“Thương gửi người tiền tuyến! Có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng bạn lại chọn dấn thân. Biết ơn và trân quý bạn. Thương lắm!”.

Ngọt ngào những gửi trao tới các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

"Thương gửi người tiền tuyến! Có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng bạn lại chọn dấn thân. Biết ơn và trân quý bạn. Thương lắm!".

Hay: "Mình ước là cơn gió/Dịu đi nóng bức này/Ôm vào người của bạn/Làm mát tâm hồn kia/Xin nhớ giữ sức khỏe. Thương lắm!". 

Những dòng chữ thân thương này được các nhà tài trợ gói ghém cùng những món quà ý nghĩa gửi tặng các y, bác sĩ tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại TPHCM khiến những thầy thuốc xa nhà để dấn thân cứu chữa bệnh nhân Covid vô cùng xúc động.

Ngọt ngào những gửi trao tới các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Những phần quà gửi gắm yêu thương khiến cán bộ y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang công tác tại TPHCM rất xúc động khi nhận

Bên cạnh những phần quà là vật chất, những trao gửi tinh thần cũng tạo thêm động lực giúp các bác sĩ vượt qua gian khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

ThS Nguyễn Kim Dần, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực Tim mạch và lồng ngực, Trung tâm Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân mắc Covid nặng tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện tại TPHCM chia sẻ: Các bác sĩ ở đây thường vẽ những trái tim yêu thương trên ngực mình để gửi tặng tới người bệnh - những người mà họ đã, đang và sẽ chăm sóc như người thân. 

Và khi các bác sĩ trao đi yêu thương thì thương yêu từ những bệnh nhân cũng gửi tới người thầy thuốc. Có những bệnh nhân được bác sĩ Dần ghép tim hay những người bệnh khác được bác sĩ điều trị ở Hà Nội ngày ngày nhắn tin hỏi thăm rồi dặn dò bác sĩ phải cẩn thận, ăn uống đầy đủ, nhớ giữ gìn sức khỏe, sớm chiến thắng trở về…

Ngọt ngào những gửi trao tới các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 2.

Những yêu thương đong đầy đủ làm trái tim người thầy thuốc ấm áp mỗi ngày, thêm quyết tâm vượt qua gian khó...

"Những yêu thương đong đầy này đủ làm trái tim người thầy thuốc ấm áp mỗi ngày, thêm quyết tâm vượt qua gian khó, đối mặt với những nguy cơ, căng thẳng trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ sớm trở về với những trái tim yêu thương", bác sĩ Dần xúc động chia sẻ.

Trong hơn 1 tháng chung tay cùng các đồng nghiệp tại TPHCM chiến đấu với đại dịch Covid-19, các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn nhận được sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, các đơn vị, cá nhân có lòng hảo tâm. Hàng chục tấn hàng hóa, trang thiết bị, vật tư y tế, đồ bảo hộ, nhu phẩm thiết yếu… được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid thuộc Bệnh viện tại TPHCM, tiếp thêm sức mạnh đồng hành cùng người thầy thuốc đẩy lùi Covid-19.

Ngọt ngào những gửi trao tới các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 3.

Ngọt ngào những gửi trao tới các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 4.

Các nhà cơ quan, đơn vị tặng khẩu trang 3M và đồ bảo hộ cho các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đang ngày đêm cứu chữa người bệnh Covid-19 tại TPHCM

Ngọt ngào những gửi trao tới các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 5.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đến thăm, tặng quà và động viên các y, bác sĩ tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại TPHCM

Cùng tặng quà động viên, chia sẻ với cán bộ y tế, nhiều đơn vị, tổ chức còn tặng hàng trăm máy tạo oxy để điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Cụ thể, Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Phương Trang đã tài trợ hàng trăm máy tạo oxy và máy đo nồng độ oxy SpO2 cho Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Việt Đức tại TPHCM để chữa trị kịp thời cho nhiều bệnh nhân.

Ngọt ngào những gửi trao tới các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 6.

ThS Nguyễn Thế Đạt, Phó trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Việt Đức (bên phải) nhận quà tài trợ của Tập đoàn Phương Trang tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại TPHCM

GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Trong số 500 giường của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện tại TPHCM thì có 200 giường hồi sức bệnh nhân nặng thở máy xâm nhập và không xâm nhập, 200 giường cho bệnh nhân thở oxy và 100 giường dành để bệnh nhân cai oxy và chờ kết quả xét nghiệm PCR đủ tiêu chuẩn để ra viện.

Mặc dù trung tâm đã thiết lập bồn oxy lỏng với dung tích lớn để kịp thời đưa vào cấp cứu người bệnh, nhưng trung tâm đang nỗ lực tăng thêm oxy, bởi số lượng bệnh nhân được chuyển đến nhiều. Việc can thiệp kịp thời liệu pháp oxy sẽ đồng thời ngăn chặn bệnh diễn biến nặng do virus SARS-CoV-2 gây ra, mở ra hy vọng cứu nhiều bệnh nhân nặng. Sự chung tay của các doanh nghiệp, các đơn vị là sự hỗ trợ hết sức kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều trị người bệnh Covid-19, đặc biệt là những bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Ngọt ngào những gửi trao tới các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 7.

Những sản phẩm, thực phẩm được gửi trao, không chỉ hỗ trợ cán bộ y tế mà còn giúp bệnh nhân điều trị Covid-19 tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tăng cường dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe

Những sự quan tâm của cả cộng đồng đã tiếp thêm động lực cho các y, bác sĩ trong việc giành lại sự sống cho người bệnh. Thời gian qua, hàng nghìn bệnh nhân Covid-19 đã được Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 Việt Đức tại TPHCM cứu sống và xuất viện. Trong đó có ông T.V.T, 83 tuổi. Ông T. là một trong những bệnh nhân cao tuổi nhất tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Việt Đức tại TPHCM, vừa được ra viện sau hơn 2 tuần điều trị tích cực.

Ngọt ngào những gửi trao tới các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 8.

Điều dưỡng của Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid 19 Việt Đức bón từng thìa cháo cho bệnh nhân T., giúp bệnh nhân mau hồi phục sức khỏe

Bác sĩ Lê Nhật Huy, người trực tiếp tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân cho biết: Bệnh nhân T. vào viện với thể trạng yếu, từng trải qua 1 cuộc phẫu thuật kèm nhiều bệnh lý nền như: tăng huyết áp, đái tháo đường… Bệnh nhân phải thở oxy dòng cao máy HFNC 2 ngày. Sau 16 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân không còn các triệu chứng ho, sốt, khó thở, các xét nghiệm SARS-CoV-2 với kết quả âm tính liên tiếp. Các xét nghiệm cận lâm sàng cũng cho biết chức năng phổi được cải thiện, chức năng gan, thận bình thường. 

Vì thế, bệnh nhân T. được xuất viện và tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định. Hiện Bệnh viện đang điều trị cho nhiều bệnh nhân Covid-19 cao tuổi, kèm nhiều bệnh lý nền. Hàng ngày ngoài việc chăm sóc cho bệnh nhân, các y, bác sĩ còn dành thời gian động viên tinh thần để người bệnh sớm hồi phục sức khỏe trở về bên gia đình.

Ngọt ngào những gửi trao tới các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 9.

Ngày ông T. ra viện, các y, bác sĩ Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19 thuôc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại TPHCM không giấu nổi niềm hạnh phúc

Cùng việc điều trị và chăm sóc các bệnh nhân tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid tại TPHCM, các thầy thuốc và nhân viên y tế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức còn đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cũng như chuyển giao các kỹ thuật cao về hồi sức tích cực như lọc máu liên tục, lọc máu hấp phụ… cho các cơ sở y tế của huyện Bình Chánh và quận Bình Tân. Song song với việc hội chẩn các ca bệnh nặng của các bệnh viện các tuyến, các thầy thuốc của Bệnh viện Việt Đức còn đến tận các cơ sở y tế tuyến dưới khảo sát tình hình nhằm san sẻ khó khăn của các đồng nghiệp tuyến dưới, góp phần điều trị người bệnh từ đầu, giảm tải cho tuyến trên.

Bệnh viện Việt Đức đã trao tặng 645 máy tạo oxy cho các đơn vị, cơ sở y tế tại TPHCM gồm: 130 máy tạo oxy cho UBND huyện Củ Chi, 185 máy tạo oxy cho Trung tâm Y tế quận Bình Tân, 100 máy tạo oxy cho UBND quận 1, 130 máy tạo oxy cho UBND huyện Bình Chánh...


Duy Hiển
Thanh Hương, BV
18/09/2021 00:00