Giáo lý hôn nhân là gì? Có thể học ở đâu và học trong bao lâu?

06/08/2022 14:31

Khi có bạn đời tương lai là người Công giáo, chắc hẳn bạn sẽ quan tâm đến khái niệm Giáo lý Hôn nhân. Vậy Giáo lý Hôn nhân là gì, có thể tìm khóa học Giáo lý Hôn nhân ở đâu, thời gian học trong bao lâu?

Giáo lý hôn nhân là gì?

Trước tiên phải hiểu, hôn nhân là giao ước được ký kết giữa một người nam và một người nữ với đầy đủ tự do và ưng thuận và ý thức trách nhiệm để trở thành vợ chồng.

Trong đó yếu tố căn bản của hôn nhân là tình yêu. Vì hôn nhân được thiết lập do tình yêu, và mục đích cuối cùng của hôn nhân cũng là tình yêu.

Vậy Hôn Nhân có những mục đích nào? Có hai mục đích cơ bản. Thứ nhất: yêu thương và giúp đỡ nhau. Thứ hai: là cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh sản và giáo dục con cái.

Hôn nhân Công Giáo là một bí tích mà Chúa Giêsu đã lập để kết hợp hai người tín hữu, một nam và một nữ thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh cùng ban ơn để giúp họ sống xứng đáng với ơn gọi của mình. Bởi từ xưa đến nay, hầu như nền văn hóa nào cũng coi hôn nhân là việc linh thiêng. Vì thế, trước khi về chung sống với nhau, cô dâu chú rể thường xin trời đất, thần linh hoặc ông bà tổ tiên chứng giám và phù hộ cho cuộc hôn nhân của mình qua một nghi lễ công khai và long trọng.

Hôn nhân Công Giáo có hai đặc tính căn bản: Một là đơn nhất, nghĩa là một vợ một chồng. Hai là bất khả phân ly, nghĩa là trung thành yêu thương nhau trọn đời.

Ai có thể lãnh bí tích này? Là những người Kitô hữu đã đến tuổi trọn, ở đây có nghĩa là đủ tuổi theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình. Và hội đủ các điều kiện theo Giáo luật Công Giáo, tức đã nhận các bí tích khai tâm như bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích thánh thể.

Đối với những người kết hôn khác đạo tức là một trong hai là người Công Giáo, ví dụ như người thanh niên là người Công Giáo, người nữ là theo đạo Phật thì vẫn phải học Giáo lý Dự tòng theo luật bình thường vì học giáo lý ở đây nhằm mục đích hiểu và thông cảm cho người bạn đời của mình sau này nếu có đi sinh hoạt tôn giáo.

Giáo lý hôn nhân là gì? Có thể học ở đâu và học trong bao lâu? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet.

Hôn nhân và Gia đình là một hành trình ơn gọi

Trong cuộc sống ở đời, mỗi người có một ơn gọi (Ơn gọi là một tiếng gọi yêu thương của Chúa dành cho con người từ muôn thuở và Ơn Gọi là một phép mầu nhiệm, ví dụ: ơn gọi hôn nhân, ơn gọi tu trì). Có người sống độc thân, có người lập gia đình. Có người sống độc thân trong đời thánh hiến, có người sống độc thân ở ngoài đời để phục vụ. Nhưng tuyệt đại đa số là sống trong đời sống hôn nhân gia đình.

Các cặp đôi tham gia khóa học Giáo lý Hôn nhân tại Giáo xứ Lam Điền (Hà Nội) - Ảnh: TGPHN.

Ơn gọi ở bậc nào cũng tốt, cũng được Chúa kêu gọi, tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mỗi người. Hôn Nhân cũng là một việc cao quý và thánh thiện, hợp với ý định của Thiên Chúa. Hôn nhân càng trở nên cao trọng vì đối với người Kitô hữu hôn nhân được nâng lên hàng bí tích như Giáo hội dạy: "Hôn ước mà nhờ đó người nam và người nữ tạo nên một cộng đồng sự sống và tình yêu đã được Đấng Sáng Tạo thiết lập và phú cho những luật riêng. Tự bản chất, hôn nhân hướng đến thiện ích của đôi vợ chồng, việc sinh sản và giáo dục con cái. Hôn nhân giữa những người đã chịu phép thánh tẩy được Chúa Kitô nâng lên hàng bí tích" (GLCG, số 1660).

Khi nói về hôn nhân gia đình, trong dân gian có câu: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Đó là một trong những hình ảnh gần gũi và nhiều ý nghĩa nhất. Đây là một bức họa đẹp và sinh động về khung cảnh hòa hợp, hòa điệu trong một gia đình hạnh phúc.

Hình ảnh này vừa nói lên ý nghĩa sâu xa của sự hợp tác tương ứng và gắn bó giữa hai vợ chồng trong trách nhiệm xây dựng hôn nhân gia đình, lại vừa khơi gợi sự sống sinh động và linh hoạt trong cộng đồng gia đình, trong đó mỗi thành viên đều ra sức tích cực hoạt động với lợi ích chung. Khi xây dựng gia đình là người ta có ý xây dựng một tổ ấm hay mái ấm, một nơi êm ấm chan chứa tình yêu thương, mọi người cảm thấy hạnh phúc.

Thời gian để hoàn thành khóa học Giáo lý Hôn nhân?

Thời gian học Giáo lý Hôn nhân trung bình là khoảng 03 tháng, hoặc có thể dài hơn tùy theo mỗi nơi ấn định việc học mỗi tuần 1 buổi hay 3 buổi/tuần. Học xong sẽ được cấp giấy chứng nhận đã học lớp Giáo lý Hôn nhân nhưng nếu người nam và người nữ khác Đạo thì cần phải làm thêm một đơn nữa, gọi là "Đơn xin chuẩn hôn khác đạo". Đơn trên phải được Đức Giám Mục ban phép chuẩn, vì vậy cần phải liên hệ với Linh mục thuộc giáo phận để biết thêm chi tiết.

Trước khi tiến hành một cuộc hôn nhân theo luật Công Giáo, cần phải đi theo trình tự như sau:

• Đủ tuổi kết hôn theo Luật Hôn nhân và Gia đình: nam trên 20 tuổi, nữ trên 18.

• Lãnh nhận đầy đủ các bí tích (bí tích rửa tội, thêm sức, và thánh thể).

• Có chứng nhận đã học qua lớp Giáo lý Hôn nhân.

• Không ngăn trở về hồng máu hoặc các ngăn trở khác nếu biết thì phải trình báo, biết mà không trình báo thì mắc tội trọng.

• Có giấy giới thiệu của Linh Mục quản xứ nơi mình sống về tình trạng độc thân và mong muốn được kết hôn để Linh Mục ở nơi nhận cử hành Lễ Hôn Phối giúp đỡ.

• Khi tiếp nhận giấy giới thiệu Linh Mục sẽ có giấy xin điều tra (xem có ngăn trở về hồng máu…) và rao hôn phối.

• Chứng nhận kết quả rao hôn phối.

• Nếu một trong hai người ngoại đạo thì cần có thêm "Đơn xin chuẩn hôn khác đạo".

• Cuối cùng là cử hành thánh lễ thì có thể cử hành thánh Lễ Hôn Phối tùy ý trong mọi nhà thờ nào miễn đúng luật định và đầy đủ thủ tục.

• Khi có được đơn này thì trình cho Linh Mục quản xứ nơi mình muốn Tổ Chức Đám Cưới để Linh Mục này làm Lễ Hôn Phối.

• Nếu bạn nữ muốn gia nhập đạo Công Giáo thì phải học Giáo Lý Dự Tòng và tiến hành lãnh nhận các bí tích cũng như người đỡ đầu trước khi cử hành Lễ Hôn Phối. Việc này sẽ do Linh Mục sắp xếp, tức bạn nữ này sẽ nhận bí tích rửa tội, bí tích thêm sức đối với người lớn thì Linh Mục sẽ được phép ban sau khi được sự đồng ý của Đức Giám Mục, và sẽ cử hành làm Lễ Hôn Phối.

Nội dung của một khóa học Giáo Lý Hôn Nhân?

Theo Giáo lý Hôn nhân và Gia đình của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 2014 thì khung chương trình giảng dạy Giáo Lý Hôn Nhân chia ra làm 02 phần như sau:

Phần I – Ơn Gọi Hôn Nhân

• Bài 1: Ơn gọi Hôn Nhân trong chương trình của Thiên Chúa

• Bài 2: Hôn Nhân Công Giáo

• Bài 3: Giáo luật về Bí tích Hôn phối

• Bài 4: Hôn Nhân khác tôn giáo

• Bài 5: Các thủ tục và nghi Lễ Hôn Phối

• Bài 6: Sống thời kỳ đính hôn

• Bài 7: Tình yêu vợ chồng

• Bài 8: Tính dục và Hôn Nhân

• Bài 9: Hòa hợp vợ chồng: Sự khác biệt giữa nam và nữ

• Bài 10: Hòa hợp vợ chồng: Triển nở trong tình yêu

• Bài 11: Hòa hợp vợ chồng: Giải quyết những xung đột

• Bài 12: Sự phân ly vợ chồng

Phần II – Gia đình là Hội Thánh tại gia

• Bài 13: Gia Đình là Hội Thánh tại gia

• Bài 14: Linh đạo Hôn Nhân và gia đình

• Bài 15: Các bí tích trong đời sống Hôn Nhân và gia đình

• Bài 16: Cầu nguyện trong gia đình

• Bài 17: Sinh con có trách nhiệm

• Bài 18: Giáo dục con cái

• Bài 19: Đạo hiếu

• Bài 20: Những ngày lễ của gia đình

• Bài 21: Gia đình và xã hội

Học Giáo lý Hôn nhân ở Hà Nội có thể tìm thông tin các giáo xứ mở lớp về Giáo lý Hôn nhân tại trang web của Tổng Giáo Phận Hà Nội: https://www.tonggiaophanhanoi.org ; Tổng Giáo phận TPHCM: https://tgpsaigon.net

Khi có nhu cầu theo học, người học liên hệ với Linh mục quản xứ nhà thờ đó để được hỗ trợ hoặc gặp Ban mục vụ Hôn nhân & Gia đình để được hỗ trợ, hoặc Hội Đồng Giáo Xứ để biết thêm thông tin.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn