Hội Xuân Cúc Phương với chuỗi hoạt động trải nghiệm cùng thiên nhiên

An Khê
20/01/2021 - 13:21
Hội Xuân Cúc Phương với chuỗi hoạt động trải nghiệm cùng thiên nhiên

Hoạt động ngoại khóa tại rừng Cúc Phương.

Đón xuân Tân Sửu 2021, Vườn Quốc gia Cúc Phương tổ chức chuỗi hoạt động “Hội xuân Cúc Phương - Thêm xanh cho cánh rừng già” nhằm thu hút khách tham quan đến với Vườn.

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị - văn hóa lớn của đất nước. Tỉnh Ninh Bình, nơi có Vườn Quốc gia (VQG) Cúc Phương được Chính phủ chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2021 với chủ đề “Hoa Lư – Cố đô ngàn năm”. Đây cũng là năm Cúc Phương chuẩn bị mọi điều kiện để hướng tới sự kiện kỉ niệm 60 năm thành lập Vườn vào tháng 7/2022.

Hội Xuân Cúc Phương - Thêm xanh cho cánh rừng già - Ảnh 1.

Khám phá hang động

Nhằm thực hiện kì vọng xây dựng Cúc Phương thành một VQG kiểu mẫu, một trường học lớn về giáo dục trải nghiệm thiên nhiên; tạo dấu ấn trong dịp tết Nguyên Đán 2021, VQG Cúc Phương tổ chức chuỗi hoạt động nhằm thu hút khách tham quan đến với Vườn mang tên “Hội xuân Cúc Phương – Thêm xanh cho cánh rừng già”. Toàn bộ chuỗi hoạt động lấy cảm hứng mùa xuân với sức vươn xanh của vạn vật để gửi tới du khách thông điệp về tinh thần đổi mới toàn diện của Vườn...

Hội Xuân Cúc Phương - Thêm xanh cho cánh rừng già - Ảnh 2.

Du khách đến với Cúc Phương sẽ thực sự được tham dự vào một không khí hội xuân ấn tượng, vui tươi và mang thông điệp giáo dục môi trường sâu sắc

Hoạt động diễn ra từ ngày 3/2/2021 đến 26/2/ 2021 (từ 23 tháng chạp năm Canh Tý đến 15 tháng giêng năm Tân Sửu) tại Trung tâm của Chuỗi hoạt động là khuôn viên hồ Mạc – nơi trong chiến lược, sẽ hình thành một “không gian văn hóa Mường” nhằm tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng người Mường bản địa, một thành tố quan trọng làm nên giá trị của di sản thiên nhiên Cúc Phương.

Trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động "Gói bánh chưng" làm quà Tết dành tặng cán bộ 13 trạm kiểm lâm của rừng và một số gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cúc Phương.

Đồng thời, các hoạt động phục vụ tham quan, trải nghiệm của du khách sẽ diễn ra tại các điểm tham quan nổi tiếng của VQG Cúc Phương, như: Trung tâm Du khách, Chương trình Cứu hộ Linh trưởng nguy cấp, Chương trình Bảo tồn Tê tê và Thú ăn thịt nhỏ, Chương trình Bảo tồn Rùa, Bảo tàng Cúc Phương, Vườn thực vật Cúc Phương, động Người Xưa…


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm