Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi làm kinh tế, thoát nghèo

31/07/2021 12:27
Mô hình trồng bưởi da xanh của chị Nguyễn Thị Tâm, hội viên phụ nữ xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Mô hình trồng bưởi da xanh của chị Nguyễn Thị Tâm, hội viên phụ nữ xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Hội LHPN huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) đã lồng ghép nhiều nguồn lực giúp phụ nữ có sinh kế để thoát nghèo, từng bước phát triển kinh tế gia đình, khẳng định vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Cuộc sống của phụ nữ dân tộc vùng cao nơi đây đang khởi sắc từng ngày.

Hiện nay, toàn huyện Sơn Tây có hơn 4.000 hội viên phụ nữ với 9 cơ sở Hội, 35 Chi hội. Thông qua các phương thức hỗ trợ như vay vốn, trao đổi, phương tiện sinh kế, xây mái ấm tình thương, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm…, các cấp Hội đã giúp cho phụ nữ nghèo, cận nghèo có địa chỉ thoát nghèo.

Thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", các cấp Hội đã tuyên truyền rộng rãi trong các cuộc sinh hoạt chi hội và trên nhóm Zalo nhóm, trang facebook của Hội những nội dung cơ bản của Đề án, qua đó đã vận động 43 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh ở các lĩnh vực, đồng thời, tham gia 2 lượt trưng bày sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh do phụ nữ tỉnh tổ chức...

Bên cạnh đó, Hội đã vận động hội viên phụ nữ tham gia sàn giao dịch giới thiệu việc làm do các công ty tổ chức ở huyện, có hơn 1.250 lượt chị tham gia tư vấn, kết quả có 135 chị được tuyển làm việc ở khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, khu công nghiệp Tịnh Phong với ngành nghề may mặc, da giày, chế biến hải sản…

Chị Cao Thị Kim Én, Chủ tịch Hội LHPN huyện Sơn Tây, cho biết: "Đây là một bước ngoặt quan trọng đối với chị em phụ nữ ở huyện miền núi Sơn Tây, các chị được tiếp cận với máy móc công nghệ hiện đại, có nguồn thu nhập đem lại kinh tế ổn định cho gia đình".

Các cấp Hội phụ nữ tiếp tục triển khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững và vận động hội viên, phụ nữ tham gia đóng góp tiết kiệm tại chi, tổ Hội, tổ phụ nữ góp vốn xoay vòng với số tiền trên 133 triệu đồng, từ số tiền này đã giúp cho 67 chị có hoàn cảnh khó khăn vay mượn không lãi để phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài ra, 7 xã nằm trong vùng dự án từ Chương trình phát triển vùng Sơn Tây đã hỗ trợ cho hơn 25 hội viên về vật liệu, thức ăn và con vật nuôi để làm ăn, phát triển kinh tế. Hội đã phối hợp với Chương trình vùng huyện Sơn Tây tổ chức khảo sát lấy ý kiến đối với những đối tượng là hội viên phụ nữ có trẻ dưới 5 tuổi có hoàn cảnh khó khăn; hộ nghèo; hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo… ở 4 chi hội: Đăk Lang, Đăk Trên, Gò Lã và Huy Măng để có kế hoạch làm thí điểm mô hình chăn nuôi thỏ; chăn nuôi bồ câu Pháp; chăn nuôi vịt xiêm, vịt bầu, vịt cỏ. Các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của hội viên, phụ nữ.

Trong thời gian qua, Hội tăng cường khai thác và quản lý các nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổng dư nợ đến nay trên 30,5 tỷ đồng, với 24 tổ tiết kiệm và vay vốn. Có 24/24 tổ tham gia gửi tiết kiệm với tổng số tiền 713 triệu đồng. Hội đã tạo mọi điều kiện cho hội viên phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ để có nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, Hội đã góp phần hỗ trợ cho phụ nữ chủ động vươn lên, ổn định cuộc sống và làm giàu chính đáng.

Quảng Ngãi: Chị em phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Sơn Tây giúp nhau làm kinh tế - Ảnh 1.

Hội viên phụ nữ Sơn Tây tham gia dọn vệ sinh môi trường

Theo chị Cao Thị Kim Én, những cách làm kinh tế hay, hiệu quả của các hội viên phụ nữ không những làm giàu cho gia đình mà còn là tấm gương sáng để nhiều chị em tại địa phương mạnh dạn học hỏi và làm theo, dần tạo thành phong trào thi đua "Sản xuất giỏi", "Xây dựng gia đình hạnh phúc", "Gia đình văn hóa" rất sôi nổi, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Với phương châm "Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức Hội", các cấp Hội LHPN huyện Sơn Tây đã thực hiện tốt hơn vai trò, bảo vệ quyền lợi và thúc đẩy chị em phụ nữ phát triển kinh tế.

Hội LHPN huyện Sơn Tây và Hội LHPN xã Sơn Long đã kịp thời hỗ trợ cho hội viên Đinh Thị Liểu ở Chi hội Mang Hin bị bệnh hiểm nghèo số tiền trên 1 triệu đồng và 30 kg gạo. Hội LHPN xã Sơn Liên, Sơn Lập, Sơn Dung đã vận động hội viên, phụ nữ đóng góp cho gia đình (có người mất) hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ với 350 kg gạo, củi và tiền mặt gần 3 triệu đồng, góp hơn 3.700 ngày công trao đổi, giúp cho 32 chị khó khăn nhổ mì, trồng mì, phát keo. Đồng thời, Hội cũng quyên góp củi, tiền mặt và gạo để giúp cho 9 chị phụ nữ nghèo gặp khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Tâm, hội viên phụ nữ xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, bày tỏ: "Từ khi tham gia Hội phụ nữ, mình thấy có rất nhiều lợi ích. Những lúc khó khăn, chị em trong Hội chia sẻ giúp đỡ. Vốn vay ưu đãi cho phụ nữ được ưu tiên, được tư vấn nhiều kiến thức, mô hình phát triển kinh tế phù hợp. Gia đình tôi đang trồng bưởi da xanh để phát triển kinh tế cũng khá ổn định".

Hội LHPN huyện Sơn Tây đã triển khai nhiều phong trào, chương trình thiết thực tiếp sức cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, thông qua các mô hình, chương trình thực hiện đã củng cố lòng tin của phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.