Khám phụ khoa, tưởng chị em đã biết hết nhưng hóa ra lại chưa biết gì

PV
08/12/2020 - 15:18
Khám phụ khoa, tưởng chị em đã biết hết nhưng hóa ra lại chưa biết gì
Khám phụ khoa đối với nhiều nữ giới là một khái niệm khá mơ hồ và tế nhị. Đôi khi chỉ cần nhắc đến là chị em đã cảm thấy đỏ mặt, càng không nói đến việc đi sâu tìm hiểu thông tin.

Tại sao nữ giới cần đi khám phụ khoa

Khám phụ khoa là hành động thiết thực để chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ giới. Để có một đời sống tình dục viên mãn và thuận lợi trong hành trình làm mẹ, chị em cần có cơ quan sinh sản khỏe mạnh. Để làm được việc này, nữ giới cần đi khám phụ khoa, kiểm tra, phát hiện những bệnh lý bất thường để kịp thời khám chữa.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ nữ giới mắc bệnh phụ khoa tăng từ 15% đến 27% mỗi năm. Điều này không chỉ gây áp lực cho hệ thống y tế mà còn làm tăng tỉ lệ vô sinh hiếm muộn của các cặp vợ chồng hiện nay.

Bác sĩ Lại Kiều Hoa (Chuyên gia sản phụ khoa Phòng Khám Đa Khoa Thái Hà) cho biết: thông thường, nữ giới nên đi khám phụ khoa 6 tháng một lần để tầm soát các bệnh phụ khoa. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, rất ít nữ giới có thể làm được điều này. Ngay cả những nữ làm việc văn phòng, sinh viên có hiểu biết. Đa số mọi người còn ngại đây là vấn đề tế nhị nên không đi khám.

Khám phụ khoa là khám những gì?

Khám phụ khoa, tưởng chị em đã biết hết nhưng hóa ra lại chưa biết gì - Ảnh 1.

Phòng Khám Đa Khoa Thái Hà

Nhiều năm hành nghề nhưng bác sĩ Hoa cũng nhận thấy, rất nhiều chị em chưa hiểu hết về việc khám phụ khoa nên chưa đánh giá hết được tầm quan trọng của bệnh. Đa số chị em thường nghĩ rằng khám phụ khoa chỉ là đến nằm lên chiếc bàn phụ khoa để bác sĩ quan sát vào bộ phận sinh dục xem có viêm hay không, thế là xong. Thực tế, việc khám phụ khoa rộng hơn vậy rất nhiều, bao gồm nhiều hạng mục như:

Kiểm tra bộ phận sinh dục ngoài, sinh dục trong, vùng bụng, ngực bằng mắt, bằng tay để phát hiện các dấu hiệu viêm nhiễm, lở loét, sưng tấy, u cục. Việc này bước đầu có thể đánh giá và chẩn đoán về các bệnh như viêm âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung, bệnh lây qua đường tình dục như sùi mào gà, lậu, giang mai, mụn rộp sinh dục, bất thường ở ngực...

Thực hiện xét nghiệm nước tiểu, máu, soi tươi khí hư, test mẫu vật,... để tìm ra loại vi khuẩn, virus, nấm gây bệnh. Từ đó bác sĩ có thể nhận định, kê đơn thuốc điều trị phù hợp.

Chẩn đoán hình ảnh các bộ phận sinh dục trong như tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng,... bằng phương pháp nội soi, siêu âm hoặc chụp X-quang,... Việc này giúp phát hiện các bất thường như u xơ tử cung, tử cung đôi, tử cung một sừng, buồng trứng đa nang,...

Lười khám phụ khoa, chị em nhận tin "sét đánh"

Khám phụ khoa, tưởng chị em đã biết hết nhưng hóa ra lại chưa biết gì - Ảnh 2.

Phòng Khám Đa Khoa Thái Hà

Từng là một người bảo thủ và khá ngại ngùng mỗi lần nhắc đến việc đi khám phụ khoa, chị H. 27 tuổi (một bệnh nhân khám tại phòng khám đa khoa Thái Hà) cho biết: Trước đây chị chưa bao giờ khám phụ khoa. Mỗi khi cảm thấy vùng kín ngứa ngáy, có mùi hôi chị thường tự mua lá chè về đun nước rửa. Một vài lần đầu thấy cũng đỡ. Nhưng mật độ tái phát bệnh ngày càng dày đặc gây khó chịu, chồng chị cũng phải lên tiếng nhắc nhở vợ bởi vùng kín có mùi quá mà nước nôi chẳng tràn trề như trước nên chị mới đành đi khám. Nhận kết quả, chị H. khá sốc bởi chị bị viêm lộ tuyến độ 3, nếu không nhanh chóng chữa cơ hội làm mẹ sẽ chỉ còn 50%.

Sau gần 1 tháng điều trị, cũng may bệnh của chị đã ổn định. Nhưng từ lần ấy chị mới nhận thức được tầm quan trọng của việc đi khám phụ khoa.

Không được may mắn như chị H. chị L. ở Hoài Đức, Hà Nội không còn cơ hội để mang thai tự nhiên được nữa. Chị L. lấy chồng đã 2 năm nhưng chưa có tin vui. Đến khám tại Phòng Khám Đa Khoa Thái Hà, chị mới được phát hiện bị viêm tắc vòi trứng. Vì để quá lâu, tình trạng viêm đã rất nặng và lan cả hai bên nên bắt buộc phải cắt bỏ. Vợ chồng chị rất sốc và hối hận vì đã chủ quan khi không đi khám sớm hơn.

Bác sĩ Hoa nói rằng, là một bác sĩ, phải thông báo với bệnh nhân về tình trạng xấu nhất là rất khó khăn. Đôi khi các bác sĩ cũng cảm thấy rất đáng tiếc bởi chỉ cần đi khám sớm một vài tuần thôi, chị em vẫn có cơ hội giữ lại khả năng làm mẹ.


Chị em nếu cần được tư vấn thêm với bác sĩ về bệnh phụ khoa có thể liên hệ tới:

Website: http://phongkhamdakhoathaiha.org/

Fanpage: https://www.facebook.com/phongkhamdakhoathaiha.org/

Phòng Khám Đa Khoa Thái Hà

Địa chỉ: Số 11 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

SĐT: 0867.763.806

Nguồn: Phòng Khám Đa Khoa Thái Hà
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm