Hoa hậu các dân tộc Nông Thúy Hằng khởi đầu hành trình khuyến học tại Hà Giang

01/09/2022 08:11
Hoa hậu Nông Thúy Hằng với người phụ nữ bản Lô Lô Chải, Lũng Cú

Hoa hậu Nông Thúy Hằng với người phụ nữ bản Lô Lô Chải, Lũng Cú

Tân Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thúy Hằng vừa có chuyến đi thực hiện các công tác thiện nguyện đầu tiên tại xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang và xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động sau đăng quang của tân Hoa hậu mang tên Hành trình ước mơ tiếp nối nhằm nâng cao tinh thần hiếu học cũng như hỗ trợ phát triển trẻ em đang gặp hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc.

Trong chuyến đi Hà Giang lần này, Nông Thúy Hằng đã chuẩn bị 20 phần quà tặng với sách, bút và cặp sách và 10 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho các học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng trao quà và học bổng cho học sinh ở Lũng Cú

Hoa hậu Nông Thúy Hằng trao quà và học bổng cho học sinh ở ở Lũng Cú

Chia sẻ về chuyến đi, Nông Thúy Hằng cho biết: "Hằng đặc biệt cảm thấy hạnh phúc vì được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào hành trình khuyến học. Hằng mong muốn sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình để có thể lan tỏa tinh thần hiếu học, bởi giáo dục chính là con đường bền vững dẫn đến thành công cho cá nhân và góp phần phát triển xã hội".

Cũng trong chuyến đi này, Hoa hậu Nông Thúy Hằng đã đến thăm đồn biên phòng Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Tại đây, cô trao 12 phần quà và học bổng cho các em nhỏ đang được các cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Lũng Cú nhận nuôi theo mô hình Con nuôi đồn biên phòng.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng cùng các chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú

Hoa hậu Nông Thúy Hằng cùng các chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú

Hoa hậu Nông Thúy Hằng ở Cột cờ Lũng Cú

Hoa hậu Nông Thúy Hằng ở Cột cờ Lũng Cú

Ông Giàng A Chiu, Bí thư xã Đồng Tâm, chia sẻ: "Chuyến thăm và tặng quà của Hoa hậu Nông Thúy Hằng trước thềm năm học mới là một sự khuyến khích, động viên kịp thời và đúng lúc với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang. Tôi hy vọng chuyến công tác của Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 đến với các xã - huyện nghèo tại Hà Giang sẽ góp phần giúp người dân ý thức hơn về vai trò của giáo dục, từ đó đầu tư hơn nữa cho con em của mình".

Ngoài các hoạt động thiện nguyện tại hai xã Đồng Tâm và Lũng Cú, Hoa hậu Nông Thúy Hằng còn tham gia buổi lễ công bố Quyết định Di sản phi vật thể quốc gia tri thức dân gian nghề thủ công truyền thống "Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lô Lô đen" và công nhận thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú đạt các tiêu chí xây dựng "Làng Văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)".

Hoa hậu Nông Thúy Hằng tham dự  buổi lễ công bố Quyết định Di sản phi vật thể quốc gia tri thức dân gian nghề thủ công truyền thống “Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lô Lô đen”

Hoa hậu Nông Thúy Hằng tham dự buổi lễ công bố Quyết định Di sản phi vật thể quốc gia tri thức dân gian nghề thủ công truyền thống “Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lô Lô đen”

Hoa hậu Nông Thúy Hằng trong trang phục của người Lô Lô

Hoa hậu Nông Thúy Hằng trong trang phục truyền thống của phụ nữ Lô Lô

Nông Thúy Hằng sẽ tiếp tục có các chuyến công tác xã hội đến với các tỉnh miền núi phía Bắc như Yên Bái, Sơn La (dự kiến từ ngày 15 đến 18/9) trong khuôn khổ chương trình Thư viện ước mơ. Hoa hậu sẽ đồng hành cùng người sáng lập đồng thời là thành viên BGK cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 - Diễn giả Nguyễn Phi Vân.

Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 tổ chức vào tháng 7/2022 vừa qua. Đây là cuộc thi nhan sắc mang tầm vóc quốc gia nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, trí tuệ và tài năng đặc biệt của các thiếu nữ thuộc 54 dân tộc anh em sinh sống tại Việt Nam. Trở lại sau 9 năm, cuộc thi tiếp tục sứ mệnh kết nối văn hóa giữa các dân tộc Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn