Đồng Nai: “Tổ hợp tác trồng bưởi” tạo nguồn thu nhập cho phụ nữ ấp Vĩnh Hiệp

Phạm Thương
29/04/2022 - 09:32
Đồng Nai: “Tổ hợp tác trồng bưởi” tạo nguồn thu nhập cho phụ nữ ấp Vĩnh Hiệp

Các thành viên của “Tổ hợp tác trồng bưởi” trao đổi kinh nghiệm với nhau.

Sau hơn 2 năm rưỡi triển khai, mô hình “Tổ hợp tác trồng bưởi” tại ấp Vĩnh Hiệp (xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã góp phần tăng gắn kết, tạo nguồn thu nhập cho nhiều phụ nữ trên địa bàn.

Một trong những gương phụ nữ làm kinh tế tiêu biểu là bà Huỳnh Thị Kim Huê, Tổ trưởng "Tổ hợp tác trồng bưởi" tại ấp Vĩnh Hiệp. Bà Huê cho biết, việc lạm dụng phân bón hóa học trong trồng trọt gây mất cân bằng môi trường đất tự nhiên và ảnh hưởng đến môi trường nước, đến thực vật và hệ sinh thái. Cây bưởi sẽ mất dần vị ngon tự nhiên và dễ sinh bệnh.

Khi tham gia "Tổ hợp tác trồng bưởi", bà Huê xóa được nỗi trăn trở này. Được tập huấn hướng dẫn sản xuất chế phẩm sinh học IMO (loại chế phẩm được điều chế bằng cách tận dụng các nguyên liệu tự nhiên có sẵn tại địa phương) cùng với kinh nghiệm tích lũy được, bà Huê đã tạo dựng được vườn bưởi năng suất cao, nâng cao thu nhập so với trước đây.

"Tôi mong muốn vận động nhiều chị em cùng trồng bưởi hữu cơ và hiểu được thế nào là bảo vệ môi trường. Khi sản xuất an toàn thì mình ăn trái bưởi hay đưa ra thị trường cũng an toàn. Ngoài các thành viên trong tổ, tôi còn hướng dẫn cho các anh chị ở ấp khác", bà Huê chia sẻ.

"Từ khi thành lập Tổ hợp tác vào tháng 7/2019 đến nay, Hội đã giới thiệu hơn 120 lượt chị đi dự 11 hội thảo về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây bưởi. Ngoài ra, Tổ hợp tác còn tổ chức các buổi tham quan để học tập, trao đổi kinh nghiệm. Thời gian tới, chúng tôi hướng tới phát triển du lịch sinh thái vườn".

Chị Đinh Thị Búp, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Bình

Việc bảo vệ môi trường cũng là một trong những lý do để duy trì mô hình "Tổ hợp tác trồng bưởi" tại ấp Vĩnh Hiệp hiện nay. Mục đích khi thành lập tổ hợp tác là nhằm tập hợp hội viên trên tinh thần tự nguyện để góp vốn, góp sức, trao đổi kinh nghiệm, phát huy sức mạnh tập thể trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ cây bưởi, nâng cao đời sống cho hội viên và góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.

Hiện nay, diện tích cây bưởi đặc sản của Chi hội phụ nữ ấp Vĩnh Hiệp là 72ha. Trong đó diện tích cho sản phẩm là 52ha. Riêng "Tổ hợp tác trồng bưởi" tại ấp Vĩnh Hiệp có tổng diện tích trồng bưởi gần 6ha, với 15 thành viên. Các thành viên của tổ đa số là hội viên phụ nữ có vườn bưởi diện tích nhỏ.

Việc liên kết giúp chị em tự tin phát triển đặc sản quê hương, cải thiện thu nhập, tăng quyền năng kinh tế của mình. Theo các thành viên trong tổ, thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm trồng và chăm sóc bưởi nên thu nhập còn thấp nhưng những mùa vụ sau, họ đã xử lý cho cây bưởi ra trái vụ, tạo lợi nhuận trung bình hàng năm khoảng 800 triệu đồng/ha.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm