Đại sứ Mottainai 2014 sẽ tặng giày thể thao cho ngày hội

08/08/2015 - 12:10
Bận rộn với lịch quay phim dày đặc nhưng diễn viên, người mẫu, MC Bình Minh vẫn nhiệt tình nhận lời tiếp tục làm Đại sứ của Ngày hội Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” lần thứ 2-2014 do Báo PNVN-TGPN tổ chức.

Chàng nghệ sĩ điển trai chia sẻ: “Bình Minh rất vui và vinh dự được tiếp tục đồng hành cùng Ngày hội Mottainai  “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc 2014”. Cùng với Báo PNVN-TGPN, Bình Minh mong muốn chương trình năm nay sẽ có quy mô lớn hơn năm ngoái, quyên góp được số tiền nhiều hơn để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng mọi người, anh chị em nghệ sĩ, các mạnh thường quân nhiệt tình đóng góp những món đồ đã qua sử dụng để ban tổ chức bán đấu giá gây quỹ từ thiện.

Với vai trò Đại sứ của Ngày hội, Bình Minh sẽ góp tiếng nói của mình để chương trình được nhân rộng hơn, nhiều người biết đến hơn, đặc biệt là lan tỏa thông điệp “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” tới những mạnh thường quân để cùng “góp gió thành bão”, gây được quỹ ngày càng lớn”.

Tại Ngày hội Mottainai 2013, món quà mà Bình Minh tặng là chiếc áo thun và nón thể thao đã mang lại cho chương trình số tiền 10.500.000 đồng ngay khi “mở hàng” buổi đấu giá - một kết quả rất bất ngờ. Năm nay, Bình Minh dự định tặng món quà gì vậy?

Vốn yêu thích thể thao nên năm nay, Bình Minh sẽ gửi tặng chương trình 1 đôi giày thể thao hiệu adidas. Đôi giày này còn khá mới, mình mới dùng để chạy bộ vài lần. Bình Minh sẽ trực tiếp đứng ra kêu gọi mọi người đấu giá. Hy vọng sản phẩm sẽ được mua với giá cao!

Thời gian gần đây, có vẻ Bình Minh dành nhiều thời gian hơn cho phim ảnh?

Vâng, sau phim truyện nhựa “Hiệp sĩ mù” của đạo diễn Lưu Huỳnh thì Bình Minh đang tham gia 2 phim truyền hình: “Hãy để anh yêu em” của đạo diễn Nguyễn Võ Duy Ngọc và “Ông trùm” của đạo diễn Nguyễn Dương. Đặc biệt, Bình Minh đang rất kỳ vọng vào vai diễn trong phim “Hiệp sĩ mù” sẽ công chiếu trên toàn quốc vào cuối tháng 9 tới. Qua vai này, khán giả sẽ thấy Bình Minh như lột xác, hoàn toàn mới về ngoại hình cũng như tính cách nhân vật.

Bình Minh có thể “bật mí” thêm về vai diễn này?

Trước giờ khán giả thường thấy Bình Minh đóng vai giám đốc, công tử hào hoa, anh chàng đẹp trai hay đi “cua gái”… Còn trong “Hiệp sĩ mù”, mình vào vai Cường chột, một tay giang hồ hạng bét có vợ là “gái bán hoa”, hàng ngày chở vợ “đi khách”. Chứng kiến và chịu đựng biết bao tủi nhục, hắn đã quyểt thay đổi cuộc đời. Có thể nói, đây là một vai mà đạo diễn Lưu Huỳnh muốn thử sức Bình Minh và tôi cũng muốn thử thách chính bản thân xem có vượt ngưỡng được hay không. Nếu thất bại thì Minh sẽ bình tĩnh để xem lại mình. Vì vậy, tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào vai diễn này, phải gác lại nhiều công việc để toàn tâm nhập vai. Hơn thế, để vào vai Cường chột, Bình Minh còn phải ép cân, giảm liền 5kg chỉ trong vòng 12 ngày.

Có vẻ như đó là một yêu cầu khó?

Đúng vậy, để giảm cân và có nước da ngăm đen, tôi đã thường xuyên thoa kem làm nâu da và ở trần khi chạy xe gắn máy ngoài trời nắng. Bình Minh còn được một người anh là huấn luyện viên Vovinam ở Quân khu 7 hướng dẫn cách ép cân, sử dụng bộ quần áo ép cân chuyên dụng của vận động viên. Mặc bộ đồ như chiếc áo mưa rất kín này và chạy bộ giữa trưa nắng nóng trong sân vận động, chạy xong rồi lại nhảy dây. Ngay sau đó thì vào xông hơi. Những lúc tập võ cho cảnh quay đều phải mặc bộ đồ này. Ngoài ra không được ăn nhiều, không ăn tinh bột, sử dụng thêm thực phẩm chức năng. Thật sự là mệt và nhìn thấy cơm thì rất thèm. Bà xã thương lắm nhưng chỉ dám bồi bổ bằng thực đơn đặc biệt là rau củ quả và cá. Xong phim này, tôi quyết định ăn kiêng để giữ luôn số đo hiện tại vì quá trình giảm cân cực nhọc, vất vả quá!

Bận rộn với công việc chắc hẳn Bình Minh ít có thời gian dành cho gia đình?

Vì thế nên tôi luôn tranh thủ bất cứ lúc nào để ở bên vợ con. Hôm nào quay về sớm thì chở con đi chơi, cuối tuần cho 2 con đi bơi vì 2 bé rất thích bơi. Có những lúc quay ở xa như Long Hải, Đà Lạt thì tranh thủ đưa cả gia đình đi du lịch luôn, vừa gần vợ con vừa làm việc được.

Sau các dự án phim, Bình Minh có dự định gì mới?

Đó sẽ là một chương trình truyền hình thực tế nhưng lần này Bình Minh đứng ở vai trò nhà tổ chức và sản xuất. Thời gian qua, Bình Minh đã học hỏi và “ủ mưu” để chuyển qua lĩnh vực này. Đây là một công việc mà tôi đã thích từ lâu.\

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm