Điểm chung bất ngờ giữa 2 Á hậu Việt Nam 2014 và 2018, "gặp nhau nhiều hơn gặp chồng"

Tracy
04/08/2021 - 13:00
Điểm chung bất ngờ giữa 2 Á hậu Việt Nam 2014 và 2018, "gặp nhau nhiều hơn gặp chồng"
Thúy An hài hước chia sẻ: “Không biết tụi em có thân không nhưng mà một tuần gặp nhau còn nhiều hơn gặp chồng nữa”.

Mới đây, Á hậu Diễm Trang và Á hậu Thúy An cùng xuất hiện trong chương trình Giải mã tri kỷ. Diễm Trang sinh năm 1991, là Á hậu 2 Hoa Hậu Việt Nam 2014, không chỉ bởi thành công trong cuộc thi sắc đẹp mà Diễm Trang còn hoạt động sôi nổi với vai trò MC, biên tập viên. Còn Thúy An sinh năm 1997, là Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018. Dù không thi cùng năm cũng như hơn kém nhau đến 6 tuổi nhưng cặp chị em này lại rất hợp cạ.

Để minh chứng cho tình bạn thân thiết, 2 người đẹp cố ý hẹn nhau diện quần áo trắng “tone sur tone”, thậm chí còn mang cả giày đôi đến chương trình. Theo như Á hậu Thúy An chia sẻ, 2 cô nàng bắt đầu thân thiết kể từ lần Á hậu Diễm Trang ngỏ lời mời đàn em quay vlog ăn uống. Sau từ lần xuống phố, vi vu khắp Sài Gòn bằng xe máy để thực hiện vlog ăn vặt thì 2 người đẹp bắt đầu trở thành chị em thân thiết cho đến thời điểm hiện tại.

2 nàng Á hậu Diễm Trang và Thúy An xuất hiện trên truyền hình.

Điểm chung bất ngờ của bộ đôi Á hậu là đều chung quê ở miền Tây và cả 2 đều lấy chồng ở độ tuổi còn trẻ. Thúy An vừa lấy chồng Tiến sĩ hơn 10 tuổi vào đầu năm 2021, trong khi Diễm Trang lên xe hoa năm 2015 với chồng Việt kiều Xuân Du. Cả 2 đều có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã tài giỏi.

Thúy An mới lấy chồng hồi đầu năm.

Còn Diễm Trang đã có 1 tổ ấm hạnh phúc 6 năm.

Được biết, ngoài là chị em thân thiết, Á hậu Diễm Trang còn là cố vấn tình yêu, chuyên gia tư vấn hôn nhân cho người đẹp Thúy An. Thúy An xem Diễm Trang như một người bạn người chị, cả 2 thường xuyên tâm sự trò chuyện. Thúy An hài hước chia sẻ: “Không biết tụi em có thân không nhưng mà một tuần gặp nhau còn nhiều hơn gặp chồng nữa”.

2 nàng Á hậu rất thân thiết ở đời thường.

2 gia đình cùng đi chơi trong một dịp sinh nhật Diễm Trang.

Con gái Diễm Trang thân thiết nắm tay Thúy An.

Mặc dù chỉ mới chơi với nhau khoảng 2 năm trở lại đây nhưng cả 2 thường xuyên trao đổi với nhau mọi điều trong cuộc sống. Tuy nhiên, theo như Thúy An kể, dù chơi thân với nhau là vậy nhưng 2 cô nàng hầu như không có điểm chung, khác nhau về lối ăn uống, gu ăn mặc. Nếu đàn chị Diễm Trang có lối sống healthy, thích vận động hay chăm chút cho sức khỏe thì cô em Thúy An lại mê ăn hàng quán vỉa hè.

Trong chương trình, dù chia sẻ không có điểm chung nào về tính cách, sở thích nhưng Thúy An và Diễm Trang cho thấy sự hiểu biết về đối phương. “Cô gái healthy” Diễm Trang nói về “cô gái unhealthy” Thúy An thích trà sữa, mặc đầm, thích đeo hoa tai và hay bị sai chính tả. 

Bộ đôi người đẹp qua ống kính của chồng Thúy An.

Ở “Góc soi mói”, khi được hỏi về sự sân si nhau khi cùng là người đẹp, có nhan sắc và lượng fan hâm mộ riêng liệu đâu đó có sự ganh ghét lẫn nhau không, 2 người đẹp đều cho rằng chuyện ganh ghét trong showbiz thì cũng có nhưng đối với “hội chị em ruột thừa” của 2 cô nàng nó mang tính chia sẻ chứ không còn sự ganh ghét nữa, họ sẽ trao đổi thẳng thắn, góp ý trực tiếp để hoàn thiện hơn là sân si.

Là người chị lớn Diễm Trang tự tin là người luôn đồng hành của Thúy An, bởi cô nàng trưởng thành hơn có những vốn sống đủ để hiểu vấn đề trong cuộc sống sẽ giải quyết như thế nào là hợp lý, nàng Á hậu 2 Hoa Hậu Việt Nam 2014 là người hay cho đàn em những lời khuyên hữu ích. Riêng Thúy An vì mới lập gia đình nên cô nàng cũng hay tâm sự những vấn đề mình gặp phải cho đàn chị, Diễm Trang cũng là người bạn tri kỷ mà Thúy An tin tưởng nhất dám chia sẻ những vấn đề về gia đình, con cái, cuộc sống.

Thúy An được đàn chị tư vấn tình yêu, hôn nhân.

Cuối chương trình, 2 người đẹp chia sẻ những lời thật lòng với nhau. Á hậu Diễm Trang cảm ơn đàn em luôn là người bạn chia sẻ những điều thầm kín nhất, trước Thúy An cô nàng hầu như có rất ít bạn, có những giai đoạn Diễm Trang chỉ đi chơi một mình, từ ngày chơi có Thúy An cả hai hay rủ đi chơi, đi ăn đi đâu cũng hẹn nhau điều này khiến nàng Á hậu rất vui. 

Cả 2 dành cho nhau những lời chân thành.

Còn riêng Á hậu Thúy An cô tâm sự: “Em rất là may là gặp được chị, chị có rất là nhiều kinh nghiệm để truyền đạt lại với em, chị luôn ở bên cạnh chỉ dạy tận tình cho em từng những chuyện nhỏ nhất đến những cái chuyện mà lớn nhất. Không hiểu sao chị tạo cho em được một cái cảm giác rất là tin tưởng. Có những điều em không dám hỏi mọi người nhưng mà chị là người đầu tiên em tin tưởng để em hỏi và cho em lời khuyên khi em không quyết định được. Em cảm ơn chị đã luôn ở bên em, một đứa em bé bỏng này”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm