Độc đáo hội cấy mạ của Phật tử chùa Rô
Nằm trong khuôn khổ đón mừng lễ hội Sen Dolta của bà con đồng bào Khmer hàng năm, tại chùa Rô (xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang) diễn ra hội đua bò và cấy mạ.
Cấy mạ là một phần hội truyền thống đã được tổ chức tại chùa Rô 4 năm nay, thể hiện nét văn hóa đặc sắc của người Khmer.
Lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer năm nay diễn ra từ 24 đến 26/09/2022, đây được xem là một trong 3 lễ hội lớn của người Khmer (bên cạnh Tết Chôl Chhnăm Thmây và lễ Ok Om Bók) mang ý nghĩa nhớ ơn ông bà cha mẹ và cầu nguyện cho những người thân đã khuất.
Đón mừng lễ hội Sen Dolta, ngoài hoạt động đua bò tại một số địa phương ở An Giang, tại chùa Rô còn có phần hội cấy mạ. Theo giải thích của nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Phúc Hậu, thành viên Ban tổ chức hội đua bò và cấy mạ ở chùa Rô thì: từ việc cấy mạ trong trồng lúa nước thì mới sinh ra lễ hội đua bò. Trước khi cấy mạ thì người dân phải làm ruộng, cày bừa chăm chút lại đất đai. Rồi khi lao động hay diễn ra các cuộc đua bò giải trí trên chính mảnh ruộng đó, dần hình thành nên lễ hội đua bò.
Ngày nay, bà con trồng lúa không còn cấy mạ như trước đây mà chủ yếu là sạ lúa nên chùa Rô muốn tái hiện lại hoạt động cấy lúa, một nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Khmer từ xưa. Đây là một sinh hoạt lao động tập thể đông vui, gắn kết cộng đồng.
Sư cả Chau Soc Khonl, trụ trì chùa Rô cho biết, vài năm gần đây đến mùa lễ Sen Dolta bà con là Phật tử của chùa tụ họp lại cùng nhau cấy mạ ở phần ruộng của chùa vào buổi chiều, ngay sau hội thi đua bò vào buổi sáng. Việc này xem như cách các Phật tử làm công quả, trồng lúa giúp chùa. Giống lúa mà các Phật tử cấy là giống lúa quý, có thời gian đến 5-6 tháng, mà chùa thường dành để làm quà biếu. Hoạt động cấy mạ này được duy trì những năm qua nhằm mang đến không khí vui tươi trong lễ hội truyền thống Sen Dolta, bên cạnh đó còn giúp cho bà con thêm đoàn kết, gắn bó với nhau.
Những người phụ nữ hồn nhiên múa theo điệu nhạc trong lúc cấy mạ:
Hội cấy lúa chùa Rô
Nhập thông tin của bạn
Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm
Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.