Hội LHPN là lực lượng nòng cốt tuyên truyền vận động “nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”

26/11/2022 18:14
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ông Rô Krik- Chủ tịch UBND xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai- đã có cuộc trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam xoay quanh vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

Hội LHPN là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động “nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” - Ảnh 1.

Ông Rô Krik- Chủ tịch UBND xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

- Được biết tỉnh Gia Lai đang thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết giai đoạn 2017-2025" và mới sơ kết 3 năm thực hiện đề án, vậy ở địa bàn xã Đất Bằng thực trạng về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong những năm gần đây diễn ra như thế nào, theo chiều hướng tăng hay giảm, thưa ông?

Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết giai đoạn 2017-2025" được 3 cấp chính quyền từ tỉnh đến xã thực hiện đồng bộ, quyết liệt tập trung vào tuyên truyền, vận động trên nhiều kênh, như: Tuyên truyền khi tổ chức họp dân, tuyên truyền trực tiếp tới từng đối tượng, tuyên truyền ở các trường học… Kết quả tình trạng tảo hôn mấy năm gần đây có giảm nhưng chưa đáng kể.

Giai đoạn 2010-2015, xã cũng đã ra nghị quyết, tham mưu để xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu (thách cưới 3-4 con bò, tiền 5-10 triệu đồng, chưa kể tiền đường). Phía Nam thị trấn thách cưới cao. Đồng bào dân tộc thiểu số ở đây theo chế độ mẫu hệ nên nhà gái phải nộp tiền cho nhà trai- điều này gây rất nhiều khó khăn cho nhà gái khi có con đến tuổi lập gia đình…

- Theo ông, đâu là nguyên nhân dẫn đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết ở xã Đất Bằng? Ở Đất Bằng, đã có người dân nào bị xử lý khi vi phạm tảo hôn, hôn nhân cận huyết chưa?

Nhận thức của thế hệ trẻ về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết còn thấp. Bên cạnh đó, còn do ảnh hưởng của phong tục tập quán, phụ nữ quá tuổi chưa lập gia đình lo bị "ế chồng" và do mong muốn của cha mẹ, anh em, họ hàng mong con gái có chồng sớm, đỡ được mối lo trong nhà.

Như tôi đã nói, phong tục lạc hậu ăn sâu vào cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Nhiều dân tộc quan niệm, cùng họ thì không được lấy nhau nhưng khác họ có thể lấy nhau, kết hôn như vậy họ hàng càng thêm thân thiết, giữ được tài sản, không lo mất tài sản cho người ngoài… Đây là điều khiến cho tình trạng hôn nhân cận huyết vẫn còn, tuy nhiên không nhiều như trước.

Từ trước đến giờ ở xã chưa xử lý trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết nào.

- Xin ông cho biết những khó khăn của chính quyền xã trong việc đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số? Thời gian qua, xã đã làm gì để giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết, thưa ông?

Khó khăn của chính quyền trong việc đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết phần lớn là do phong tục tập quán. Trong thời gian qua, xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động bà con qua nhiều kênh: giáo dục, răn đe để người dân nhận thức được tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Chúng tôi đã và đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền rộng rãi đến từng hộ gia đình về công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình, áp dụng các biện pháp tránh thai trong độ tuổi sinh sản, vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…

Hội LHPN là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động “nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” - Ảnh 2.

Buôn Ma Giai, xã Đất Bằng là địa bàn vẫn còn tình trạng tảo hôn.

- Là người gắn bó với cơ sở, theo ông, để có thể triển khai hiệu quả việc giảm số người tảo hôn, hôn nhân cận huyết, cần phải có những biện pháp nào?

Để triển khai có hiệu quả, giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh, thiếu niên qua nhiều kênh. Và cũng cần có biện pháp xử lý hành chính thì mới có thể giảm được. Trong đó, Hội LHPN và Đoàn TNCS HCM là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong việc tuyên truyền vận động và có biện pháp, mô hình cụ thể.

- Cảm ơn ông đã chia sẻ!

* Bà Rcom H’Ploat, Chủ tịch Hội LHPN xã Đất Bằng: Câu lạc bộ nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết mới thành lập từ năm 2021, với 30 thành viên. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 1 quý 1 lần. Hiệu quả chưa cao nhưng đây không phải là việc có thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Vì thế, chúng tôi vẫn kiên trì vận động chị em có con trong độ tuổi vị thành niên tham gia, từ từ giúp họ thay đổi nhận thức, giúp giảm dần tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.