Gen Z muốn biết thêm về Chúa Giê-su

05/11/2022 23:25
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bất chấp xu hướng rời bỏ tôn giáo, nghiên cứu cho thấy nhiều gen Z muốn biết thêm về Chúa Giê-su và nói rằng ngài là bậc trí tuệ, yêu thương và đáng tin cậy.

David Kinnaman, Giám đốc điều hành của Barna Group, công ty nghiên cứu tôn giáo và văn hóa có trụ sở ở California (Mỹ), cho biết: "Những tin đồn về sự suy giảm của Thiên chúa giáo ở giới trẻ đã bị phóng đại rất nhiều".

Barna Group đã phát hành phần đầu tiên của một nghiên cứu ba phần về thanh thiếu niên ở 26 quốc gia trên thế giới, xem xét quan điểm của họ về Chúa Giê-su, Kinh thánh và công lý. Cuộc khảo sát được phối hợp thực hiện với bảy tổ chức đối tác, khảo sát gần 25.000 đại diện từ gen Z trong độ tuổi từ 13 đến 17.

Kết quả khảo sát của Barna cho thấy 65% thanh thiếu niên ở Mỹ xác định thuộc Thiên chúa giáo - một con số cao đáng chú ý so với tỷ lệ 52% thanh thiếu niên trên toàn cầu. Ngoài ra, phần lớn thanh thiếu niên được khảo sát cũng nói những điều tích cực về Chúa Giê-su, và khoảng 60% người nói rằng họ muốn biết thêm về Chúa.

Daniel Copeland, trưởng nhóm nghiên cứu của dự án cho biết "rất nhiều sự cởi mở giữa các quốc gia". Copeland nói: "Chúng tôi đặt tên cho nghiên cứu này là 'Thế hệ cởi mở' bởi vì đó là điểm nổi bật khi nhìn vào dữ liệu. Không có bất kỳ sự dè dặt và từ chối nào".

Gen Z muốn biết thêm về Chúa Giê-su, nghiên cứu cho thấy - Ảnh 1.

Nghiên cứu cho thấy nhiều gen Z muốn biết thêm về Chúa Giê-su và nói rằng ngài là bậc trí tuệ, yêu thương và đáng tin cậy.

Nghiên cứu của Barna là một trong số những nỗ lực nhằm xác định các mối liên kết với tôn giáo của gen Z. Các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu liệu gen Z, thế hệ sinh từ năm 1997 đến năm 2012, có tiếp tục xu hướng xa rời tôn giáo một cách có tổ chức hay không. Hai thế hệ trước họ, gen Y (những người được sinh trong khoảng từ năm 1981 đến năm 1996) và gen X (những người được sinh trong khoảng từ năm 1965 đến năm 1980), ngày càng ít theo đạo hơn trong những năm qua. Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew gần đây cũng cho thấy sự suy giảm chưa có dấu hiệu dừng lại của Thiên chúa giáo ở Mỹ.

Tuy nhiên gen Z có thể khác. Nhóm gen Z lớn tuổi nhất ở độ tuổi 9 và 10 tuổi khi Facebook bắt đầu phổ biến, 11 và 12 tuổi khi cuộc khủng hoảng nhà ở làm rung chuyển nền kinh tế thế giới. Nghiên cứu của Barnna Group tìm hiểu liệu những điều đó và những thay đổi văn hóa lớn khác có tác động đến gen Z hay không và nếu có thì sẽ như thế nào.

Nghiên cứu tập trung vào đối tượng ở độ tuổi thanh thiếu niên và bỏ qua nhóm lớn tuổi nhất của gen Z. Theo đó, khoảng 60% không chỉ muốn tìm hiểu thêm về Chúa Giê-su mà còn cho biết họ tin vào Kinh Thánh. Sau Kinh thánh, những người trẻ cho biết họ tin vào gia đình (60%) và giáo sĩ (52%).

Trong một nghiên cứu nhỏ hơn được công bố vào năm 2021, Barna phát hiện rằng 70% thanh thiếu niên ở Mỹ được xác định là theo đạo Thiên chúa. Cứ 10 người theo Thiên chúa giáo thì có 8 người cho rằng việc chia sẻ đức tin của mình là điều quan trọng, đồng thời họ cũng cho biết đã nói về Chúa Giê-su với một người nào đó vào năm trước.

Nghiên cứu của Barna trùng khớp với những phát hiện từ Hiệp hội Kinh thánh Mỹ. Một nghiên cứu năm 2021 của Hiệp hội cho thấy đại đa số gen Z nói rằng họ tò mò về Kinh thánh và 2/3 cho biết muốn đọc Kinh thánh nhiều hơn.

Tuy nhiên, không phải tất cả các dữ liệu khảo sát đều nhất quán. Trung tâm Khảo sát về Cuộc sống Mỹ phát hiện ra rằng tỷ lệ theo Thiên chúa giáo ở người Mỹ đã giảm 8 điểm phần trăm từ gen Y xuống gen Z, với chỉ khoảng 56% những người sinh sau năm 1996 nói rằng họ theo đạo Thiên Chúa. Hơn 1/3 nói với Trung tâm khảo sát rằng họ không có liên kết tôn giáo, một điều tiếp tục xu hướng mà nhiều cuộc khảo sát tôn giáo cho thấy.

Qua nghiên cứu, mặc dù có những tín hiệu lạc quan cho các nhà thờ Thiên chúa giáo nhưng vẫn có một số điều đáng quan ngại. Khoảng một nửa cho biết họ không cho rằng Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập giá là một sự kiện lịch sử, và chỉ 1/3 cho biết họ tin rằng Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết.

Có thể một số tín đồ Thiên chúa giáo gen Z sẽ rời bỏ tôn giáo những năm tới. Trong một báo cáo trước đây, Barna phát hiện ra rằng 57% gen Y theo đạo Thiên chúa đã từ bỏ tôn giáo đó. Theo Copeland, thời gian khó khăn nhất và thử thách tinh thần nhất của thanh thiếu niên gen Z vẫn còn ở phía trước. "Họ đang theo xu hướng của gen Y hay đang vạch ra con đường của riêng mình. Thật khó để nói, nhưng những gì chúng tôi nhận ra là chúng đại diện cho một thời điểm văn hóa thực sự độc đáo".

Nguồn: Christianity Today

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn