Những cô gái Huế năng động, tự tin lập nghiệp

17/07/2021 08:22
Trần Thủy Tiên cùng các em học viên. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trần Thủy Tiên cùng các em học viên. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nhiều bạn nữ ở Thừa Thiên-Huế ngày càng tự tin vào con đường lập thân, lập nghiệp do mình lựa chọn. Với sự cố gắng từng ngày, họ bước đầu đã gặt hái được những quả ngọt.

Tự tin chọn nghề

Đối với Hồ Mỹ Liên Hanh (SN 1992), nghề hướng dẫn viên du lịch là ước mơ. Bởi từ nhỏ, Hanh đã được chú ruột là nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh đọc cho nghe những bài vè, những bài thơ về danh lam thắng cảnh Huế. Những cuốn sách viết về Huế của nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh như "Giữ hồn cho Huế", "Đôi nét miền Trung"... khiến Hanh thích thú trong từng trang viết. Từ đó, ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch để góp phần quảng bá nét đẹp của Huế đến với du khách ngày một lớn dần trong tâm trí cô.

Hiện nay, cô cựu sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Huế đã có thâm niên 4 năm đón những đoàn khách đi tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam), Bà Nà Hills (Đà Nẵng), động Phong Nha (Quảng Bình), Đại Nội và lăng tẩm các vua nhà Nguyễn (Thừa Thiên-Huế).

Hanh nhớ lại: "Năm 2014, sau khi tốt nghiệp, mình xin vào làm tại một công ty lữ hành. Công việc lúc đó của mình là điều hành tour và làm các công việc văn phòng. Có được một công việc lương tháng ổn định là được rồi. Mình đã nghĩ như vậy. Tuy nhiên, sau hơn ba năm ngồi ghế văn phòng, mình quyết định thắp lại ước mơ và đã được gia đình ủng hộ". Hiện công việc bị gián đoạn do Covid và Liên Hanh đang dành thời gian để nâng cao nghiệp vụ cho mình.

Đối với Phan Lê Hạnh Nhơn (SN 1987), công việc biên tập sách là một đam mê. Theo TS Nguyễn Duy Tờ, Giám đốc Nhà xuất bản Thuận Hóa, Nhơn thuộc thế hệ biên tập viên trẻ. Từ năm 2015 đến nay, Nhơn đã tham gia biên tập gần 200 đầu sách và đạt được danh hiệu Lao động tiên tiến 5 năm liền.

Những cô gái Huế năng động, tự tin lập nghiệp - Ảnh 1.

Phan Lê Hạnh Nhơn, nữ biên tập viên trẻ năng động của Nhà xuất bản Thuận Hóa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

"Là người yêu thích sách vở, viết lách văn chương và có tính cẩn thận nên Nhơn nghĩ đây nghề phù hợp với mình", cô gái từng học khối chuyên Văn THPT của trường ĐH Khoa học – ĐH Huế và ngành Mỹ thuật Ứng dụng, khoa Thiết kế Đồ họa trường ĐH Nghệ thuật – ĐH Huế chia sẻ. Bởi vậy, sự hài lòng và tin tưởng của các tác giả, của bạn đọc về ấn phẩm sách mà Nhơn tham gia biên tập chính là thành công của nghề.

Tác giả Lệ Hằng (SN 1988), hiện là giáo viên sống tại TP Đà Nẵng, người viết hai cuốn sách "Khu vườn ươm ánh sáng" (xuất bản tháng 6/2019), "Nguyễn Hoàng Đức và những dấu chân khai phá trên con đường thi ca" (xuất bản tháng 10/2019) nhận xét: "Chị Nhơn đọc rất kỹ về nội dung và cảm nhận sâu sắc về bản thảo trước khi đưa ra ý kiến biên tập với mình. Mình rất hài lòng khi các bản thảo được chị nâng niu trong việc sửa lỗi, dàn trang, vẽ minh họa và làm bìa. Sau khi sách được xuất bản, các độc giả đều khen đẹp nên mình rất vui".

Đối với Trần Thủy Tiên (SN 1989), quản lý Trung tâm Mỹ thuật Gia Hân (TP Huế), việc dạy vẽ cho học viên là niềm vui trong cuộc sống. Tốt nghiệp ĐH Nghệ thuật – ĐH Huế, Tiên đã cùng những người bạn của mình chung tay thực hiện ước mơ ấp ủ thời đại học. Phạm Ngọc Khánh Ngân (SN 2004), học viên đến từ huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế), hồ hởi kể: "Lúc đầu cháu vẽ không đẹp cho lắm. Nhưng nhờ sự tận tình của các cô tại lớp học, nét vẽ của của cháu được cải thiện nhiều hơn".

Chị Phan Thị Ngọc Linh (SN 1977), mẹ của Khánh Ngân cho biết: "Từ khi bé học vẽ với các cô giáo tại trung tâm, bé đã vẽ rất đẹp và vui vẻ, phấn chấn hơn. Mình cũng thấy vui khi tìm được một không gian giúp bé vừa học vừa thư giãn và làm được những điều bé muốn. Ở đây các cô giáo và các bé rất thân thiết như những người bạn nên mình rất yên tâm".

Năng động và sáng tạo

Đối với một nghề, việc luôn nâng cao kỹ năng và sáng tạo trong công việc là điều rất cần thiết. Để mang lại niềm vui và sự mới lạ cho du khách, Hanh đã thường xuyên luyện tập kỹ năng kể chuyện, đọc thơ và hát. "Các vị khách đều rất thích thú về những tài lẻ của mình nên mình dần tự tin và thêm yêu nghề hơn", Liên Hanh cho hay. Nữ hướng dẫn viên Đông Hạ (SN 1991), một đồng nghiệp thân thiết của Hanh, nhận xét: "Hanh là hướng dẫn viên thông minh, xinh đẹp, hát hay, nói chuyện dễ mến, thân thiện với mọi người và tốt bụng".

Những cô gái Huế năng động, tự tin lập nghiệp - Ảnh 2.

Hồ Mỹ Liên Hanh (ngoài cùng bên phải) là hướng dẫn viên có nhiều tài lẻ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo ông Trần Hữu Cửu, Chủ tịch Hội hướng dẫn viên du lịch Thừa Thiên Huế, Liên Hanh đã làm tốt công việc của một ủy viên Ban Chấp hành Hội hướng dẫn viên du lịch Thừa Thiên-Huế và được các hội viên tin tưởng, yêu mến. Hanh tham gia tất cả hoạt động của Hội như những lần giao lưu trao đổi kinh nghiệm nghề, những lần đi làm từ thiện đến các vùng sâu, vùng xa của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Bên cạnh đó, Hanh rất giỏi làm hoạt náo viên, người dẫn chương trình, người tổ chức trò chơi.

Đối với Hạnh Nhơn, công việc biên tập sách không dừng lại ở giờ hành chính. Với lòng tâm huyết với nghề, Nhơn đã chủ động xây dựng một số kênh truyền thông dựa trên các ứng dụng của nền tảng Internet như Youtube, Facebook, Zalo… để tuyên truyền, quảng bá những ấn phẩm giá trị đến với bạn đọc cũng như giới thiệu về hoạt động xuất bản, về nghề biên tập sách. "Là một người trẻ làm công tác xuất bản, mình hiểu rằng cần phải luôn nỗ lực học hỏi, năng động và sáng tạo để xứng đáng với sự kỳ vọng của các tác giả và của bạn đọc", Nhơn chia sẻ.

Đối với Thủy Tiên, việc đổi mới trong dạy và học để tạo sự thích thú cho học viên luôn được quan tâm. Hiện nay, lớp vẽ manga – anime (truyện tranh và phim hoạt hình theo phong cách Nhật Bản) đang được nhiều phụ huynh và học viên quan tâm. Bởi khi học lớp này, các học viên sẽ nâng cao sự sáng tạo và vẽ đẹp hơn.

"Các học viên tham gia lớp này đa số tham gia các cuộc thi vẽ ở trường và thành phố và đều đạt được giải. Sau khi học thì một số học viên còn có thể tự sáng tác các đoạn truyện tranh ngắn", Thủy Tiên chia sẻ.

Người xưa có câu "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh". Câu tục ngữ có thể hiểu là khi một người có một nghề đạt đến trình độ tinh thông, điêu luyện, thì sẽ đạt được thành công và vinh quang. Đối với Hanh, Nhơn, Tiên và nhiều bạn nữ khác, Huế không chỉ là cái nôi nuôi dưỡng ước mơ mà còn là nguồn sữa ngọt để thỏa sức sáng tạo và gặt hái thành công

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn