Cùng cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19, nhiều nhà sư lúc trở thành shipper vận chuyển thuốc, oxy gửi tặng F0 điều trị tại nhà, khi thì lại là người bốc vác hàng tấn vật phẩm để hỗ trợ cộng đồng trong lúc khó khăn.

Tăng đoàn, phật tử thành người vận chuyển oxy và thuốc điều trị Covid-19 cho cộng đồng


Cùng cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19, nhiều nhà sư lúc trở thành shipper vận chuyển thuốc, oxy gửi tặng F0 điều trị tại nhà, khi thì lại là người bốc vác hàng tấn vật phẩm để hỗ trợ cộng đồng trong lúc khó khăn.

Những ngày này, TPHCM chịu bao mất mát, đau thương. Chung tay cùng cộng đồng giúp Sài Gòn mau chóng trở lại trạng thái bình thường chính là cách chùa Giác Ngộ - Quỹ đạo Phật ngày nay (TPHCM) biến tâm từ bi trong lời Phật dạy thành hoạt động nhân đạo. Trạm ATM oxy 0 đồng là một trong những chương trình mà Chùa và Quỹ đã và đang triển khai để giúp bệnh nhân Covid, là một trong những hoạt động trên.

Các sư thầy và sư chú chùa Giác Ngộ vận chuyển bình oxy ra xe để chuyển đến hỗ trợ người dân và bệnh viện

Trong ngày 30/8, chùa Giác Ngộ-Quỹ đạo Phật ngày nay đã hỗ trợ đổi được 128 bình oxy (gồm 98 bình loại 40 lít và 30 bình loại 8 lít) cho người dân và cho mượn 68 bình oxy (30 bình cho Bệnh viện Dã chiến Thu dung điều trị Covid-19 số 8, 30 bình cho Bệnh viện Dã chiến Thu dung điều trị Covid-19 số 11 và 8 bình cho người dân). Hiện nay, số người mắc Covid-19 tại TPHCM hàng ngày vẫn cao nhất trong số các tỉnh, thành cả nước. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều người hơn cần đến sự giúp đỡ về thuốc và bình oxy.

Vì thế, tăng đoàn và phật tử chùa Giác Ngộ đã không quản vất vả ngày đêm, tình nguyện trở thành shipper vận chuyển thuốc, bình oxy gửi tặng F0 điều trị tại nhà. Nhiều nhà sư, chú tiểu sẵn sàng bốc vác hết hàng tấn vật phẩm; gói quà, phân loại nông sản, đóng nước vào chai để chuyển đến hỗ trợ cộng đồng.

Vận chuyển bình oxy lên xe để chở đến hỗ trợ cộng đồng

Mỗi bình oxy, ngoài giúp cung cấp "hơi thở" cho bệnh nhân Covid-19, còn ẩn chứa bên trong sự thành tâm mong cầu sức khỏe cho cộng đồng, sự chung sức cùng với các bệnh viện, chính quyền để sớm đẩy lùi dịch bệnh của chùa Giác Ngô cùng các phật tử. Chương trình tặng thuốc điều trị cho F0 và đổi bình oxy miễn phí của chùa Giác Ngộ-Quỹ đạo Phật ngày nay đã góp phần giúp nhiều người có thêm điều kiện chữa trị Covid-19.

Cùng với oxy, chùa Giác Ngộ còn hỗ trợ người dân nước đóng chai và thuốc điều trị Covid-19

Trước khó khăn của cộng đồng, các nhà sư sẵn sàng chung tay làm những việc mà trước đây thường không phải đụng đến, để giúp đỡ người dân. Ngoài việc tận tâm tận lực hỗ trợ người dân chống dịch bằng các hoạt động thiết thực, kịp thời, các nhà sư còn dốc lòng cầu nguyện cho đại dịch sớm tiêu trừ. 

Trong những ngày qua, tăng đoàn chùa Giác Ngộ thường xuyên tổ chức các lễ cầu siêu cho tất cả nạn nhân tử vong vì đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, chùa Giác Ngộ cũng như nhiều chùa khác trên địa bàn TPHCM còn nhận tro cốt của người mất vì dịch bệnh để thờ phượng và thực hiện các khóa lễ miễn phí.

Cùng các hoạt động trên, từ khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành phía Nam, chùa Giác Ngộ-Quỹ đạo Phật ngày nay đã triển khai rất nhiều hoạt động khác hỗ trợ cộng đồng như: Tặng lương thực, thực phẩm, các suất cơm miễn phí trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận.

Đến cuối tháng 8/2021, chùa Giác Ngộ-Quỹ đạo Phật ngày nay đã hỗ trợ người dân, lực lượng tuyến đầu hơn 710 tấn hàng hóa

Gần đây nhất, ngày 23/8, chùa Giác Ngộ-Quỹ đạo Phật ngày nay đã trao tặng 1.000 phần quà vật tư y tế hỗ trợ bệnh nhân F0 các khu cách ly tập trung ở Bình Dương. Các vật tư y tế gồm: 1.000 phần thuốc Covid-19, 5.000 khẩu trang N95, 4 máy tạo oxy, 150 chai nước rửa tay, 200 nón chắn giọt bắn, 100 bộ đồ bảo hộ y tế.

Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, Trụ trì chùa Giác Ngộ-Quỹ đạo Phật ngày nay, việc trao quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của nhà chùa với lực lượng tuyến đầu chống dịch, chia sẻ phần nào gánh nặng, sự khó khăn của người dân, qua đó động viên nhân dân kiên trì, tích cực ngăn ngừa, đẩy lùi đại dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Khi tăng đoàn, phật tử vận chuyển oxy và thuốc hỗ trợ cộng đồng - Ảnh 5.

Bên cạnh hỗ trợ lương thực, thực phẩm, chùa Giác Ngộ còn nấu hàng vạn suất cơm tặng những hoàn cảnh khó khăn

Tính đến ngày 22/8, chùa Giác Ngộ-Quỹ đạo Phật ngày nay tính có 842 điểm trao tặng quà tại các tỉnh, thành: TPHCM, Bình Dương, Long An, Vũng Tàu, Sóc Trăng, Hà Tĩnh và đã hỗ trợ trên 710 tấn hàng hóa như: Gạo, rau củ quả, nhu yếu phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế (60 máy tạo Oxy, máy sốc tim, máy thở, khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn…) tại các điểm phong tỏa, cách ly tập trung. Tổng kinh phí hàng hóa đã trao tặng ước tính hơn 19 tỷ đồng.

Những hoạt động thiện nguyện mang đậm ý nghĩa nhân văn của chư tôn đức tăng ni, phật tử chùa Giác Ngộ đã và đang thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, chung tay cùng nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, nhằm mang lại cuộc sống bình an cho TPHCM và đất nước.

Tùng Lâm
CTV, ST
01/09/2021 00:00