Hà Tĩnh: Chức sắc các tôn giáo và tín đồ thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch

11/06/2021 10:26
Lãnh đạo huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tặng khẩu trang tại giáo xứ Vĩnh Hội

Lãnh đạo huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tặng khẩu trang tại giáo xứ Vĩnh Hội

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại trên địa bàn Hà Tĩnh, các cấp chính quyền đã và đang nỗ lực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời kêu gọi nhân dân, chức sắc và tín đồ tôn giáo cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Những ngày đầu tháng 6/2021, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Tĩnh diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian cao điểm đáp ứng tình huống khẩn cấp do có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, đồng thời có văn bản gửi Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Hệ thống chính trị các cấp và các tổ chức đoàn thể xã hội tăng cường công tác vận động, tuyên truyền các tổ chức tôn giáo và người có đạo thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch. Đặc biệt, các địa phương đã chủ động phân công các đoàn công tác gặp gỡ chức sắc Công giáo và Phật giáo, Hội đồng mục vụ các giáo xứ triển khai nghiêm túc nội dung phòng, chống dịch. Cấp ủy chính quyền các địa phương đã chỉ đạo hệ thống Đoàn thanh niên, Hội LHPN tặng khẩu trang cho các cơ sở tôn giáo như huyện Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc, Hồng Lĩnh và phun khử khuẩn các nhà thờ giáo xứ, giáo họ tại các xứ, hạt ở các địa phương như: Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà.

Nghiêm túc thực hiện các quy định phòng dịch

Thực hiện lời kêu gọi của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, các tổ chức tôn giáo trong toàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện các qui định phòng dịch. Tòa Giám mục Hà Tĩnh đã ra các thông báo gửi đến các linh mục và bà con giáo dân trong Giáo phận về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, tạm ngưng các thánh lễ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Chức sắc các tôn giáo và tín đồ thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch - Ảnh 1.

Phun khử khuẩn Nhà thờ tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Theo đó, Tòa Giám mục yêu cầu các linh mục và bà con giáo dân trong Giáo phận nghiêm túc thực hiện các quy định của các cơ quan chức năng về phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là sát khuẩn thường xuyên, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người; Tạm hoãn Tuần Chầu lượt, lễ Quan thầy, lễ khánh thành và các thánh lễ liên giáo họ cùng như các buổi quy tụ và sinh hoạt chưa thực sự cần thiết. Ngày 6/6, Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh ra thông báo về việc tạm dừng thánh lễ trên địa bàn Hà Tĩnh cho đến khi có thông báo mới.

Với trách nhiệm của người Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, Giám mục Nguyễn Anh Tuấn đã viết tâm thư gửi đội ngũ chức sắc, tu sĩ và giáo dân, kêu gọi toàn thể chức sắc, tu sĩ, con chiên của mình thể hiện tình yêu thương, sẻ chia với cộng động trong mùa dịch.

Tại TP Hà Tĩnh, sáng 7/6, xã Thạch Hạ xuất hiện ca nhiễm Covid-19, các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã kích hoạt phương án phòng, chống dịch ở mức cao theo chỉ đạo của UBND thành phố về tạm dừng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng khi xuất hiện ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn. Linh mục Nguyễn Xuân Hồng (Quản xứ An Nhiên) đã quyết định dành toàn bộ cơ sở vật chất của Trường Giáo lý thuộc giáo xứ An Nhiên, Thạch Hạ để thiết lập điểm lấy mẫu tập trung của thành phố nhằm góp phần giúp chính quyền và ngành y tế thực hiện truy vết nhanh và lấy mẫu kịp thời các công dân đã từng tiếp xúc gần với ca dương tính, kịp thời khoanh vùng, dập dịch. Đồng thời trưng dụng cơ sở cơ sở vật chất của giáo xứ để làm nơi cách lý tập trung cho tỉnh nhà khi cần thiết.

Đức Thọ có 4 giáo xứ, 20 giáo họ, 1 dòng tu với hơn 10.000 đồng bào Công giáo, sinh sống ở 13 xã, thị trấn. Giáo dân nơi đây đã và đang đồng hành cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 với nhiều việc làm ý nghĩa: thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch theo đúng quy định. Không hành lễ đông người, tự đọc kinh tại nhà, không đi ra đường khi không thật sự cần thiết. Từ ngày 3/6 đến nay, tại các nhà thờ xứ và nhà thờ họ trên địa bàn thị trấn Đức Thọ đồng loạt đóng cửa, tất cả các buổi lễ cầu nguyện, hay đọc kinh, đều được bà con giáo dân tự tổ chức online tại nhà.

Hà Tĩnh: Chức sắc các tôn giáo và tín đồ thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch - Ảnh 2.

Đại diện chính quyền huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) làm việc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở Công giáo trên địa bàn

Ông Đậu Quốc Chỉnh, Phó ban Hành giáo, giáo xứ Thọ Ninh, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ cho biết: "Từ khi tiếp nhận được các văn bản của tỉnh, cũng như giáo phận Hà Tĩnh, địa phương đã chuyển tải trực tiếp đến giáo dân bằng nhiều hình thức, thông qua hệ thống truyền thanh, gặp gỡ trực tiếp với linh mục, ban hành giáo, để tuyên truyền, khuyến cáo. Địa phương chúng tôi có 2 thôn là giáo toàn tòng, với hơn 2.000 giáo dân bà con cũng ý thức rất cao trong việc thực hiện quy định 5K, nên kể từ ngày 3/6, mọi người đã không đến nhà thờ làm lễ. Nhà nào tự làm lễ và đọc kinh tại nhà đó".

Cơ sở tôn giáo đã đóng cửa không đón tín đồ, giáo dân

Hà Tĩnh hiện nay có 237 nhà thờ Công giáo với 164.706 giáo dân (chiếm 12,8% dân số toàn tỉnh) và 175 ngôi chùa sinh hoạt Phật giáo. Đến nay, các cơ sở tôn giáo trong toàn đã có cam kết thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Các cơ sở tôn giáo đã đóng cửa không đón tín đồ, giáo dân về sinh hoạt, hành lễ tôn giáo.

Ban Trị sự Phật giáo Hà Tĩnh cũng như 13/13 huyện, thị, thành phố đã có văn bản gửi các sư trụ trì nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch, đồng thời kêu gọi chức sắc Phật giáo trong toàn tỉnh ủng hộ quỹ phòng chống Covid quốc gia.

Với sự chấp hành nghiêm các quy định, dừng tổ chức các nghi lễ tôn giáo, giáo dân toàn tỉnh đã và đang đồng hành cùng chính quyền địa phương ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.