Lãnh đạo Hội dâng hương tại đền Nguyên phi Ỷ Lan

13/02/2016 - 15:00
Sáng 13/2/2016 (mùng 6 tháng Giêng), đoàn cán bộ TƯ Hội LHPNVN cùng đại diện lãnh đạo các cấp Hội TP Hà Nội dâng hương tại đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan.
 Tượng đài Hoàng thái hậu Ỷ Lan tại khu di tích đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan


Đoàn cán bộ TƯ Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết và Phó Chủ tịch Trần Thị Hương dẫn đầu, đã tới dâng hương tại Khu di tích đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội). 

Các Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết và Trần Thị Hương (thứ 3,4 từ phải sang) cùng đoàn dâng hương trước tượng đài Nguyên phi Ỷ Lan

 Nguyên phi Ỷ Lan (7/3/1044 - 24/8/1117 còn gọi Linh Nhân Hoàng thái hậu) là phi tần của vua Lý Thánh Tông, mẹ vua Lý Nhân Tông. Bà đã hai lần đăng đàn nhiếp chính, khiến đất nước dưới triều Lý được hưng thịnh. Tài năng trị nước và những đóng góp của bà trong triều Lý, nhất là về Phật giáo đều được sử gia khen ngợi và tán dương.

Gặp mặt, chúc Tết đại diện lãnh đạo chính quyền, cán bộ, hội viên phụ nữ địa phương tại Khu di tích, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết mong muốn cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Dương Xá tiếp tục giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới, thực hiện đề án tôn tạo ngôi chùa trong khu di tích.
Theo kế hoạch, tháng 5/2016 sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; tháng 4/2016, xã Dương Xá sẽ tiến hành Đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở và trong quý III/2016, Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Gia Lâm sẽ được tổ chức. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết mong muốn các cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ quan tâm đến hoạt động của các cấp Hội trong năm 2016 để đạt được tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã đề ra và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội phụ nữ các cấp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm