Nâng cao giá trị cây dược liệu ở Hà Giang

12/09/2022 15:35
Chị Luyến đến với nghề sản xuất dược liệu

Chị Luyến đến với nghề sản xuất dược liệu

Chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1987) là một nông dân làm kinh tế giỏi ở xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Từng có sở thích tìm hiểu về các loài thảo dược từ tấm bé, chị Luyến đến với nghề sản xuất dược liệu mang lại thu nhập cao.

Chị Nguyễn Thị Luyến sinh ra tại làng Văn Võ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, chị bén duyên với mảnh đất Hà Giang trong một chuyến đi công tác tới vùng đất này. Chị Luyến chia sẻ, chị chọn học ngành Lâm nghiệp bởi rất yêu cây cối, đặc biệt là hiện nay, người dân hướng tới nền kinh tế "xanh" và tiêu dùng sản phẩm sạch, có lợi cho sức khỏe.

Chứng kiến người nông dân Quản Bạ sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, thu nhập không cao nên chị Luyến đã ấp ủ mong muốn được đầu tư trồng những giống cây dược liệu, dựa vào khí hậu trời ban của vùng núi sương phủ này. "Lần đầu tiên đặt chân tới vùng đất xa xôi, sương mù bao phủ cả tuần không nhìn thấy ánh mặt trời này, ý tưởng trồng nông sản dược liệu đã bật ra từ trong tâm thức của tôi", chị Luyến chia sẻ. Lúc đó, chị nghĩ, sẽ thật tiếc nếu bản thân không tận dụng được những tinh hoa từ đất trời ban cho mảnh đất này. Sau nhiều ngày đêm trăn trở, chị quyết định cùng một số bạn bè thành lập hợp tác xã sản xuất dược liệu.

Hợp tác xã (HTX) "Dược liệu, nông sản sạch Quyết Tiến" được thành lập vào năm 2019 với nhiều khó khăn chồng chất. Ngoài kinh nghiệm trồng trọt được trau dồi từ những ngày đi làm, chị Luyến không có gì khác. Vốn, nhà xưởng, khách hàng, vùng nguyên liệu… đều bắt đầu từ con số 0. Nhưng với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của tất cả các thành viên cùng với phương châm sản xuất thảo dược sạch để có thể cung cấp nguyên liệu tốt nhất làm thuốc, chị Luyến cùng các thành viên HTX Quyết Tiến đã có những đơn đặt hàng. "Từ năm 2020 tới nay, mỗi năm HTX sản xuất trên 200 tấn thảo dược tươi để cung cấp cho khách hàng. Có đơn hàng, có ít vốn để tiếp tục phát triển, năm 2022, chúng tôi mạnh dạn xây dựng nhà xưởng và tính tới phát triển các sản phẩm từ cao thảo dược để tăng thu nhập cũng như tạo được sản phẩm riêng của mình", chị Luyến chia sẻ.

Nâng cao giá trị cây dược liệu ở Hà Giang - Ảnh 1.

Góp phần vào thành công đổi mới của huyện Quản Bạ, HTX Quyết Tiến của chị Luyến đã không ngừng mở rộng quy mô sản xuất...

Chị còn nghiên cứu, tận dụng nguồn cỏ dược liệu gần gũi với con người để tạo nên những bài thuốc. Ví dụ, cỏ chân vịt được chị đưa vào danh mục sản xuất dược liệu chủ đạo. Cỏ được sử dụng trong các bài thuốc chữa nhiễm trùng đường tiêu hoá, hô hấp, cảm cúm, viêm họng, phù thũng.

Những loại dược liệu tươi như cỏ mần trầu, cây mã đề, rau chân vịt… và các sản phẩm trà thảo dược như trà nhài, trà nụ, trà hoa cúc được HTX sản xuất mang hương vị đặc trưng và đậm đà của vùng núi đá Hà Giang.

Những năm qua, khai thác tiềm năng địa phương, huyện Quản Bạ đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất nhằm tăng giá trị trên đơn vị diện tích đất canh tác. Huyện tập trung phát triển các mô hình có tiềm năng như trồng cây dược liệu, hồng không hạt, ngô lai, lạc, chè, rau trái vụ; nuôi bò, lợn, gà, ong… Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, đến nay, Quản Bạ đã có nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô trên 1.000 ha tại các xã: Quyết Tiến, Tam Sơn, Quản Bạ, Tùng Vài. Điển hình như vùng sản xuất rau, hoa, cây dược liệu; vùng sản xuất cây lương thực, cây ăn quả; vùng phát triển chăn nuôi; vùng trồng bạc hà gắn với nghề nuôi ong lấy mật. Với trên 3.000 ha cây trồng, phần lớn là rau, hoa, cây dược liệu..., Quyết Tiến hiện là xã trọng điểm của huyện Quản Bạ về phát triển nông nghiệp hiện đại.

Góp phần vào thành công đổi mới của huyện Quản Bạ, HTX Quyết Tiến của chị Luyến đã không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, hướng tới các sản phẩm được thị trường ưa chuộng hiện nay, tạo việc làm cho người lao động và đưa sản phẩm địa phương đi xa hơn.

Bạn đọc quan tâm sản phẩm có thể liên hệ chị Nguyễn Thị Luyến, Giám đốc HTX Dược liệu, nông sản sạch Quyết Tiến, theo địa chỉ: Xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; Điện thoại: 098 2511001; Fanpage: duoclieusach


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.