Một ngày sau khi chồng bị bắt vì ghì chết George Floyd, người vợ đệ đơn ly hôn

L.T
02/06/2020 - 13:48
Một ngày sau khi chồng bị bắt vì ghì chết George Floyd, người vợ đệ đơn ly hôn
Người phụ nữ này muốn đổi họ và không cần chu cấp sau khi ly hôn người chồng cảnh sát đã ghì chết một người đàn ông da màu ở bang Minnesota.

Cả nước Mỹ đang phải trải qua cơn ác mộng khủng khiếp chỉ vì hành động của một nhân viên cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ - Derek Chauvin (44 tuổi). Người đàn ông này đã ghì gối lên gáy George Floyd, một người da màu 46 tuổi, trong gần 9 phút khiến nạn nhân tử vong sau đó. Derek Chauvin bị sa thải và bị bắt hôm 29/5 do liên quan tới cái chết của Floyd. 

Một ngày sau khi chồng gây tội lớn, vợ của cảnh sát ghì chết George Floyd đòi ân đoạn nghĩa tuyệt, đệ đơn ly hôn dài 8 trang kể lể sự tình - Ảnh 1.

Hành động của Derek Chauvin đã châm ngòi cho những cuộc biểu tình "Tôi không thở được" lan khắp nước Mỹ.

Chỉ 1 ngày sau khi chồng bị bắt, vợ của Derek, cô Kellie May Chauvin, 45 tuổi, cựu Hoa hậu quý bà Minnesota, đã lập tức bày tỏ mong muốn được đổi họ và đệ đơn ly hôn chồng mà không cần hỗ trợ hậu hôn nhân.

Theo NBC News, Kellie May Chauvin đã đệ đơn ly hôn vào ngày 30/5 sau khi chồng bị bắt giữ với cáo buộc tội giết người cấp độ 2 và ngộ sát cấp độ 2. Họ từng có 10 năm chung sống.

Đơn ly hôn dài 8 trang giấy, được công bố vào ngày 1/6, cho thấy một vài chi tiết của cuộc đổ vỡ này. "Đã có một sự đổ vỡ không thể hàn gắn về quan hệ hôn nhân của đôi bên, liên quan đến sự việc ở Minnesota", theo nguyên nhân ly hôn được nêu trong đơn ly hôn mà Kellie gửi lên tòa án.

Một ngày sau khi chồng gây tội lớn, vợ của cảnh sát ghì chết George Floyd đòi ân đoạn nghĩa tuyệt, đệ đơn ly hôn dài 8 trang kể lể sự tình - Ảnh 2.

1 ngày sau khi chồng bị bắt, cô Kellie Chauvin đã đệ đơn ly hôn.

"Cô ấy đang tìm cách đổi họ vì sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân này. Cô ấy không tìm cách đổi họ để lừa gạt, trốn nợ hay bất kỳ ai khác, và cũng không phải tội phạm", tài liệu tòa án cho biết. Kellie không tiết lộ cô định sử dụng họ nào, nhưng trước đây, cô từng sử dụng các tên như Kellie May Thao và Kellie May Xiong.

Đơn ly hôn của Kellie cũng tuyên bố hai bên đã ly thân kể từ ngày 28/5 và dù Kellie đang thất nghiệp, cô vẫn tự nuôi bản thân và không cần tiền chu cấp, cô cũng bày tỏ ý định không nhận tiền chu cấp từ chồng cũ.

Theo AP, Kellie Chauvin sinh ra ở Lào vào năm 1974 trong thời gian chiến tranh. Năm 1977, gia đình cô di cư sang Thái Lan và sống trong một trại tị nạn. 

Năm 1991, cô bị cha mẹ ép kết hôn với Kujay Xiong, một người đàn ông cô hoàn toàn không quen biết và bị hắn lạm dụng trong suốt 10 năm. Cả 2 có 2 người con chung. Năm 2001, Kellie đệ đơn ly hôn và sau đó ít lâu Kujay qua đời. 

Kellie chuyển từ Eau Claire đến Oakdale, Minnesota để bắt đầu cuộc sống mới. Năm 2018, cô giành được vương miện cuộc thi Hoa hậu Quý bà bang Minnesota. 

Derek vô tình gặp Kellie tại Trung tâm Y tế Hạt Hennepin khi anh ta đưa một nghi phạm đến đó để kiểm tra sức khỏe trước khi bị bắt. Thời điểm đó, Kellie là một nhân viên của bệnh viện. Sau khi hoàn thành công việc, Derek quay lại bệnh viện và rủ Kellie ra ngoài đi ăn và nên duyên từ đó.

Năm 2018, Kellie từng giành được vương miện cuộc thi Hoa hậu Quý bà bang Minnesota.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018 trước cuộc thi hoa hậu, Kellie dành nhiều lời ca ngợi Derek, người cô gặp lần đầu tại trung tâm y tế quận Hennepin ở Minneapolis. Cô đã làm việc 13 năm ở đây sau khi lấy bằng y khoa. Derek và Kellie hiện sở hữu hai ngôi nhà, một ở Oakdale, bang Minnesota, và một ở Windermere, bang Florida, tài liệu của tòa án cho hay.

Trong một tuyên bố về việc ly hôn được đưa ra bởi luật sư của mình, Kellie nói rằng cô vô cùng đau đớn trước cái chết của George Floyd. "Cô ấy muốn bày tỏ lời chia buồn sâu sắc với những người thân yêu của anh ấy và với tất cả những người đang đau buồn về thảm kịch này. Kellie mong rằng các con riêng, cha mẹ già và gia đình lớn của cô được an toàn và đảm bảo quyền riêng tư trong thời gian khó khăn này", luật sư của Kellie cho hay.

Theo hồ sơ mà hãng tin AP có được, Kellie đã từng bị kiện tại tòa án liên bang vào năm 2017 vì cáo buộc dùng vũ lực quá mức. Trong vụ kiện, người đàn ông tên Lamar Ferguson tuyên bố rằng vào năm 2014, vợ chồng Kellie đã chặn đường và dùng vũ lực tấn công khi Lamar đang trên đường đến nhà bạn gái. Vụ kiện đã được giải quyết bằng số tiền 25.000 USD.

Khi còn sống ở Eau Claire, vào tháng 2 năm 2005, Kellie có vay một số tiền nhưng đến tháng 7 năm 2005, cô vẫn không trả nợ mặc dù có rất nhiều thư gửi đến nhà. Chủ nợ đã gửi đơn kiện người phụ nữ này tại Wisconsin nhưng cuối cùng cô đã đồng ý trả tiền nên vụ việc được giải quyết.

Trước đó, Kellie từng có lời nhận xét về chồng với tờ Pioneer Press: "Khi cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát đó, anh ấy vẫn là một người dịu dàng. Anh ấy là một quý ông. Anh vẫn mở cửa, vẫn khoác áo cho tôi".

(Nguồn: NBC News, New York Times)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm