào dự Ngày hội và toàn thể đồng bào 54 dân tộc anh em, đồng bào ta ở nước ngoài những tình cảm thân thương, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước khẳng định, nền văn hiến của dân tộc Việt Nam được tạo nên bởi 54 dân tộc anh em đoàn kết, gắn bó với nhau. Đó là một nền văn hóa đa dạng, phong phú, có sự thống nhất cao về ngôn ngữ, là một tài sản vô cùng quý giá của dân tộc ta. 

Chính sách dân tộc của Đảng đã tạo mọi điều kiện cho sự gìn giữ và phát triển tính khác biệt trong bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, đồng thời làm cho văn hóa của các dân tộc hòa quyện với nhau tạo thành văn hóa Việt Nam bền vững và tỏa sáng. 

Trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, mỗi dân tộc với nền văn hóa đặc sắc của mình luôn sản sinh ra những người con ưu tú cho đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc"

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh cồng khai hội

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh cồng khai hội

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho đại diện các dân tộc Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho đại diện các dân tộc Việt Nam

Chủ tịch nước đánh giá cao những năm qua, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức hàng trăm lễ hội với sự tham gia của hàng nghìn lượt đồng bào từ khắp mọi miền Tổ quốc, góp phần khẳng định sức sống trường tồn của các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và mở ra những triển vọng về phát triển văn hóa, du lịch. Việc tổ chức sự kiện thường niên tại đây tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, trong đó Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" là điểm hội tụ, lan tỏa truyền thống văn hóa nhân dịp Tết cổ truyền. 

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy những vẻ đẹp văn hóa riêng biệt của 54 dân tộc không chỉ được thể hiện mà là nếp sinh hoạt đời sống hàng ngày của mỗi dân tộc trên quê hương Việt Nam, qua đó làm cho những vẻ đẹp văn hóa được lan tỏa trong cuộc sống chứ không chỉ nằm trong kho tàng. Những vẻ đẹp muôn màu đó đã và đang hòa quyện vào nhau làm nên vẻ đẹp lớn lao và thẳm sâu của văn hóa Việt Nam.

hủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam

Khẳng định văn hóa luôn là bước tiến đầu tiên và là chốt chặn sau cùng cho sự tồn vong của mỗi dân tộc, Chủ tịch nước cho rằng việc tổ chức Ngày hội Văn hóa hàng năm cần một cách làm sáng tạo để giúp tìm hiểu, bảo tồn và tương tác một cách có chiều sâu những nét văn hóa riêng của từng dân tộc, tạo ra sự giao lưu, sự tương tác làm nổi bật và làm phong phú thêm vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, gìn giữ bản sắc của từng dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh mỗi dân tộc là một cành trong cái cây vĩ đại mang tên Việt Nam, do đó chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ bằng mọi giá vẻ đẹp văn hóa riêng biệt của mỗi dân tộc, làm cho tất cả những cành, nhánh ấy đâm chồi nảy lộc, nở hoa, kết trái.

Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc có sự tham gia của 200 người dân đại diện cho 22 dân tộc

Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc có sự tham gia của 200 người dân đại diện cho 22 dân tộc

Đại diện đồng bào các dân tộc Việt Nam trong các trang phục truyền thống

Đại diện đồng bào các dân tộc Việt Nam trong các trang phục truyền thống

Hoạt động mang đến không khí vui tươi, phấn khởi mừng xuân mới tại “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh em

Hoạt động mang đến không khí vui tươi, phấn khởi mừng xuân mới tại “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh em

Thông qua các nội dung Ngày hội, sẽ giới thiệu các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam giúp người dân, du khách hiểu thêm những giá trị, nét đẹp văn hóa, truyền thống Việt Nam trong đón Tết vui xuân

Thông qua các nội dung Ngày hội sẽ giới thiệu các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam giúp người dân, du khách hiểu thêm những giá trị, nét đẹp văn hóa, truyền thống Việt Nam trong đón Tết vui xuân

Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn, các già làng, trưởng bản, nghệ nhân tích cực phát huy vai trò vận động đồng bào thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đặc biệt quan tâm giáo dục các thế hệ trẻ. Bởi lẽ, thông qua sự kết nối kỳ diệu của văn hóa, chúng ta mới dễ dàng có được sự gần gũi, hiểu biết và yêu thương lẫn nhau, góp phần vun đắp sức mạnh Việt Nam, giá trị Việt Nam cho hôm nay và mai sau.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm làng Mường trong Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm làng Mường trong Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Sau khi đánh cồng báo hiệu Ngày hội, tặng quà đại diện cộng đồng các dân tộc và trồng cây tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), Chủ tịch nước tới tham quan và chung vui với bà con tại không gian làng dân tộc Mường tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/2/2022 với những hoạt động chính tại ngày hội gồm: Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm Dần năm 2022; khánh thành nhà truyền thống Nghệ An và nhà Rường truyền thống Quảng Nam; tái hiện các lễ hội truyền thống của các dân tộc nhân dịp đầu xuân năm mới…; Chương trình Bài ca Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân đất nước.

Các hoạt động của ngày hội nhằm phục hồi, tái hiện, giới thiệu các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, để người dân, du khách hiểu thêm những giá trị, nét đẹp văn hóa, truyền thống của các dân tộc Việt Nam trong hoạt động đón Tết vui Xuân. 

Ngày hội được tổ chức nhằm biểu thị tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thể hiện sự cố kết cộng đồng, hỗ trợ nhau cùng phát triển, niềm tin chiến thắng đại dịch Covid-19 trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, hiệu quả, an toàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.