Hội LHPN Hà Tĩnh và Bộ đội biên phòng quyết giữ vững vùng biên

08/05/2018 - 10:16
Các cấp Hội LHPN của tỉnh Hà Tĩnh và các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh này vừa ký kết chương trình phối hợp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của của 2 ngành, vận động, tuyên truyền phụ nữ xây dựng kinh tế - xã hội, củng cố vững chắc vùng biên giới.

Hưởng ứng chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương" giai đoạn 2018 - 2020 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN các huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết chương trình phối hợp với các Đồn Biên Phòng trên địa bàn, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hai ngành, cùng với cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ khu vực biên giới.

Tại Đồn Biên phòng xã Hòa Hải, Hội LHPN huyện Hương Khê và 3 Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn huyện gồm Đồn Biên phòng Phú Gia, Đồn Biên phòng Hòa Hải và Đồn Biên phòng Bản Giàng đã phối hợp tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2022.

1.jpg
Thường trực Hội LHPN huyện Hương Khê trao biểu trưng tặng con giống cho lãnh đạo đồn Biên phòng Hòa Hải

Tại hội nghị, Đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong chương trình phối hợp giữa ba Đồn Biên phòng và Hội LHPN huyện thời gian qua, nhất là sự phối hợp trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Trong thời gian tới, Đại tá Võ Trọng Hải đề nghị lãnh đạo ba Đồn biên phòng và Ban Thường vụ Hội LHPN huyện cần cụ thể hóa Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022 thành chương trình kế hoạch cụ thể hàng năm, cần có sơ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để đảm bảo sự phối hợp lâu dài, hiệu quả. Ngoài các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng ngành, cần tập trung vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương”, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Tại Lễ ký kết, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh thống nhất hỗ trợ cho 4 hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hương Khê 4 nhà Mái ấm tình thương trị giá mỗi nhà 60 triệu đồng. Hội LHPN huyện Hương Khê bàn giao cho Đồn Biên phòng Hòa Hải Quỹ hỗ trợ con giống để giúp hội viên phụ nữ nghèo trị giá 10 triệu đồng.

Cũng nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 4 nhà Mái ấm tình thương, mỗi nhà trị giá 30 triệu đồng và 4 con bê giống mỗi con trị giá 10 triệu đồng, cho hội viên phụ nữ hai xã Hương Vĩnh, Hương Lâm.

2.jpg
Hội LHPN huyện Kỳ Anh ký kết chương trình phối hợp với Đồn Biên phòng Kỳ Khang

Tại huyện Kỳ Anh, Đồn Biên phòng Kỳ Khang và Hội LHPN huyện Kỳ Anh vừa tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2022. Hai đơn vị đã thống nhất ký kết một số nội dung biện pháp phối hợp giai đoạn 2018-2022 như: phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ mọi mặt cho hội viên, phụ nữ vùng ven biển bãi ngang; đẩy mạnh các hoạt động công tác Hội ở các xã biên giới biển, vận động phụ nữ tích cực tham gia phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo; vận động phụ nữ tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự trong khu vực biên giới biển và phối hợp xây dựng và triển khai một số mô hình cụ thể, thiết thực như: xây dựng "Tủ sách pháp luật"; câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán phụ nữ - trẻ em khi bố mẹ vắng nhà; xây dựng mô hình thu hút, tập hợp hội viên vùng giáo tham gia sinh hoạt Hội. Đặc biệt, hỗ trợ các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở 3 xã ven biển về xây dựng “ Mái ấm tình thương”, phát triển kinh tế và hỗ trợ, giúp đỡ về xây dựng nông thôn mới.

Cũng tại Hội nghị Thư viện tỉnh đã trao tặng trên150 đầu sách, ấn phẩm các loại cho Đồn Biên phòng Kỳ Khang để góp phần nâng cao văn hóa đọc cho cán bộ chiến sỹ và bà con nhân dân trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm