Gần 1 tấn thịt heo thối bị phát hiện ở Bình Dương

04/03/2016 - 16:40
Chủ xe đang chuẩn bị bán thịt heo đã bốc bùi hôi thối cho tiểu thương tại chợ Đông Đô (huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) - nơi tập trung đông công nhân khu công nghiệp - thì lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cùng cơ quan Thú y hôm 3/3 đã phát hiện gần 1 tấn thịt heo bốc mùi. Chủ lô hàng là Lê Văn Tiến, Đỗ Văn Chiến và Đỗ Văn Hùng (ngụ Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) khi đó đang phân phối số thịt cho tiểu thương chợ Đông Đô để bán người người tiêu dùng - đông nhất là cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp.

1.jpg
Số thịt heo hôi thối bị bắt giữ và tiêu hủy ngay trước khi "tuồn" vào chợ bán cho người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra và kết luận lô hàng trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch, hóa đơn mua bán, nguồn gốc không rõ ràng. Các chủ hàng đã thừa nhận mua thịt heo hôi thối từ các thương lái ở tỉnh Đồng Nai với giá rất rẻ rồi mang về tỉnh Bình Dương bán kiếm lời. 

Sáng ngày 4/3, lực lượng chức năng đã quyết định tiêu hủy toàn bộ số thịt heo hôi thối trên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm