Nhan sắc Trung Quốc đang 'Tây hóa'

22/08/2015 - 20:28
Trước kia, vẻ đẹp đặc trưng của Trung Quốc là cặp mắt 1 mí hay mí ẩn, vóc dáng mảnh mai, gương mặt thanh tú... thì nay, chuẩn đẹp đã ít nhiều thay đổi.

Minh chứng là những mỹ nhân nổi trội hiện nay, được công chúng hâm mộ như các diễn viên: Phạm Băng Băng, Triệu Vy, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm... mang vẻ đẹp đa dạng và có phần “Tây” hơn. 



Diễn viên Trần Hiểu Húc (sinh năm 1965) - nàng Lâm Đại Ngọc trong phim “Hồng lâu mộng” - mang vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ Trung Hoa xưa

 
Á hậu Hồng Kông 1983, diễn viên Trương Mạn Ngọc (sinh năm 1964) nổi bật với vóc dáng đẹp thanh mảnh  


Diễn viên Củng Lợi (sinh năm 1965) cũng mang nhiều nét của chuẩn đẹp truyền thống




Diễn viên Triệu Vy (sinh năm 1976) với khuôn mặt hơi “Tây”



Diễn viên Phạm Băng Băng (sinh năm 1981), đứng đầu nhiều bảng xếp hạng các mỹ nhân Trung Quốc đương đại nổi bật. Cô gây chú ý bởi vóc dáng gợi cảm và khuôn mặt thanh tú




Trương Tử Lâm (sinh năm 1987) là người phụ nữ Đông Á đầu tiên đăng quang Hoa hậu Thế giới. Không chỉ nổi bật bởi chiều cao 1,82m mà nét thu hút của cô là ở cặp mắt to tròn và vẻ ngây thơ, thuần khiết




Angelababy (sinh năm 1989, tên thật là Dương Dĩnh). Mặc dù bị đánh giá là sắc đẹp “cậy nhờ” phẫu thuật thẩm mỹ, song nữ diễn viên trẻ này vẫn được đông đảo công chúng mến mộ bởi vẻ khả ái, xinh như công chúa
.




Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm