Mổ tại nhà cứu sản phụ vỡ thai ngoài tử cung

15/03/2016 - 22:04
Sản phụ chửa ngoài tử cung và bị vỡ thai khiến các y bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 phải lập phòng mổ dã chiến tại nhà bệnh nhân. Sau 3 giờ, ca mổ kết thúc, bệnh nhân Lương Thị Vân (28 tuổi, xã Quyết Tiến, huyện Kiến Xương, Thái Bình) được cứu sống.

Tại nhà bệnh nhân, bàn mổ là băng ca cấp cứu. Do thiếu máy hút nên các bác sĩ phải thấm máu bằng bông gạc; thiếu máy thở nên các bác sĩ phải dùng tay bóp bóng.
Trước đó, khoảng 20h ngày 13/3, Trung tâm Cấp cứu 115 BV Phụ sản Thái Bình nhận được điện thoại gọi cấp cứu từ Trạm Y tế xã Quyết Tiến, yêu cầu chi viện cấp cứu cho bệnh nhân Vân đang trong tình trạng tiêu chảy, mất nước, trụy mạch tại nhà riêng. Ngay lập tức, Trung tâm đã điều xe và kíp trực đến nhà bệnh nhân cấp cứu. Lúc này, bệnh nhân bị tụt huyết áp mạnh (60/40), mạch nhanh, nhỏ, da niêm mạc nhợt nhạt, đau chướng bụng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ thai ngoài tử cung, tính mạng rất nguy kịch.
Kíp cấp cứu nhận thấy, nếu đưa lên BV thì bệnh nhân sẽ bị trụy mạch dẫn đến tử vong nên quyết định mổ cấp cứu tại nhà, đồng thời gọi về Trung tâm Cấp cứu 115 xin hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã khẩn trương liên hệ với BV Phụ sản Thái Bình và BV Đa khoa Thái Bình thành lập kíp mổ mang theo dụng cụ phẫu thuật đi cấp cứu.

12.png
Bệnh nhân Vẫn đang được chăm sóc tại BV Phụ sản Thái Bình (ảnh: Hà Dung)

Trong khi đó, tại nhà bệnh nhân, các bác sĩ đã đặt kim luồn truyền dịch và thuốc để nâng huyết áp cho thai phụ. Bàn mổ là băng ca cấp cứu, cọc truyền, đèn soi, máy sưởi từ Trạm Y tế xã Quyết Tiến, thau chậu từ gia đình người bệnh, dụng cụ phẫu thuật mang từ BV Phụ sản. Khi đang cấp cứu thì các xe chi viện đến. Dù vậy, vẫn thiếu nhiều dụng cụ phẫu thuật. Do thiếu máy hút nên các bác sĩ phải thấm máu bằng bông gạc; thiếu máy thở nên các bác sĩ phải dùng tay thay nhau bóp bóng hỗ trợ thở cho bệnh nhân.
Xác định bệnh nhân chảy máu trong mất máu quá nhiều nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ đã khẩn trương điện về BV Đa khoa Thái Bình xin chi viện thêm máu nhóm A để cấp cứu và được hỗ trợ kịp thời. Sau hơn 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, khẩn trương với 3 xe cấp cứu chi viện, sử dụng 5 chai dịch truyền và 1.500ml máu, kíp mổ đã mổ cấp cứu cứu sống bệnh nhân Lương Thị Vân tại nhà bệnh nhân. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển lên BV Phụ sản Thái Bình tiếp tục theo dõi. Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. 
Bác sĩ Đoàn Duy Mạnh, Giám đốc BV Phụ sản Thái Bình cho biết, chửa ngoài tử cung là hiện tượng thai nghén bất thường, thai không nằm ở tử cung, khi vỡ gây chảy máu trong ồ ạt, gây trụy mạch, nếu vận chuyển và không được mổ kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng thai phụ. Do đó, trong nhiều trường hợp các bác sĩ phải tiến hành mổ tại nhà bệnh nhân. Cũng theo bác sĩ Mạnh, đây là lần thứ hai BV tiến hành mổ cấp cứu tại nhà và đều cứu sống bệnh nhân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm