Hội LHPN huyện Bảo Lạc: Nhiều mô hình kinh tế giúp hội viên thoát nghèo  

03/09/2022 09:32

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được các cấp Hội LHPN huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) triển khai thực hiện với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Qua đó, đời sống của nhiều gia đình hội viên được cải thiện.

Bảo Lạc là huyện vùng cao của tỉnh Cao Bằng, đời sống hội viên, phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, với sự hỗ trợ của các cấp Hội Phụ nữ, thời gian qua, nhiều chị em đã vươn lên thoát nghèo, hỗ trợ hội viên khác phát triển kinh tế.

Chị Chi Thị Duyên (Dân tộc Lô Lô, bản Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc) là Tổ trưởng tổ may quần áo truyền thống bản Khuổi Khon. Chị Duyên cho biết, trang phục truyền thống của dân tộc Lô Lô rất được khách du lịch yêu thích. Sau khi tham khảo, chị đã liên kết các hộ trong bản thành lập Tổ hợp tác thêu, dệt vải may áo quần dân tộc Lô Lô bản Khuổi Khon. Tổ vừa may quần áo truyền thống cho dân bản mặc, vừa để phục vụ nhu cầu thị trường.

Theo chị Duyên, việc liên kết thành lập tổ hợp tác giúp các thành viên, 100% là phụ nữ, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ, ứng dụng các khung cửi hiện đại hơn, tạo ra những sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp. Đồng thời, sản phẩm có độ bền cao, hấp dẫn du khách khi đến trải nghiệm du lịch cộng đồng tại Khuổi Khon.

Để nâng cao giá trị sản xuất, thành viên Tổ hợp tác Khuổi Khon còn đa dạng sản phẩm với các loại túi xách, vỏ chăn, vỏ gối, mũ, ví thổ cẩm… có nhiều kích thước, mẫu mã bắt mắt, giá cả tùy vào độ tinh xảo, qua đó chinh phục nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Hội LHPN huyện Bảo Lạc (Cao Bằng): Nhiều mô hình kinh tế giúp hội viên thoát nghèo   - Ảnh 1.

Các cấp Hội phụ nữ huyện Bảo Lạc giúp nhau phát triển kinh tế

"Sự chủ động trong nâng cao trình độ, cải tiến mẫu mã, chất lượng giúp sản phẩm của Tổ hợp tác được khách du lịch đánh giá rất cao, đặc biệt là du khách nước ngoài. Cùng với sản xuất, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ trải nghiệm dệt, thêu cho du khách, qua đó tăng thêm nguồn thu nhập", chị Duyên cho hay.

Nhờ kết hợp hiệu quả giữa sản xuất sản phẩm văn hóa truyền thống và hoạt động du lịch cộng đồng, Tổ hợp tác Khuổi Khon đã tạo công việc ổn định cho chị em thành viên, với thu nhập bình quân 3,5 - 6 triệu đồng/tháng, cao gấp nhiều lần so trước đây.

Nhiều mô hình hỗ trợ hội viên

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được Hội LHPN các cấp huyện Bảo Lạc triển khai thực hiện với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Qua đó, đời sống của nhiều gia đình hội viên được cải thiện.

Theo đó, Hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt, nhằm nâng cao kiến thức cho hội viên để áp dụng vào thực tiễn. Hội viên giúp nhau phát triển kinh tế bằng nhiều việc làm cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ như: cho vay vốn, giúp ngày công lao động, cây, con giống.

Hội LHPN huyện Bảo Lạc (Cao Bằng): Nhiều mô hình kinh tế giúp hội viên thoát nghèo   - Ảnh 2.

Cần thêm nhiều chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển các mô hình kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu.

Với sự giúp đỡ của Hội cũng như được hỗ trợ vay vốn, nhiều hội viên tìm tòi, học hỏi, từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hình thức sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện tự nhiên và gắn với thế mạnh phát triển kinh tế của địa phương. Qua đó, nhiều chị em có cơ hội vươn lên giảm nghèo bền vững tại địa phương. Điển hình như: Mô hình "Tiết kiệm chất đốt", Mô hình "Đoàn kết giúp nhau di rời chuồng trại", Mô hình "Tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế", Mô hình "Tiết kiệm trước, chi tiêu sau" Mô hình "Nuôi lợn đen", Mô hình "Nuôi lợn nái đen sinh sản"...

Điển hình các cá nhân tiêu biểu có chị Tô Thị Lương, hội viên chi hội phụ nữ xóm Nà Xiêm (xã Bảo Toàn). Năm 2021, chị chuyển hướng từ mô hình "Nuôi vịt siêu trứng" sang mô hình "Nuôi lợn, lợn nái đen sinh sản" với tổng số vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng. Hiện nay mô hình của chị có 66 con lợn (trong đó có 5 lợn nái, 21 con lợn thịt, 40 con lợn con). Trong 4 tháng đầu năm 2022 gia đình chị đã xuất 1 lứa lợn thịt, 1 lứa lợn con với tổng số tiền thu được trên 50 triệu đồng; Chị Hoàng Thị Biên, hội viên xóm Bản Riền đầu tư chăn nuôi lợn và chăn nuôi trâu bò vỗ béo. Ngoài ra, gia đình chị còn nấu rượu mỗi năm gia đình chị thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng; Chị Vi Thị Huyên, hội viên phụ nữ chi hội Pù Mô (xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc) phát triển kinh tế gia đình từ mô hình nuôi ếch...

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, hội viên phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, như: xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội LHPN các cấp huyện Bảo Lạc tiếp tục vận động hội viên phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đồng thời, chú trọng hướng dẫn hội viên sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích. Từ đó, giúp nhiều hội viên vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước khẳng định vị thế, vai trò của mình trong gia đình cũng như xã hội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.