Chủ tịch Quốc hội: Chuẩn bị từ sớm, từ xa cho Kỳ họp thứ 4

PV
12/07/2022 - 14:50
Chủ tịch Quốc hội: Chuẩn bị từ sớm, từ xa cho Kỳ họp thứ 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

Dự kiến, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2022; Kỳ họp với 22 ngày làm việc xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Sáng ngày 12/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 18/11/2022.

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội dự kiến họp tập trung cả Kỳ trong  22 ngày, trong đó dành 10,5 ngày cho công tác lập pháp; 9,5 ngày cho ý kiến về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; 01 ngày cho phiên trù bị, khai mạc, bế mạc, thông qua một số luật, nghị quyết và dự phòng 01 ngày.

Chủ tịch Quốc hội: Chuẩn bị từ sớm, từ xa cho Kỳ họp thứ 4 - Ảnh 1.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tại phiên họp. Ảnh quochoi.vn

Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường Vụ Quốc hội, Hội Đồng dân tộc, các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tăng cường, khẩn trương hơn nữa tổ chức, hướng dẫn, triển khai, giám sát việc thực hiện, triển khai các chính sách pháp luật, Nghị quyết, Luật mà Quốc hội đã thông qua.

Thông qua kinh nghiệm và các bài học từ các Kỳ họp trước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để tổ chức thành công Kỳ họp thứ 4 sắp tới, các cơ quan hữu quan cần phát huy tinh thần chủ động, khởi động ngay từ bây giờ, chuẩn bị từ sớm, từ xa. 

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội khẩn trương hoàn thiện dự kiến bước đầu nội dung của Kỳ họp thứ 4 để thông báo sớm cho các cơ quan được biết và chuẩn bị.

Bên cạnh đó, đề nghị tăng cường tổ chức các hội đàm, hội thảo, các buổi làm việc giữa cơ quan chủ trì thẩm tra với cơ quan chủ trì soạn thảo về các nội dung, dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm