Dị tật 'tố cáo' cá nhiễm độc

07/12/2015 - 10:31
Cá sống trong môi trường nước bị ô nhiễm sẽ dễ bị nhiễm độc, khi đó sẽ có những đặc điểm dị thường.
Cá bị nhiễm độc thường có các biểu hiện sau:
- Mang cá bị nhiễm độc không sáng trơn, có mầu hồng tươi mà hơi thô, mầu thâm đậm.

Mắt cá nhiễm độc thường bị lồi ra ngoài.

- Mình cá bị nhiễm độc thường đầu to đuôi nhỏ, có con lưng gù, thậm chí còn có u, da bị vàng, đuôi bị xanh.
- Mắt cá bị nhiễm độc thường bị đục, thậm chí còn bị lồi ra ngoài.
- Khi ngửi mùi, cá bình thường có mùi tanh, cá nhiễm độc thường có mùi hôi hoặc các mùi bất thường khác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm