Mang mùa đông ấm áp đến với bà con dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình

PV
05/12/2022 - 15:43
Mang mùa đông ấm áp đến với bà con dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình

Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam mang "Hành trình Cánh én xanh 2022" đến xã Vầy Nưa (huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình)

Vừa qua, Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị đồng hành lên đường mang những món quà đến với bà con nhân dân xã Vầy Nưa (huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình) với mong muốn bà con có một mùa đông ấm áp và cái Tết ấm no, đủ đầy hơn.

Các đơn vị đồng hành gồm: Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Thành phố Hà Nội; Đoàn Thanh niên phường Láng Thượng, thành phố Hà Nội; Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, khoa học - kỹ thuật– Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đoàn thanh niên Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật.

Theo đó, hơn 60 triệu đồng gồm tiền mặt, các nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt... của Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành trong chương trình tình nguyện "Hành trình Cánh én xanh 2022" đã được quyên góp nhằm giúp đỡ bà con nhân dân nơi đây.

Mang mùa đông ấm áp đến với bà con dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình - Ảnh 1.

Chương trình tình nguyện "Hành trình Cánh én xanh 2022" đến với bà con xã Vầy Nưa (huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình)

Đoàn tình nguyện đã trao tận tay chính quyền và nhân dân xã Vầy Nưa với 100 suất quà trị giá 45 triệu đồng; 150 mũ len mới; 100 chiếc áo mới; 50 chăn ấm mới; 200 vở ô ly... kinh phí hỗ trợ hoạt động cho Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công an xã Vầy Nưa.

Đoàn tình nguyện cũng đã tổ chức chương trình "Tập huấn kỹ năng phòng, chống bắt cóc và xâm hại trẻ em" tại xã. Tham gia buổi tập huấn có trên 300 học sinh từ 6 - 15 tuổi là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học & THCS Vầy Nưa. Trong buổi tập huấn, cán bộ đến từ Trung Đoàn Cảnh sát Cơ động Công an thành phố Hà Nội đã truyền đạt kiến thức, kỹ năng phòng chống bị xâm hại với nhiều hình thức mới, dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với lứa tuổi học sinh TH&THCS. Từ đó, giúp các em tự định hướng được những biện pháp phòng tránh xâm hại phù hợp nhất theo lứa tuổi của mình.

Mang mùa đông ấm áp đến với bà con dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình - Ảnh 2.

Đoàn tình nguyện cũng đã tổ chức chương trình "Tập huấn kỹ năng phòng, chống bắt cóc và xâm hại trẻ em" tại xã

Đây là hoạt động bổ ích, có ý nghĩa thiết thực, góp phần trang bị kỹ năng sống cho trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ tại gia đình, trường học và cộng đồng, giảm nguy cơ trẻ em bị xâm hại.

Ngoài ra, Đoàn còn phối hợp triển khai bàn giao 02 "Tủ sách Cộng đồng" với những cuốn sách thiết thực, ý nghĩa đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao tri thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế, đời sống của người dân.

Mang mùa đông ấm áp đến với bà con dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình - Ảnh 3.

Đoàn phối hợp triển khai bàn giao 02 "Tủ sách Cộng đồng"

Trong khuôn khổ 02 ngày hoạt động tại địa phương, Đoàn tình nguyện cũng đã dâng hương tưởng niệm, dọn dẹp tại khuôn viên Tượng đài Bác Hồ và dâng hương tại Đài tưởng niệm những kỹ sư, công nhân đã hy sinh trong quá trình xây dựng đập thủy điện Hòa Bình.

Chương trình "Hành trình cánh én xanh năm 2022" đã thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ. Đồng thời thể hiện tình cảm, sự sẻ chia, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các nhà hảo tâm nhằm góp phần động viên, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao Tây Bắc có một mùa Đông ấm áp, ý nghĩa; khơi dậy tinh thần biết sống vì mọi người, thực hiện lối sống đẹp trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Mang mùa đông ấm áp đến với bà con dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình - Ảnh 4.

Chương trình "Hành trình cánh én xanh năm 2022" đã thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm