Cụ bà 84 tuổi ở Bình Định xin ra khỏi diện hộ nghèo

16/06/2021 12:04
Cụ Sót là trường hợp cao tuổi nhất xin thoát nghèo từ trước đến nay ở huyện Hoài Ân (Bình Định)

Cụ Sót là trường hợp cao tuổi nhất xin thoát nghèo từ trước đến nay ở huyện Hoài Ân (Bình Định)

Dù chồng đã mất, các con đều ở riêng, là chỗ dựa cho đứa cháu nội đang học đại học, cụ Nguyễn Thị Sót (84 tuổi, ngụ thôn Lộc Giang, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) vẫn chọn dừng nhận hỗ trợ từ chính sách. Cụ là trường hợp cao tuổi nhất xin thoát nghèo từ trước đến nay ở huyện trung du Hoài Ân.

Hơn 5 năm trước, chồng cụ Sót mắc bệnh lao nặng và nhiều bệnh khác, phải điều trị lâu dài, tốn kém, trong giai đoạn khó khăn ấy, gia đình cụ được hưởng chính sách hộ nghèo.

Sau khi cụ ông mất, tuy tuổi cao nhưng vẫn còn sức khỏe, cộng với tính tình mạnh dạn, mau mắn, cụ Sót thường đi giúp việc nhà, bán hàng rong ở TP HCM, với suy nghĩ tự trang trải khi còn có thể, đó cũng là cách tạo niềm vui tuổi già. Cũng vì rong ruổi tha phương mà cụ quên chuyện hộ mình vẫn đang ở trong diện hộ nghèo - điều cụ đã định bụng ngay sau khi cụ ông qua đời, gia đình bớt phần khó khăn sẽ "xin ra".

"Suốt mấy năm ông nhà đau nặng, chính sách của Nhà nước đã giúp gia đình có thêm điều kiện chạy chữa, chăm sóc cho ông, nên khi việc nhà qua đận khó khăn, chủ động xin dừng nhận hỗ trợ là việc tôi nung nấu và được các con ủng hộ. Tuy nhiên, sau đó tôi đi làm ăn xa nên quên chuyện này. Thời gian gần đây, tôi sực nhớ ra nên liền trình bày nguyện vọng với chính quyền, bà con địa phương tại buổi họp thôn", cụ Sót kể.

Tại buổi họp thôn hôm ấy, mọi người rất bất ngờ và đều động viên cụ Sót rằng, khi một già yếu, dựa vào chính sách của Nhà nước, các nguồn hỗ trợ của xã hội, cộng đồng cũng là lẽ thường. Tuy nhiên, sau khi nghe cụ bày tỏ tâm tư, bà con hiểu và ủng hộ. Cụ Sót tin chắc, sau này nếu cụ hay bất cứ hộ nào thật sự khó khăn, địa phương cũng sẽ quan tâm, tìm hướng giúp đỡ kịp thời.

Cụ bà 84 tuổi ở Bình Định xin ra khỏi diện hộ nghèo - Ảnh 1.

Cụ Sót chăm sóc cây trong vườn nhà

Trước đó, cụ Sót có chút băn khoăn vì còn đứa cháu nội (cùng hộ khẩu với cụ) đang học đại học, có thể lúc nào đó cần vay ưu đãi để học hay những chính sách khác. Trong khi cụ vừa cân nhắc lẫn sốt ruột thì nhận tin cháu được học bổng đến khi ra trường nên rất yên tâm. Cô cháu giỏi giang, hiếu thảo, biết ý định của bà nội thì rất tôn trọng, khuyến khích nên cụ càng vui với quyết định của mình.

Xác nhận về hoàn cảnh cũng như nguyện vọng xin ra khỏi diện hộ nghèo của cụ Sót, ông Nguyễn Minh Hùng (công chức phụ trách văn hóa - xã hội xã Ân Tường Đông) cho biết: "Địa phương rất ghi nhận tinh thần chủ động, tự nguyện, suy nghĩ tích cực của cụ Sót và đã giải quyết nguyện vọng cho cụ. Qua tìm hiểu, đáng mừng là các con cụ đều ủng hộ mẹ và hiện cùng nhau chăm sóc mẹ. Đây là cơ sở cho việc giải quyết thoát nghèo cho trường hợp là người cao tuổi".

Tuy tuổi đã cao nhưng cụ Sót vẫn giữ nếp sống năng động, vui vẻ, đặc biệt là tinh thần cần cù lao động. Mảnh đất nhỏ nơi sân nhà, cụ tận dụng từng khoảng để trồng cây, rau. Mùa này nắng nóng, ngày tưới nước cả mấy bận, cụ xem như tập thể dục. Chắt chiu là vậy nhưng với ưu đãi từ chính sách, cụ không "tận dụng", bởi "mình nhận đã nhiều rồi, nước mình còn nghèo, dân mình còn nhiều người khổ".

Ở địa phương, cụ Sót lập "kỷ lục" vì ở tuổi 84 vẫn đều đều chạy xe cub mang rau ra chợ bán (nguồn thu nhập chính của cụ là trồng bí lấy ngọn bán), tích cực tham gia các hoạt động, phong trào dành cho phụ nữ, người cao tuổi ở địa phương…

"Không riêng ở huyện Hoài Ân hay ở tỉnh Bình Định, mà thực tế trên cả nước có tình trạng một bộ phận người cao tuổi tuy sống cùng hoặc gần con cháu nhưng tách hộ riêng và có nguyện vọng được hưởng chính sách hộ nghèo lâu nhất có thể. Nguyên nhân cũng dễ hiểu vì người già thường có tâm lý nhạy cảm, sợ chuyện đau ốm, tốn kém làm khổ con cháu, do vậy tìm đến "điểm tựa" bằng chính sách. Trường hợp cụ Sót khá đặc biệt và rất đáng biểu dương. Không chỉ là người cao tuổi nhất trong số 17 chủ hộ trên địa bàn huyện xin ra khỏi diện hộ nghèo năm 2020, mà cụ còn là trường hợp cao tuổi nhất xin thoát nghèo từ trước đến nay ở huyện", Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hoài Ân Lê Văn Dự, cho biết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn