Ghi dấu quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan

N.A
09/11/2020 - 16:46
Ghi dấu quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel phát biểu tại buổi lễ

Vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 102 năm Ngày độc lập Cộng hòa Ba Lan (11/11/1918 - 11/11/2020), 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan và 30 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan TPHCM (1990 - 2020).

Tham dự buổi họp mặt có ngài Wojciech Gerwel, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam; bà Trần Hoàng Khánh Vân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TPHCM (HUFO); ông Nguyễn Đăng Cường, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan TPHCM cùng toàn thể Ban chấp hành Hội, các hội viên cùng các khách mời.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Cường, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan TPHCM nhấn mạnh: "Ba Lan là một trong các quốc gia sớm nhất công nhận và thiết lập ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ba Lan là thành viên Ủy ban giám sát Hiệp định Geneve 1954, Paris 1973 và luôn ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam cũng như giai đoạn xây dựng đất nước sau này".

Cảm ơn HUFO tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa, Đại sứ Wojciech Gerwel bày tỏ sự vui mừng trước bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống Ba Lan - Việt Nam. Hai nước đã cùng phát triển tình hữu nghị, hợp tác truyền thống Ba Lan - Việt Nam, tình bạn sống mãi của các cựu sinh viên, cán bộ Việt Nam từng học tập, làm việc tại Ba Lan và sự hiện diện của cộng đồng Việt Nam thịnh vượng ở Ba Lan.

Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ba Lan và 30 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan TPHCM - Ảnh 1.

Vinh danh các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phát triển tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Ba Lan

Đại sứ Wojciech Gerwel mong muốn các cựu sinh viên, cán bộ Việt Nam từng học tập, làm việc tại Ba Lan tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước, làm tốt hơn nữa công tác phát triển tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Ba Lan và Việt Nam.

Cũng trong dịp này, HUFO đã trao tặng Bằng khen cho Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan TPHCM và 4 cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội trong thời gian qua, đồng thời trao kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị của Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cho ông Nguyễn Đăng Cường, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan TPHCM.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm