Đại lễ Phật đản 2021: Cầu cho mọi nhà an vui, hạnh phúc

26/05/2021 18:15
Tắm Phật trong đại lễ Phật đản. Ảnh: ST

Tắm Phật trong đại lễ Phật đản. Ảnh: ST

Sáng 26/5, tại Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - chùa Quán Sứ (Hà Nội), Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Đây là năm thứ hai, sự kiện Đại lễ Phật đản của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) được tổ chức ở quy mô rất nhỏ, giới hạn thành phần tham dự, chỉ với sự tham gia của gần 15 chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN. Đại lễ Phật đản được truyền hình trực tiếp trên truyền hình An Viên và nhiều trang mạng xã hội Phật giáo để Tăng Ni, Phật tử cả nước theo dõi, Kính mừng Phật đản.

Đại lễ Phật đản 2021: Cầu cho mọi nhà an vui, hạnh phúc - Ảnh 1.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức Tắm Phật

Năm nay, trong bố cảnh thế giới đang phải oằn mình chống chọi với đại dịch Covid-19 với gần 170 triệu ca nhiễm và 3,5 triệu người đã tử vong, hơn lúc nào hết, ánh sáng giáo lý của Đức Phật cần được tỏa sáng khắp nhân gian để mang đến năng lượng thiện lành, cầu nguyện sớm chấm dứt nạn dịch bệnh, chấm dứt khổ đau cho nhân loại.

Phát huy tryền thống hộ quốc an dân, trong bối cảnh dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và thiên tai ngày càng khốc liệt; trên thế giới ngày càng gia tăng sự bất bình đẳng và ngày càng thiếu đi sự độ lượng, Phật đản càng có ý nghĩa.

Đại lễ Phật đản 2021: Cầu cho mọi nhà an vui, hạnh phúc - Ảnh 2.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Chứng minh, tham dự Đại lễ Phật đản năm nay có Hòa thương Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký), Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng I Trung ương Giáo hội, cùng một số chư tôn đức Hội đồng Trị sự.

Tại Đại lễ Phật đản - chùa Quán Sứ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Thông điệp nêu, Đức Phật là sứ giả của chân lý bất tận về từ bi và trí tuệ, Phật đản là thời gian để mỗi chúng ta tưởng niệm, nhắc nhớ cuộc đời của Đức Phật và những thông điệp vượt thời gian, không gian của Ngài.

Hòa thượng Thích Gia Quang đọc Diễn văn kính mừng Phật đản Phật lịch 2465 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Đại lễ Phật đản 2021: Cầu cho mọi nhà an vui, hạnh phúc - Ảnh 3.

Hòa thượng Thích Gia Quang đọc Diễn văn kính mừng Phật đản Phật lịch 2465 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Được biết, trước ngày diễn ra Phật đản, GHPGVN đã đón tiếp nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến chúc mừng ngày Phật đản và nhận được nhiều lẵng hoa chúc mừng, trong đó có lẵng hoa của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, của Thủ tướng Phạm Minh Chính, của Chủ tịch Trung ương UBMTTQVN, Bộ trưởng Bộ Nội vụ…

Tại đại lễ, Chư tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự GHPGVN và Ban Nghi lễ đã cử hành nghi thức dâng hương, tụng sám Khánh đản và nghi thức Tắm Phật truyền thống cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, dịch bệnh tiêu trừ, mọi nhà an vui, hạnh phúc.

Nguồn: phatgiao.org.vn

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn