Giảm tình trạng phụ nữ qua Campuchia đánh bạc

27/10/2015 - 11:05
Hiện số lượng người Việt Nam sang casino đánh bạc qua các cửa khẩu trung bình mỗi ngày chỉ còn 100-150 người trong khi trước đây là 400-500 người.
Phát biểu tại Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết liên tịch 01/TW và sơ kết kế hoạch phối hợp phòng ngừa phụ nữ sang Campuchia đánh bạc tại 10 tỉnh biên giới Tây Nam diễn ra tại TP.HCM hồi đầu năm, đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho rằng, đó là kết quả bước đầu của việc thực hiện nghị quyết liên tịch 01/TW giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an.

Điểm nhấn từ Cuộc vận động

Những thành công bước đầu trong việc giảm thiểu, ngăn chặn phụ nữ sang Campuchia đánh bạc có “dấu ấn” của Hội LHPN các cấp, với các mô hình hoạt động hết sức hiệu quả.

Trong chỉ đạo thể hiện rõ quan điểm ưu tiên nguồn lực tập trung giáo dục đạo đức, lối sống, tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ trong gia đình với trọng tâm là Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chú ý địa bàn trọng điểm, phức tạp.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết phát biểu tại Hội nghị

Theo Hội LHPN tỉnh An Giang, sau hội nghị chuyên đề do TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Tây Ninh, Công an và Hội LHPN cơ sở đã tiến hành rà soát các đối tượng là phụ nữ sang Campuchia đánh bạc, tổng cộng có 85 đối tượng là nữ. Xác minh cho thấy đa phần các đối tượng đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có công việc ổn định và có tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng.

Qua công tác kiểm tra năm 2014, Ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 01/TW tỉnh đã chỉ đạo các cấp huyện tiếp tục đi sâu vào công tác tuyên truyền, vận động người thân trong từng gia đình tác động đến các đối tượng không tham gia đánh bài; đồng thời tìm giải pháp giúp những đối tượng trở về địa phương sinh sống.

Đồng Tháp cũng là địa phương có tuyến biên giới giáp với tỉnh Prây Veng (Campuchia). Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Liếu cho biết, tình hình phụ nữ trong tỉnh sang Campuchia đánh bạc không còn “nóng” như trước. Hiện trên tuyến biên giới này ở phía Campuchia chỉ còn 3 casino hoạt động, mỗi ngày tập trung 200-300 người Việt Nam đánh bạc, trong đó có 5-10 phụ nữ.

Ngoài ra, có một số ít phụ nữ đến casino để làm nhân viên phục vụ ăn uống, thậm chí bán dâm gần khu vực casino. “Ngoài công tác vận động, tuyên truyền thì quan trọng là phải tạo việc làm cho chị em phụ nữ, giúp chị em có được cuộc sống ổn định. Qua đó, việc quản lý, giáo dục con em cũng tốt hơn”, Bà Trần Thị Liếu cho hay.

Xác định rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp

Mặc dù số phụ nữ sang Campuchia đánh bạc đã giảm rõ rệt về số lượng nhưng theo Đại tá Vũ Hồng Kiên, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an, tình hình vẫn diễn biến phức tạp.
Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát

Gần đây, đã xuất hiện nhiều loại hình, phương thức thủ đoạn mới trong việc tổ chức đánh bạc gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh xử lý. Ở số một số địa bàn giáp biên đã hình thành nhiều đường dây dẫn dắt, tổ chức đưa người qua cửa khẩu sang Campuchia có sự tham gia của nhiều phụ nữ, đa dạng về lứa tuổi, thành phần.

Để tiếp tục phát huy thành quả này, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo, đề nghị các cấp Hội trong thời gian tới cần tập trung vào xóa đói giảm nghèo, phát động hội viên phụ nữ tham gia tố giác tội phạm; khắc phục tình trạng nhiều cấp Hội và lực lượng công an còn chưa nắm rõ nhiệm vụ của mình, phối hợp chưa thật chặt chẽ, nhịp nhàng.

Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tổ chức thực hiện tốt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010- 2015” với 4 phẩm chất “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”. Từ đó, góp phần vào việc giữ gìn, bảo vệ hạnh phúc cho từng gia đình và toàn xã hội.

“Nếu làm tốt Cuộc vận động “5 không 3 sạch” thì lực lượng Công an sẽ không còn vất vả trong việc phòng chống tội phạm. Lực lượng Công an các cấp cũng cần nắm chắc Cuộc vận động này để gắn với nhiệm vụ chính trị của mình. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa công an và phụ nữ các cấp. Nếu như phụ nữ vào cuộc thì không có gì không giải quyết được”.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó Trưởng ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 01

Trong năm 2014, ngành Công an và Hội LHPN các cấp đã tập trung tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam. Phổ biến pháp luật, kỹ năng sống, hướng nghiệp cho nữ phạm nhân trong trại giam và học viên các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng… Hội LHPN các cấp còn xây dựng được nhiều mô hình hay, hiệu quả để tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới. Đến nay, Nghị quyết liên tịch 01/TW giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” đã thật sự đi vào cuộc sống. Qua các hoạt động cụ thể đã làm cho nhận thức của người dân đã được nâng lên.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 01

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm