Mang điện về với bà con đồng bào Vân Kiều

05/09/2022 11:56

Sau 3 ngày thi công, công trình "ánh sáng vùng biên" đã được bàn giao cho bà con Vân Kiều tại Bản Cổ Tràng, Đá Chát, Chân Trôộng xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp bảo đảm tốt an ninh trật tự tại các bản, góp phần nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần cho bà con.

Ngày 5/9, thông tin từ Đồn Biên phòng Làng Mô cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với chính quyền địa phương và bà con nhân dân, hoàn thành xây dựng, bàn giao các công trình "Ánh sáng vùng biên" cho bà con Vân Kiều tại xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

Để hoàn thành công trình "ánh sáng vùng biên" cho bà con sử dụng, Đồn Biên phòng Làng Mô đã cử lực lượng đóng góp hơn 100 ngày công cùng cán bộ và bà con nhân dân tổ chức khảo sát, triển khai xây dựng.

Niềm vui điện về với bà con đồng bào Vân Kiều - Ảnh 2.

Đồn Biên phòng Làng Mô bàn giao các công trình "Ánh sáng vùng biên" cho bà con Vân Kiều tại xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

Các công trình được lắp đặt với 75 cột đèn sử dụng năng lượng mặt trời với chiều dài 3,1km, do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội và Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình tài trợ với tổng trị giá 150 triệu đồng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp bảo đảm tốt an ninh trật tự tại các bản, góp phần nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần cho bà con.

Niềm vui điện về với bà con đồng bào Vân Kiều - Ảnh 3.

Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp bảo đảm tốt an ninh trật tự tại các bản.

Được biết, đến nay Đồn Biên phòng Làng Mô đã kết nối, phối hợp triển khai xây dựng 15 công trình "Ánh sáng vùng biên" với tổng chiều dài 15,5km, trị giá 765 triệu đồng tặng cho bà con các thôn, bản trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.