Giáo dân Giáo xứ Gò Thị chung tay bảo vệ môi trường

06/09/2021 15:24
Đường liên thôn ở khu vực giáo xứ Gò Thị rợp bóng cây xanh

Đường liên thôn ở khu vực giáo xứ Gò Thị rợp bóng cây xanh

"Mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" tại Giáo xứ Gò Thị từng bước nâng cao nhận thức, ý thức của giáo dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường, cũng như phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào công giáo", ông Nguyễn Cho, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, cho biết.

Thực hiện chương trình ký kết giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, các tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Định đã xây dựng mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" tại Giáo xứ Gò Thị (ở thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Giáo xứ Gò Thị được chọn làm điểm của mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu". Sau đó, mô hình sẽ nhân rộng ra các giáo xứ, giáo họ trong toàn tỉnh Bình Định nhằm đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo".

Đến Giáo xứ Gò Thị những ngày này, chúng tôi chứng kiến cảnh quan môi trường rợp bóng cây xanh, đường nông thôn sạch sẽ. Rác thải được giáo dân bỏ vào bao, rồi đến ngày thu gom thì đặt gọn gàng bên vệ đường để chờ công nhân đến lấy đưa lên xe vận chuyển đi xử lý.

Giáo dân Giáo xứ Gò Thị chung tay bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Rác thải được giáo dân ở khu vực Giáo xứ Gò Thị bỏ vào bao, rồi đặt gọn gàng bên vệ đường ngay trước khi xe rác đến chở đến bãi rác

Theo ông Lê Hoài Ân, Trưởng ban Hành giáo Giáo xứ Gò Thị, kiêm Phó Trưởng thôn Xuân Phương, toàn khu vực Giáo xứ Gò Thị có hơn 1.000 hộ dân với gần 5.000 nhân khẩu nhưng có đến 70% số dân là đồng bào Công giáo. Người Công giáo cùng sinh hoạt cộng đồng chung tại nhà thờ Gò Thị. Bởi vậy, những chuyện mâu thuẫn nội bộ hay tranh chấp đất đai giữa các gia đình trong thôn đều được cán bộ thôn và Ban Hành giáo Giáo xứ Gò Thị hòa giải, khuyên can.

"Ban Hành giáo Giáo xứ Gò Thị cũng tuyên truyền những chính sách, chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước cũng như những điều hay lẽ phải đến từng giáo dân. Từ đó, các giáo dân đã tiếp thu, nhận thức tốt và ứng xử chuẩn mực với người thân, gia đình, bà con lối xóm", ông Ân cho biết.

Giáo dân Giáo xứ Gò Thị chung tay bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Ông Lê Hoài Ân, Trưởng ban Hành giáo Giáo xứ Gò Thị, kiêm Phó Trưởng thôn Xuân Phương

Ông Ân cho biết thêm, từ khi Giáo xứ Gò Thị được chọn làm điểm của mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu", bà con giáo dân đã thay đổi thói quen vứt rác bừa bãi. Trước kia, mương thủy lợi nằm dọc đường liên thôn ở phía trước nhà dân, rác nổi bồng bềnh nhưng nay đã không còn nữa.

"Trong dịch Covid-19, bà con ý thức rất tốt trong việc chấp hành công tác phòng, chống dịch và bỏ rác thải đúng nơi quy định. Đây là những điều thay đổi đáng mừng của bà con, từ đó góp phần xây dựng Phước Sơn đạt xã nông thôn mới nâng cao", ông Ân chia sẻ.

Ông Nguyễn Cho, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, cho biết: "Mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" tại giáo xứ Gò Thị đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức của giáo dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp, cũng như phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào Công giáo".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn