Người theo đạo Thiên Chúa ở Mỹ có thể là nhóm thiểu số vào năm 2070

26/09/2022 10:30
Ảnh minh họa: Dan Anderson/EPA

Ảnh minh họa: Dan Anderson/EPA

Tất cả bốn kịch bản của Trung tâm Nghiên cứu Pew đều cho thấy số lượng tín đồ theo đạo Thiên Chúa ở Mỹ đang giảm và số người không theo tôn giáo ngày càng tăng.

Người theo đạo Thiên chúa ở Mỹ có thể trở thành nhóm thiểu số vào năm 2070 nếu các xu hướng gần đây tiếp tục diễn ra, dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết.

Để dự đoán sự thay đổi của bối cảnh tôn giáo Mỹ trong 50 năm tới, Trung tâm Nghiên cứu Pew đặt ra một số câu hỏi: "Điều gì sẽ xảy ra nếu tín đồ đạo Thiên Chúa tiếp tục rời bỏ tôn giáo với tỷ lệ như những năm gần đây? Điều gì sẽ xảy ra nếu tốc độ chuyển đổi tôn giáo tiếp tục tăng nhanh? Điều gì sẽ xảy ra nếu việc chuyển đổi dừng lại, nhưng các xu hướng liên quan đến nhân khẩu học khác như di cư, sinh và tử vẫn tiếp tục với tốc độ hiện tại?"

Trung tâm đã mô hình hóa bốn kịch bản giả định, dựa trên các xu hướng bao gồm không chuyển đổi tôn giáo, chuyển đổi tôn giáo ổn định, gia tăng rời bỏ tôn giáo có giới hạn và gia tăng rời bỏ tôn giáo không giới hạn.

Kịch bản 1: Không chuyển đổi - Thiên Chúa giáo sẽ giữ được đa số tín đồ cho đến năm 2070

Kịch bản không chuyển đổi tôn giáo đặt giả thuyết rằng đạo Thiên Chúa sẽ giữ được đa số tín đồ cho đến năm 2070. Nhưng trong kịch bản đó, trung tâm dự đoán tỷ lệ người theo đạo Thiên chúa sẽ vẫn giảm 10 điểm phần trăm trong vòng 50 năm tới, "chủ yếu là do những tín đồ Thiên chúa giáo lớn tuổi hơn những người thuộc nhóm tôn giáo khác trong khi người không theo đạo có độ tuổi trẻ hơn, phần lớn là người ở tuổi sinh sản".

Kịch bản 2: Chuyển đổi ổn định - Thiên Chúa giáo sẽ mất đa số tín đồ nhưng vẫn là nhóm tôn giáo lớn nhất ở Mỹ vào năm 2070

Kịch bản chuyển đổi ổn định dự đoán rằng Thiên chúa giáo sẽ mất đa số các tín đồ nhưng vẫn sẽ là nhóm tôn giáo lớn nhất của Mỹ vào năm 2070. Trung tâm cho biết: "Nếu việc thay đổi tôn giáo ở những người Mỹ trẻ tiếp tục diễn ra với tốc độ gần đây, những người theo đạo Thiên Chúa sẽ giảm theo tỷ lệ dân số vài điểm phần trăm mỗi thập kỷ", trung tâm cho biết.

"Vào năm 2070, 46% người Mỹ sẽ được xác định theo đạo Thiên chúa, khiến Thiên chúa giáo trở thành tôn giáo có số lượng tín đồ lớn nhất mặc dù mất đi đa số tín đồ. Trong trường hợp này, những người không theo tôn giáo sẽ không vượt quá 41%".

Người theo đạo Thiên chúa ở Mỹ có thể là nhóm thiểu số vào năm 2070 - Ảnh 1.

Người theo đạo Thiên chúa ở Mỹ có thể trở thành nhóm thiểu số vào năm 2070 nếu các xu hướng gần đây tiếp tục diễn ra, dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết. Ảnh: Shutterstock

Kịch bản 3: Gia tăng rời bỏ tôn giáo có giới hạn - Người không tôn giáo sẽ là nhóm đông nhất vào năm 2070 nhưng không chiếm đa số (hơn 50%)

Gia tăng rời bỏ tôn giáo có giới hạn sẽ chứng kiến nhóm người không theo tôn giáo trở thành nhóm đông nhất vào năm 2070 nhưng không chiếm đa số, với giả định rằng "các biện pháp kìm hãm được áp dụng" để giữ cho tỷ lệ những người theo Thiên chúa giáo không giảm xuống dưới 50%.

"Nếu tốc độ chuyển đổi tôn giáo trước tuổi 30 ban đầu tăng nhanh nhưng sau đó giữ ổn định, những người theo đạo Thiên chúa sẽ không còn chiếm đa số vào năm 2050, khi có 47% dân số Mỹ là tín đồ Thiên chúa giáo so với 42% người không có liên kết với tôn giáo. Vào năm 2070, số lượng người không theo tôn giáo sẽ chiếm số đông là 48%, và người theo đạo Thiên Chúa sẽ chiếm 39% người Mỹ".

Kịch bản 4: Gia tăng rời bỏ tôn giáo không giới hạn - Người không tôn giáo sẽ chiếm đa số vào năm 2070

Cuối cùng, đối với kịch bản gia tăng rời bỏ tôn giáo không giới hạn, người theo đạo Thiên Chúa sẽ không còn chiếm đa số vào năm 2045. Pew cho biết: "Nếu tốc độ chuyển đổi tôn giáo trước 30 tuổi tăng nhanh trong suốt thời gian dự báo mà không có bất kỳ kìm hãm nào, thì tín đồ đạo Thiên Chúa sẽ không còn chiếm đa số vào năm 2045. Đến năm 2055, người không tôn giáo sẽ là nhóm đông nhất với 46%, sau đó là người theo đạo Thiên chúa với 43%. Vào năm 2070, 52% người Mỹ sẽ không theo tôn giáo, trong khi 35% theo đạo Thiên chúa".

Nhìn chung, tùy thuộc vào việc chuyển đổi tôn giáo dừng lại hoàn toàn, tăng tốc hay tiếp tục với tốc độ hiện tại, các dự báo cho thấy rằng tín đồ Thiên chúa giáo ở mọi lứa tuổi sẽ giảm từ mức 64% xuống còn từ 35% đến 54% vào năm 2070. Trong khi đó, người không tôn giáo sẽ tăng từ 30% đến một khoảng nào đó từ 34% đến 52% dân số.

"Mặc dù các kịch bản trong báo cáo này khác nhau về mức độ chuyển đổi và rời bỏ đạo, tất cả chúng đều cho thấy những người theo đạo Thiên chúa tiếp tục giảm trong tỷ lệ dân số Mỹ, ngay cả khi giả định ngược lại rằng tất cả việc chuyển đổi đã hoàn tất vào năm 2020. Đồng thời, nhóm người không theo tôn giáo được dự đoán sẽ gia tăng theo cả bốn kịch bản".

Nguồn: The Guardian

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn