Cô giáo đánh bầm mặt bé 6 tuổi vì viết chậm

30/03/2016 - 11:53
Chỉ vì viết bài chậm, bé gái lớp 1 đã bị cô giáo ở huyện Bát Xát (Lào Cai) đánh bầm mặt khiến nhiều người xót xa.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 25/3. Bé gái đáng thương là Phàn Chung Thủy (6 tuổi, ở xã Phìn Ngan, Bát Xát), học tại trường Tiểu học ở xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân khiến bé gái này bị đánh tím mặt được cho là do viết chính tả chậm khiến cô giáo Trần Thị Thu Trà (SN 1980, Cam Đường, Lào Cai) bực tức và đánh đập cháu Thủy. Bé Thủy sau đó đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát.

be.jpg
 Chỉ vì viết bài chậm mà bé Thủy bị cô giáo đánh cho tím mặt. Ảnh nguồn: Laocaionline.

Sự việc này đã được xác nhận của  ông Vàng A Khé, Trưởng Công an xã Phìn Ngan. Trao đổi với phóng viên, ông Khé cho biết: “Sự việc trên là có thật, hiện nay cơ quan chức năng đã vào cuộc, hồ sơ đã được chuyển lên trên để tiếp tục điều tra”.

Hình ảnh bé Thủy với đôi mắt, gò má, khuôn mặt có nhiều vết bầm tím ngồi khép nép dưới đất với vẻ sợ hãi khiến nhiều người không khỏi xót xa. Hàng trăm bình luận chỉ trích người đã gây thương tích cho bé gái này.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm